Sau động đất ở Nepal, 18.000 bà mẹ và trẻ sơ sinh gặp nguy hiểm
Sau hai trận động đất ở Nepal, hệ thống chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là các cơ sở hỗ trợ sản phụ sinh nở của nước này đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
- Những người sống sót kỳ diệu sau thảm họa động đất ở Nepal
- Chàng trai 19 tuổi cứu 55 trẻ mồ côi trong trận động đất kinh hoàng ở Nepal
- Bức ảnh “Dỗ em” của Na Sơn trở thành ảnh “nạn nhân động đất ở Nepal”
- Cuộc sống sau trận động đất ở Nepal qua câu chuyện của cô bé 5 tuổi
- Khoảng khắc không thể quên của bà mẹ sinh con ngay thời điểm động đất ở Nepal
Đại diện Nepal, Tomoo Hozumi, cũng cho biết: Hiện hệ thống chăm sóc sức khỏe trên cả nước, trong đó có các cơ sở hỗ trợ sinh nở đang trong quá trình khôi phục.
“Số lượng các bà mẹ phải sinh con bên ngoài bệnh viện và các trung tâm sinh sản có thể sẽ tăng gấp 3 lần tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau trận động đất” – Ông Hozumi tuyên bố.
Ông cũng cho biết, tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất, ước tính có khoảng 12 trẻ em được sinh ra mỗi giờ mà không được chăm sóc sức khỏe cơ bản.

Ông Hozumi nhấn mạnh: Điều quan trọng bây giờ là phải tạo điều kiện cho các bà mẹ và trẻ sơ sinh được chăm sóc tại các cơ sở y tế, đảm bảo an toàn cho quá trình mang thai và sinh nở cho bà mẹ và trẻ em.
“Những ngày đầu tiên trong cuộc đời rất quan trọng và cũng rất nguy hiểm với những em bé – Chúng tôi rất lo lắng cho sức khỏe của trẻ sơ sinh cũng như của các bà mẹ. Bên cạnh việc trẻ sơ sinh dễ bị tổn thương, các bà mẹ mang thai cũng cần được hỗ trợ khẩn cấp trong những trường hợp rủi ro như sinh non, sảy thai hay những biến chứng khác, đặc biệt là trong giai đoạn căng thẳng sau những trận động đất” – Ông Hozumi nhấn mạnh.

Ngay cả trước khi xảy ra hai trận động đất, các cơ sở chăm sóc sức khỏe tại Nepal cũng còn nhiều hạn chế, mặc dù đã có nhiều tiến bộ trong thập kỷ qua. Có khoảng 90 phụ nữ phải sinh mổ mỗi ngày. Điều kiện hiện nay không thể đáp ứng được nhu cầu đó.
Hiện UNICEF đang làm việc với các đối tác để cung cấp viện trợ cho các bà mẹ và trẻ sơ sinh bằng cách thiết lập phòng khám di động, lều y tế khẩn cấp và nhà tạm trú cho bà mẹ và trẻ sơ sinh tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Huawei làm smartphone gập "nằm ngang" đầu tiên thế giới: Màn hình dùng tỷ lệ của giấy A4, vừa kịp trước khi Apple và Samsung ra mắt ý tưởng tương tự
Mẫu gập ngang đầu tiên trên thế giới dùng tỷ lệ giấy A4, mở ra là màn hình 7,7 inch tỷ lệ 1,41:1, đi kèm bút cảm ứng và bộ tính năng AI chưa xuất hiện ở bất kỳ máy Huawei nào trước đó.
-
Bí mật đằng sau giá 16,49 triệu của MacBook Neo: lợi thế mà ASUS, Dell, HP không thể sao chép