Samsung chính thức giới thiệu trợ lý ảo Bixby, trang bị hẳn một phím cứng trên S8 dành cho tính năng này

    Tuấn Hưng,  

    Đây hứa hẹn sẽ là một đối thủ đáng gờm của Google Assistant hay Amazon Alexa.

    Smartphone đang càng ngày càng trở nên phức tạp hơn, chính vì vậy mà Samsung muốn thay đổi điều này với sự ra mắt của Bixby, trợ lý ảo được đồn đại đã lâu của họ.

    InJong Rhee
    InJong Rhee

    Trong một bài blog rất dài của mình, Giám đốc lĩnh vực Nghiên cứu và Phát triển phần mềm, dịch vụ của Samsung, ông InJong Rhee, chia sẻ rằng Bixby sẽ vuột trội hơn hẳn so với những trợ lý sử dụng AI khác nhờ có 3 yếu tố chính – Completeness, Context awareness và Cognitive tolerance.

    Completeness nghĩa là Bixby sẽ có khả năng hoàn tất hầu như tất cả mọi tác vụ mà ứng dụng thông thường hỗ trợ thông qua cảm ứng chạm.

    Context Awareness giúp Bixby có khả năng hiểu ngữ cảnh hiện tại và tình trạng của ứng dụng đang được mở mà không làm gián đoạn công việc bạn đang thực thi khi kích hoạt dịch vụ này. Không chỉ vậy, hệ thống sẽ kết hợp cả cảm ứng và điều khiển giọng nói, điều này đồng nghĩa với việc người dùng sẽ có thể bắt đầu một tác vụ bằng chạm cảm ứng và sử dụng Bixby để hoàn tất nó thông qua voice command.

    Cuối cùng là tính năng “Cognitive Tolerance” với khẳng định từ Samsung rằng Bixby sẽ đủ thông minh để hiểu các mệnh lệnh ngay cả khi người ra lệnh nói chưa hết câu. Đôi khi, trợ lý ảo này sẽ yêu cầu chủ nhận đưa thêm thông tin còn thiếu.

    Trong bài phỏng vấn với tờ The Verge, Rhee nói rằng Bixby là một “giao diện người dùng rất thông minh.” Nói cách khác, Samsung đang tiến tới mục tiêu biến nó thành một UI khác của thiết bị, chứ không đơn giản chỉ là một công cụ tìm kiếm chỉ có khả năng trả lời những câu hỏi dựa trên đáp án có sẵn.

    Như đã được dự đoán, vinh dự được trang bị Bixby đầu tiên chắc chắn sẽ thuộc về chiếc Galaxy S8. Một số những ứng dụng hệ thống trên chiếc smartphone này sẽ được tích hợp Bixby sẵn, nghĩa là người dùng có thể kích hoạt chúng bằng điều khiển giọng nói. Samsung hứa hẹn sẽ đưa Bixby lên những app khác trong tháng tới, và đang lên kế hoạch tung ra một công cụ phát triển phần mềm dành cho các nhà sản xuất bên thứ ba để họ có thể thêm Bixby vào ứng dụng của họ.

    Galaxy S8 và Galaxy S8 Plus sẽ có hẳn một nút cứng dành riêng cho Bixby. Và trong tương lai nhiều thiết bị khác cũng sẽ được sở hữu Bixby, không đơn thuần là độc quyền trên các đồ dùng thông minh. Về cơ bản, bất cứ thiết bị nào có mic thoại và kết nối Internet sẽ đều có thể sử dụng Bixby, bao gồm hàng loạt những sản phẩm gia dụng của Samsung. Bạn chỉ cần thì thầm với máy giặt bạn muốn quần áo của mình được vắt theo chế độ nào, vậy là xong.

    InJong Rhee cũng tỏ ra thận trọng khi nói về những sự kỳ vọng dành cho Bixby. Vị giám đốc này nhận thấy được sự hứng khởi và mong ngóng đến phía cộng đồng yêu công nghệ, thế nhưng giải thích rằng Bixby mới chỉ là bước khởi đầu:

    Chúng tôi đang ấp ủ dự định cách mạng hóa giao diện người-với-máy hiện tại, tuy nhiên điều này không thể bỗng nhiên mà thành sự thật được. Từ tham vọng cần phải có nhiều thời gian mới xây dựng được một điều gì đó vĩ đại.

    Có vẻ như Rhee đang muốn nhắn nhủ rằng Galaxy S8 sẽ khó có thể được tích hợp Viv, phần mềm AI phát triển bởi đội ngũ Viv Labs – công ty mà Samsung đã thâu tóm vào mùa thu năm ngoái. Những nhà sáng lập của Viv Labs chính là các ông lớn đã tạo nên Siri, trước khi trợ lý ảo này về đầu quân cho Apple và được mang lên iPhone cùng các thiết bị khác. Có vẻ như sự kết hợp này sẽ mất nhiều thời gian hơn nữa, và phiên bản Bixby sắp “trình làng” tới đây sẽ không có nó.

    Samsung đang rất nóng lòng muốn cho cả thế giới thấy họ đang trở thành một đối thủ đáng gờm với Bixby trên lĩnh vực dịch vụ và phần mềm liên quan đến AI. “Chúng tôi đang thay đổi tầm nhìn và hiện đang rất cố gắng nỗ lực để mang đến những đột phá về mọi phương diện cho hệ sinh thái di động của mình,” Rhee chia sẻ, nói thêm rằng Samsung có “hàng ngàn nhà phát triển phần mềm ủng hộ quyết định này” của họ.

    Chưa biết liệu Bixby của Samsung có đối chọi được những cái tên khác trong “làng trợ lý ảo”, đặc biệt là Google Assistant. Người dùng Galaxy S8 sẽ có thể sử dụng được cả 2 hệ thống này, thế nhưng Bixby lại có lợi thế lớn là dễ truy cập hơn nhờ nút cứng ở bên cạnh. Việc gã khổng lồ công nghệ xứ kim chi thiết kế hẳn một phím cứng dành riêng cho tính năng này chứng tỏ tầm quan trọng của Bixby đối với họ.

    Theo Android Authority

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ