Samsung đã chính thức bổ nhiệm John Rayfield, cựu Phó Chủ tịch AMD, làm Phó Chủ tịch cấp cao nhằm cải thiện mảng Exynos của mình.
Samsung vừa công bố bổ nhiệm ông John Rayfield vào vị trí Phó Chủ tịch cấp cao của SARC và ACL, với mục tiêu rõ ràng là nâng cao năng lực của bộ phận Exynos. Ông Rayfield, người từng đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch tại AMD, đã chính thức gia nhập Samsung vào tháng 9 năm 2023 và sẽ giám sát một đơn vị kinh doanh hoặc viện nghiên cứu cụ thể.
Theo thông tin từ The Elec, Samsung đang nỗ lực cải tiến các sản phẩm chip của mình, với sự ra mắt của Exynos 2600. Chipset này tích hợp GPU Xclipse 960, được cho là có khả năng cải thiện hiệu suất ray tracing lên đến 50% so với phiên bản tiền nhiệm Exynos 2500. Ông Rayfield đã nhấn mạnh rằng nhờ vào cải tiến hiệu suất GPU, Samsung đã đạt được đồ họa cấp độ console trên các nền tảng di động.
Samsung cũng đã hoàn thành thiết kế cơ bản của nút 2nm GAA thế hệ thứ hai, và dự kiến sẽ triển khai phiên bản SF2P trong vòng hai năm tới. Ngoài ra, công ty đã giới thiệu công nghệ nâng cấp hình ảnh mới mang tên ENSS, viết tắt của Exynos Neural Super Sampling, nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

Với việc bổ nhiệm ông Rayfield, Samsung hy vọng sẽ tạo ra những đột phá mới trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn, cạnh tranh mạnh mẽ hơn với các đối thủ như Qualcomm, MediaTek và Apple. Tuy nhiên, chi tiết về cách thức Exynos 2600 sẽ đối đầu với các sản phẩm từ các đối thủ này vẫn chưa được tiết lộ rõ ràng.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Nhìn lại làng công nghệ năm 2025: Smartphone bớt hào nhoáng, AI hạ nhiệt, TikTok “bán mình” và cơn khủng hoảng chip nhớ mở đường cho 2026 đầy áp lực
Năm 2025 đánh dấu giai đoạn bản lề của ngành công nghệ, khi smartphone dần trưởng thành, AI bớt hào nhoáng, các nền tảng số biến động mạnh và những áp lực chi phí bắt đầu lộ rõ, mở ra nhiều dấu hỏi cho năm 2026.
-
Kỷ nguyên chiến tranh mới: Startup Mỹ tham vọng xây dựng quân đoàn 50.000 robot hình người tham chiến vào năm 2027