Robot sát thủ Nga giống như thoát ra từ một bộ phim khoa học giả tưởng

    Billvn,  

    Kalashnikov – nhà sản xuất súng AK-47 – đã cho ra mắt một robot khổng lồ tại sự kiện Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế 2018 ở ngoại ô Moscow.

    Khả năng của robot này vẫn còn hạn chế nhưng phiên bản cải tiến dự kiến sẽ được trình diễn tại Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế 2020. Ngoài chú robot này, các nhà thầu quốc phòng của Nga như Kalashnikov và Rostec cũng đã trình diễn một số khí tài quân sự mới, bao gồm cả súng trường AK-308 và công nghệ ngụy trang giống như tàng hình.

    Robot sát thủ Nga giống như thoát ra từ một bộ phim khoa học giả tưởng - Ảnh 1.

    Dưới đây là những gì chúng ta biết về chú robot mới của Kalashnikov:

    Chú robot này cao 4 mét, nặng 4,5 tấn và dường như được đặt tên là "Igorek".

    Robot sát thủ Nga giống như thoát ra từ một bộ phim khoa học giả tưởng - Ảnh 2.

    Igorek được điều khiển bởi một hoặc nhiều người ngồi ở phía sau cabin có cửa sổ chống đạn.

    Robot sát thủ Nga giống như thoát ra từ một bộ phim khoa học giả tưởng - Ảnh 3.

    Từ cabin, họ có thể kiểm soát cánh tay được thiết kế để chứa vũ khí.

    Robot sát thủ Nga giống như thoát ra từ một bộ phim khoa học giả tưởng - Ảnh 4.

    Igorek "chuyên dùng cho nhiệm vụ cần đến kỹ thuật cao và cả chiến đấu".

    Vladimir Dmitriev của Kalashnikov cho biết hiện tại Igorek mới chỉ được trưng bày chứ chưa kiểm nghiệm các khả năng chiến đấu trên thực tế.

    Tham khảo: Business Insider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ