Sau hàng loạt bê bối, Huawei tỏ ra dè chừng trước mục tiêu vượt mặt Samsung trên thị trường smartphone

    Lê Long,  

    Theo chủ tịch Zhao Ming của Honor, hiện vẫn còn quá sớm để nói rằng liệu Huawei có khả năng đạt được các mục tiêu đã đặt ra hay không, khi mà mọi thứ có vẻ không mấy khả quan.

    Đầu năm nay, Huawei đã đặt ra mục tiêu vượt mặt Samsung để trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới vào Q1/2020, sau khi cán mốc 206 triệu chiếc smartphone được bán ra trong năm 2018. Tuy nhiên, trước lệnh cấm thương mại gần đây của chính phủ Mỹ, công ty đã bắt đầu "dè chừng" và đang xác định lại mục tiêu tiếp theo của mình.

    Sau hàng loạt bê bối, Huawei tỏ ra dè chừng trước mục tiêu vượt mặt Samsung trên thị trường smartphone - Ảnh 1.

    Theo chủ tịch của Honor - ông Zhao Ming, Huawei hiện đang xem xét đến việc điều chỉnh lại các mục tiêu của hãng trong tương lai. Ông cho biết vẫn còn quá sớm để nói rằng liệu Huawei có khả năng đạt được các mục tiêu mà hiện tại đã đặt ra hay không, mặc dù mọi thứ có vẻ không mấy khả quan.

    Bên cạnh đó, Foxconn - công ty được biết đến với vai trò sản xuất và láp ráp iPhone, cũng như các thiết bị Xiaomi gần đây đã ngừng một số dây chuyền sản xuất smartphone Huawei. Động thái này của Foxconn xảy ra khi Huawei đột nhiên cắt giảm các đơn hàng mới, do nhu cầu suy thoái sau lệnh cấm của chính phủ Mỹ.

    Sau hàng loạt bê bối, Huawei tỏ ra dè chừng trước mục tiêu vượt mặt Samsung trên thị trường smartphone - Ảnh 2.

    Hiện tại, vẫn chưa rõ việc cắt giảm đơn hàng lần này của Huawei chỉ là tạm thời hay dài hạn, tuy nhiên yêu cầu này có thể tác động tiêu cực đến Foxconn. Trước đó, nhà sản xuất Đài Loan đã thuê rất nhiều công nhân mới vào đầu năm nay để kịp tiến độ sản xuất do nhu cầu smartphone của Huawei tăng cao (trước lệnh cấm).

    Chuyên gia phân tích Ming-Chi Kuo gần đây đã dự báo doanh số bán hàng của Huawei sẽ giảm đáng kể trong năm nay. Với hệ điều hành mới, Huawei có thể sẽ xuất xưởng từ 240 đến 250 triệu smartphone vào cuối năm, giảm so với ước tính ban đầu là 270 triệu thiết bị. Tuy nhiên, nếu công ty không kịp ra mắt hệ điều hành riêng vào cuối năm nay, doanh số smartphone của Huawei có thể giảm xuống chỉ còn 180 triệu thiết bị.

    Tags:
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ