Samsung bỏ xa Huawei, OPPO, vẫn bán nhiều smartphone nhất thế giới trong quý III

    Le Min Kop,  

    Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDC) dự báo thị trường điện thoại thông minh dịp mua sắm cuối năm sẽ rất nhộn nhịp.

    Theo ước tính của IDC, khoảng 373,1 triệu smartphone xuất xưởng trên toàn cầu trong quý III, tăng 2,7% so với cùng kỳ 2016.

    Mặc dù các nhà phân tích từ IDC đánh giá mức tăng trưởng vẫn ở mức thấp, nhưng coi đây là dấu hiệu cho thấy “ngành công nghiệp vẫn còn động lực”.

    Thị trường smartphone toàn cầu vẫn tăng trưởng, dù thấp hơn mọi năm
    Thị trường smartphone toàn cầu vẫn tăng trưởng, dù thấp hơn mọi năm

    Nhìn chung, toàn ngành công nghiệp tiếp tục phát triển, dù tốc độ chậm hơn nhiều so với những năm trước”, Ryan Reith, Phó chủ tịch công ty cho biết.

    Điều rõ ràng nhất là ‘các cái tên khác’ nằm ngoài top 5 nhà cung cấp hàng đầu vẫn cạnh tranh khốc liệt và những tên tuổi hàng đầu của ngành công nghiệp đang nhanh chóng hình thành hai thái cực”.

    Reith định rõ hai nhóm này gồm nhóm có doanh thu cao như Apple, Huawei, Samsung và nhóm gồm các nhà sản xuất smartphone Trung Quốc đang tìm đường vượt ra ngoài thị trường nội địa.

    Theo IDC, 5 công ty hàng đầu đã xuất xưởng nhiều máy hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Samsung vẫn giữ vị trí thống trị với 83,3 triệu thiết bị, tăng 9,5%.

    Phiên bản iPhone 8 đã giúp Apple có quý 3 tăng 2,6% lên 46,7 triệu máy, chưa kể gã khổng lồ Cupertino còn bắt đầu mở bán iPhone X bắt đầu từ 3/11.

    Huawei cũng bán được 39,1 triệu smartphone, đạt mức tăng tốt 16,1% so với cùng kỳ năm trước. Các model mới của công ty Trung Quốc sẽ là thách thức lớn cho cả Apple lẫn Samsung ở phân khúc cao cấp và vị trị dẫn đầu nói chung.

    Oppo đứng vị trí thứ 4 tính trên số lượng máy bán ra, đạt 30,7 triệu điện thoại, tăng 19%. Xiaomi xếp vị trí thứ 5 với 27,6 triệu chiếc, phần lớn nhờ thành công ở thị trường Ấn Độ.

    Giám đốc nghiên cứu Anthony Scarsella của IDC cho biết: “Quý IV sẽ đầy tính cạnh tranh vì các nhà cung cấp cố gắng giành giật trước đối thủ trong kỳ mua sắm cuối năm”.

    Mặc dù những flagship cao cấp mới sẽ giành trọn sự quan tâm trong quý IV giữa lúc đẩy mức giá lên cao, nhưng tôi tin số lượng lớn máy bán ra sẽ đến từ dòng bình dân tại nhiều thị trường”.

    IDC dự báo mức tăng trưởng doanh thu smartphone trong quý IV sẽ nhỏ hơn 1%, phần vì nguồn cung hạn chế của iPhone X và trở ngại về mức giá cao của các flagship hiện nay.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ