Sau 5 năm, Apple cuối cùng đã giành lại được vị trí ‘vua di động’ từ tay Samsung

    Phương Linh, Doanh nghiệp và Tiếp thị 

    Nhờ iPhone 12, Apple vượt Samsung trở thành nhà sản xuất smarphone lớn nhất thế giới.

    Lần đầu tiên kể từ năm 2016, Apple đã chính thức vượt Samsung để trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới nhờ vào kết quả kinh doanh vượt mong đợi trong quý 4 của năm 2020.

     Sau 5 năm, Apple cuối cùng đã giành lại được vị trí ‘vua di động’ từ tay Samsung - Ảnh 1.

    Cụ thể theo báo cáo mới nhất của Gartner, trong quý 4 của năm 2020, Apple chứng kiến doanh số bán hàng tăng trưởng tới 14,9% so với cùng kỳ năm ngoái, bán ra gần 80 triệu chiếc iPhone. Với 20,8% thị phần, Apple chính thức vượt Samsung trở thành hãng smartphone lớn nhất thế giới.

     Sau 5 năm, Apple cuối cùng đã giành lại được vị trí ‘vua di động’ từ tay Samsung - Ảnh 2.

    Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Xiaomi với 43,4 triệu chiếc, Oppo là 34,4 triệu chiếc. Gặp nhiều khó khăn bởi lệnh cấm của Mỹ nhưng Huawei vẫn có doanh số tương đương với Oppo là 34,3 triệu chiếc và đứng ở vị trí thứ 5 toàn cầu. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2013, Huawei không nằm trong top 4 hãng smartphone toàn cầu trong một quý nhất định.

    Tuy nhiên đó là số liệu của riêng quý 4. Nếu tính cả năm 2020, Samsung vẫn là đơn vị dẫn đầu thị trường điện thoại thông minh với tổng doanh số bán ra 253 triệu chiếc điện thoại, chiếm 18,8% thị phần. Con số tương tự của Apple là gần 200 triệu chiếc, chiếm 14,8% thị phần. Các vị trí tiếp theo là Huawei, Xiaomi và Oppo.

    Tuy nhiên, đáng lưu ý là Apple và Xiaomi là 2 đơn vị chứng kiến tổng thể tốc độ tăng trưởng tăng trong cả năm 2020. Trong khi đó, những đơn vị còn lại gồm cả Samsung đều cho thấy xu hướng giảm.

     Sau 5 năm, Apple cuối cùng đã giành lại được vị trí ‘vua di động’ từ tay Samsung - Ảnh 3.

    Anshul Gupta - Giám đốc nghiên cứu cấp cao tại Gartner cho biết: "Nhận định về tầm nhìn trong năm 2020, chúng tôi cho rằng các dòng điện thoại thông minh kết nối 5G và nhiều tính năng sáng tạo hơn sẽ là yếu tố quyết định để người dùng nâng cấp điện thoại của họ. Tôi chắc chắn rằng Apple sẽ tiếp tục chứng kiến quý kinh doanh tốt tiếp theo. Còn điều gì sẽ xảy ra với mảng điện thoại Android sẽ cần có thêm thời gian để trả lời".

    Kết quả kinh doanh ấn tượng của Apple trong quý 4 của năm 2020 và sang quý 1 năm 2021 bất chấp đại dịch được cho là nhờ phần lớn bởi việc ra mắt các mẫu iPhone 12. Cụ thể, quý I/2021 (kết thúc vào ngày 26/12/2020), tổng doanh thu của Apple đạt 111,4 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ, đồng thời là quý có doanh thu cao nhất kể từ khi hãng ra đời.

    Riêng sản phẩm iPhone đã mang về cho Apple 65,6 tỷ USD, cũng là mức cao chưa từng có đối với doanh thu mảng di động của hãng, thậm chí cao hơn toàn bộ doanh thu quý của những năm trước.

    Nhu cầu về iPhone 5G là một động lực lớn đối với người dùng Trung Quốc. Điều này được cụ thể bằng doanh số bán hàng ở khu vực này tăng vọt lên 21,3 tỷ USD , so với 13,6 tỷ USD trong quý cùng kỳ năm ngoái.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ