Không chỉ Samsung, chưa từng có công ty nào trong ngành bán dẫn có thể đạt được một năm kinh doanh huy hoàng đến thế, với lợi nhuận vượt qua cả 40 năm trước cộng lại.
Sau hơn bốn thập kỷ xây dựng đế chế bán dẫn, Samsung có thể sắp bước vào năm kinh doanh thành công nhất trong lịch sử của mình. Theo chia sẻ của lãnh đạo bộ phận bán dẫn cùng các dự báo từ giới phân tích, lợi nhuận hoạt động của Samsung trong năm 2026 nhiều khả năng sẽ vượt tổng lợi nhuận mà công ty tạo ra trong hơn 40 năm kể từ khi chính thức tham gia ngành bán dẫn.
Nếu các dự báo trở thành hiện thực, riêng trong quý II năm nay, Samsung cũng có thể vượt mức lợi nhuận hoạt động mà NVIDIA ghi nhận trong quý gần nhất, qua đó trở thành doanh nghiệp có lợi nhuận hoạt động cao nhất thế giới trong một quý.
Thông tin trên được ông Kim Yong-kwan, Chủ tịch kiêm Giám đốc Chiến lược của bộ phận Device Solutions (DS), chia sẻ trong một buổi họp nội bộ gần đây. Theo ông, lợi nhuận hoạt động của mảng bán dẫn trong năm nay đang bám sát kỳ vọng của thị trường.
Dựa trên các dự báo hiện tại, Samsung có thể đạt khoảng 300 nghìn tỷ won, tương đương khoảng 200 tỷ USD lợi nhuận hoạt động trong cả năm 2026. Nếu đạt được con số này, đây sẽ là lần đầu tiên lợi nhuận của một năm vượt tổng lợi nhuận tích lũy mà Samsung tạo ra trong suốt hơn 40 năm kể từ khi hãng bước chân vào lĩnh vực bán dẫn vào đầu thập niên 1980.
Không chỉ lập kỷ lục theo năm, Samsung còn đứng trước cơ hội tạo nên một cột mốc mới ngay trong quý II. Các tổ chức phân tích hiện dự báo lợi nhuận hoạt động của hãng trong quý này sẽ đạt khoảng 84,6 đến 86 nghìn tỷ won, tương đương khoảng 55 đến 56 tỷ USD.
Nếu kết quả sơ bộ được công bố đúng như kỳ vọng, Samsung sẽ vượt mức lợi nhuận hoạt động 53,54 tỷ USD mà NVIDIA ghi nhận trong quý I, qua đó trở thành doanh nghiệp có lợi nhuận hoạt động lớn nhất thế giới xét theo một quý.
Điều đáng chú ý là động lực phía sau sự bùng nổ này không còn đến từ điện thoại thông minh, TV hay thiết bị điện tử tiêu dùng, những lĩnh vực từng làm nên tên tuổi Samsung trong nhiều năm. Thay vào đó, tâm điểm tăng trưởng hiện nằm ở mảng chip nhớ phục vụ trí tuệ nhân tạo.
Sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu AI cùng nhu cầu huấn luyện và vận hành các mô hình ngôn ngữ lớn đã khiến nhu cầu đối với bộ nhớ băng thông cao (HBM), DRAM và NAND tăng mạnh, mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ cho các nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới.
Theo bài viết, kết quả quý I đã phần nào phản ánh xu hướng này. Lợi nhuận hoạt động của Samsung trong quý đầu năm tăng khoảng 756% so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 57,2 nghìn tỷ won.
Đáng chú ý, khoảng 94% lợi nhuận được cho là đến từ mảng bộ nhớ phục vụ AI, cho thấy chip nhớ đang trở thành động lực tăng trưởng quan trọng nhất của tập đoàn Hàn Quốc trong giai đoạn hiện nay.
Nhu cầu tăng mạnh cũng giúp Samsung có vị thế thuận lợi hơn trong việc điều chỉnh giá bán. Theo nội dung bài viết, công ty đang đàm phán với khách hàng để tiếp tục tăng giá DRAM phổ thông thêm khoảng 20% trong quý III.
Trước đó, Samsung đã nâng giá DRAM khoảng 90% trong quý I so với quý IV/2025, sau đó tiếp tục tăng thêm khoảng 50% đến 60% trong quý II. Giá hợp đồng của bộ nhớ LPDDR5X dung lượng 12 GB cũng đã tăng gần gấp ba kể từ đầu năm 2025, phản ánh tình trạng cung không đủ cầu trên thị trường chip nhớ.
Một trong những nguyên nhân khiến giá chip nhớ tiếp tục duy trì ở mức cao là nguồn cung khó có thể mở rộng trong thời gian ngắn. Samsung và SK hynix đang triển khai kế hoạch đầu tư quy mô rất lớn nhằm mở rộng năng lực sản xuất chip nhớ, với tổng giá trị được đề cập lên tới khoảng 800 tỷ USD.
Tuy nhiên, các dự án này dự kiến phải tới khoảng năm 2033 mới bắt đầu tạo ra sản lượng đáng kể. Điều đó đồng nghĩa thị trường có thể vẫn tiếp tục đối mặt với tình trạng nguồn cung hạn chế nếu nhu cầu AI duy trì tốc độ tăng trưởng như hiện nay.
Sự bùng nổ của Samsung cũng phản ánh một thay đổi lớn hơn đang diễn ra trong toàn ngành bán dẫn. Trước đây, thị trường chip nhớ vốn nổi tiếng với các chu kỳ tăng giảm mạnh do cung cầu biến động liên tục. Tuy nhiên, làn sóng đầu tư vào AI đang tạo ra một nguồn cầu mới có quy mô rất lớn và kéo dài hơn, đặc biệt đối với các dòng bộ nhớ hiệu năng cao như HBM.
Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia nhận định ngành chip nhớ đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới, khác biệt đáng kể so với các giai đoạn bùng nổ trước đây gắn với máy tính cá nhân, điện thoại thông minh hay điện toán đám mây.