Dù giá DRAM tăng mạnh giúp Samsung cải thiện lợi nhuận mảng bộ nhớ, các chuyên gia cho rằng điều này chủ yếu đến từ biến động thị trường và chưa đủ để giúp hãng thu hẹp khoảng cách với TSMC trong cuộc đua foundry.
Samsung hiện đang gặp khó khăn trong việc duy trì vị thế dẫn đầu trong ngành sản xuất bộ nhớ, khi phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ SK hynix và TSMC.
Theo ước tính, lợi nhuận hoạt động của Samsung có thể đạt 73 tỷ USD vào năm 2026. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, Samsung cần phải giải quyết nhiều vấn đề trong hoạt động kinh doanh của mình.
Mặc dù doanh thu từ bộ nhớ được dự báo sẽ tăng 27,8% vào năm 2025, Samsung vẫn phải đối mặt với các thách thức lớn trong việc cải thiện sản lượng và chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, chip Exynos 2600 của Samsung hiện chỉ đạt sản lượng ước tính 50%, và công ty đang nhắm đến việc nâng cao con số này lên 70% trong tương lai.
Trong khi đó, Samsung cũng đang điều tra các cáo buộc về việc nhân viên nhận hối lộ để chuyển hướng nguồn cung bộ nhớ. Điều này có thể ảnh hưởng đến uy tín và hiệu quả hoạt động của công ty trong ngành.
Samsung đã đặt mục tiêu đến năm 2027 để đạt lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh đúc chip của mình. Tuy nhiên, việc lựa chọn khu vực đầu tư phù hợp là một thách thức không nhỏ đối với công ty này, đặc biệt khi đang bị SK hynix cạnh tranh gay gắt trong sản xuất HBM và kinh doanh đúc wafer.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Nhìn lại làng công nghệ năm 2025: Smartphone bớt hào nhoáng, AI hạ nhiệt, TikTok “bán mình” và cơn khủng hoảng chip nhớ mở đường cho 2026 đầy áp lực
Năm 2025 đánh dấu giai đoạn bản lề của ngành công nghệ, khi smartphone dần trưởng thành, AI bớt hào nhoáng, các nền tảng số biến động mạnh và những áp lực chi phí bắt đầu lộ rõ, mở ra nhiều dấu hỏi cho năm 2026.
-
Kỷ nguyên chiến tranh mới: Startup Mỹ tham vọng xây dựng quân đoàn 50.000 robot hình người tham chiến vào năm 2027