Việc Apple bị cấm bán Apple Watch tại Mỹ có thể sẽ thay đổi cục diện thị trường smartwatch tại quốc gia này.
Do tranh chấp bằng sáng chế liên quan đến tính năng đo nồng độ oxy trong máu (SpO2) với công ty Masimo, Apple buộc phải ngừng bán hai mẫu smartwatch mới nhất - Watch Series 9 và Watch Ultra 2 - tại thị trường Mỹ, bắt đầu từ ngày 21/12/2023. Theo dự đoán của giới phân tích, quyết định này có thể khiến doanh thu của Apple giảm tới 5 tỷ USD.
Mặc dù con số này trông có vẻ khá lớn, tuy nhiên 5 tỷ USD chỉ chiếm khoảng 1% tổng doanh thu hàng năm của Apple. Điều đáng chú ý là lệnh cấm hiện chỉ áp dụng tại Mỹ, không ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng của Apple ở các thị trường khác.

Apple hiện đang nỗ lực giải quyết tranh chấp bằng sáng chế với Masimo. Trong khi chờ đợi phán quyết cuối cùng từ chính phủ Mỹ, có khả năng Apple sẽ tạm thời vô hiệu hóa tính năng đo nồng độ oxy trong máu trên hai mẫu smartwatch bị cấm thông qua cập nhật phần mềm.
Nếu lệnh cấm chính thức có hiệu lực, thị trường smartwatch tại Mỹ có thể sẽ chứng kiến sự thay đổi đáng kể. Samsung, đối thủ cạnh tranh chính của Apple, được kỳ vọng sẽ đón nhận lợi ích từ việc Apple vắng mặt trong phân khúc cao cấp trong mùa mua sắm cuối năm và quý 1 năm 2024.
Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để nói trước về tác động lâu dài của sự kiện này. Cuộc chiến pháp lý giữa Apple và Masimo, cũng như phản ứng của người dùng Mỹ, sẽ là những yếu tố quan trọng định hình cục diện mới của thị trường smartwatch tại Mỹ trong thời gian tới.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Intel Core Ultra 5 tự nhận là Core Ultra 7 chỉ vì đổi bo mạch GIGABYTE
Số nhân vẫn hiển thị đúng 18, trong khi Core Ultra 7 270K Plus thực có tới 24 nhân, cho thấy đây chỉ là lỗi tên chip trong BIOS chứ không ảnh hưởng hiệu năng.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa