Samsung tiếp tục có một năm chi tất tay, dẫn đầu về chi tiêu R&D trong năm 2018

    Thiên Long,  

    Hãng điện tử Hàn Quốc Samsung đã có một năm chi tiêu mạnh mẽ cho R&D nhằm khôi phục lại đà tăng trưởng sau khi nhiều bộ phận như mảng di động và chip nhớ có dấu hiệu đi xuống.

    Trong năm 2018 vừa qua, hãng điện tử Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu danh sách các công ty chi tiêu nhiều nhất cho nghiên cứu và phát triển (R&D).

    Samsung tiếp tục có một năm chi tất tay, dẫn đầu về chi tiêu R&D trong năm 2018 - Ảnh 1.

    Cụ thể theo Viện phát triển công nghệ Hàn Quốc (KIAT), Samsung và 24 công ty Hàn Quốc khác nằm trong số 1.000 công ty chi nhiều nhất cho R&D trong năm qua. Thống kê này dựa trên bảng tổng hợp đầu tư cho R&D trong năm 2018 của Liên minh Châu Âu.

    Samsung dẫn đầu danh sách với khoản chi cho R&D lên tới 15,3 tỷ USD, chiếm khoảng 7,2% doanh thu của hãng trong năm qua và tăng ba bậc so với một năm trước. Samsung thậm chí còn xếp trước cả Alphabet (công ty mẹ của Google) với khoản chi cho R&D là 15,2 tỷ USD.

    Trong Top 10 còn có một số cái tên nổi bật trong giới công nghệ như Microsoft đứng ở vị trí thứ 4 (12,3 tỷ USD), Huawei ở vị trí thứ 5 (11,3 tỷ USD), Intel đứng thứ 6 (10,9 tỷ USD) và Apple ở vị trí thứ 7 (9,7 tỷ USD).

    Samsung tiếp tục có một năm chi tất tay, dẫn đầu về chi tiêu R&D trong năm 2018 - Ảnh 2.

    Trái ngược lại, người đồng hương LG có mức chi cho R&D khá thấp, chỉ khoảng 2,9 tỷ USD và đứng thứ 53 trong danh sách, giảm ba bậc so với năm 2017.

    Hãng sản xuất chip nhớ SK Hynix đã chi khoảng 2,1 tỷ USD cho R&D trong năm 2018 chiếm 8,3% doanh thu. Mặc dù vậy công ty vẫn tăng tới 16 bậc trong bảng xếp hạng và đứng thứ 67.

    Một số công ty Hàn Quốc khác như Hyundai Motor đứng thứ 73 với chi phí R&D là 2 tỷ USD và Kia Motor đứng thứ 118 với 1,3 tỷ USD.

    Tính theo quốc gia, 25 công ty của Hàn Quốc đã chi tổng cộng 30 tỷ USD cho R&D, đứng thứ 6 trong số các quốc gia chi nhiều nhất cho R&D.

    Mỹ là quốc gia chi nhiều nhất cho R&D với số tiền bỏ ra của hơn 319 công ty lên tới 284 tỷ USD. Nước này cũng chiếm tới 39% tổng chi cho R&D trong năm 2018.

    Tham khảo Pulsnew

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ