Sau “Mua Tivi uoa uoa”, giờ đây Điện máy Xanh lại gây ám ảnh với “Giá rẻ quá”?

    Quang Vũ, ttvn.toquoc.vn 

    Sau "Uoa Uoa", đến lượt "giá rẻ quá" trở thành giai điệu gây rộn ràng làng nhạc quảng cáo của Điện máy Xanh, catchy cuốn lấy tâm trí người nghe không kém những đoạn quảng cáo viral ngày trước.

    Quảng cáo của nhà Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh xưa nay luôn là một hệ tư tưởng gì đó… lạ lắm, đó là những gì khiến người xem ấn tượng nhất mỗi khi nhắc đến hai thương hiệu bán lẻ đình đám này. Độc lạ, thích "tấu hề", không ngại tạo hình gây sốc có lẽ đó là tuyệt chiêu "thao túng tâm lý" đỉnh của chóp, khiến dù đã nhiều năm trôi qua, khán giả vẫn yêu thích .

    Và mới đây Điện máy Xanh và cả Thế Giới Di Động cùng "xuất chiêu" với quảng cáo mới nhất mang tên "giá rẻ quá" cũng gây thao túng tâm lý người xem không kém.

    "Giá Rẻ Quá" bắt tai ngay từ những giây đầu tiên bằng đoạn nhạc "giật giật": "Mua gì đó? Khoan! Khoan khoan!". Người Xanh (đại diện cho Điện máy Xanh) và người Vàng (thegioididong) ngay lập tức được đưa ra lời "cảnh báo": Khoan mua, hãy tới "dò giá" tại Thế Giới Di Động hoặc Điện máy Xanh trước khi quyết định. Đoạn quảng cáo gói gọn trong 30 giây và vì thế tiết tấu phần nhạc lẫn hình ảnh đều nhanh bất ngờ, cùng với điệu nhún nhảy uốn éo "kì cục kẹo" nhưng không hiểu sao lại… "cuốn" đến vậy của binh đoàn người xanh - vàng.

    Sau “Mua Tivi uoa uoa”, giờ đây Điện máy Xanh lại gây ám ảnh với “Giá rẻ quá”? - Ảnh 2.

    Những bàn tay xanh vàng liên tục "ú òa" xuất hiện cản trở khi ai đó đang chuẩn bị xuống tiền khiến người xem cũng phải "hú hồn" theo

    Bên cạnh việc nhảy nhót tưng bừng, giờ đây binh đoàn này còn chủ động nắm tay kéo thẳng khách vào Điện máy Xanh và thegioididong cho xem giá. Đây cũng chính là thông điệp chính mà chuỗi bán lẻ hàng đầu muốn nhấn mạnh. Trong giai đoạn khó khăn, chi tiêu gia đình bị thắt chặt, ai cũng muốn được mua đồ với giá rẻ. Và thegioididong và Điện máy Xanh giờ đây sẵn sàng giảm giá xuống mức thấp nhất có thể để nhiều khách hàng mua được sản phẩm phục vụ đời sống. Sự tự tin này đã được giải đáp ngay trong câu hát "Thế Giới Di Động giá rẻ quá nè" hay "Điện máy Xanh giá rẻ quá trời" - cho thấy ông trùm bán lẻ này hoàn toàn tin tưởng rằng mức giá hiện nay đủ để "níu chân" khách hàng phải xem qua cửa hàng của mình trước khi chốt đơn.

    CEO của hai chuỗi Điện máy Xanh và thegioididong Đoàn Văn Hiểu Em từng khẳng định: "Chúng tôi không hy sinh chất lượng sản phẩm và dịch vụ để có được mức giá rẻ, thứ mà chúng tôi chấp nhận hy sinh đó là lợi nhuận của mình để đến được gần hơn với khách hàng".

    Xuyên suốt TVC, cụm từ đinh "giá rẻ quá" được lặp đi lặp lại liên tục. Đoạn clip nhấn mạnh cụm từ này đến mức khiến người xem không thể nào không nhớ đến "giá rẻ" mỗi khi nhìn thấy Điện máy Xanh hay Thế Giới Di Động. Ngược lại, nhiều người cũng bắt đền vì giờ thấy cụm "giá rẻ quá" là đoạn nhạc của quảng cáo cũng… tự chạy trong đầu mình.

    Sau “Mua Tivi uoa uoa”, giờ đây Điện máy Xanh lại gây ám ảnh với “Giá rẻ quá”? - Ảnh 3.

    Cư dân mạng chia sẻ "Giờ nhắc Điện máy Xanh trong đầu lại văng vẳng giá rẻ quá"

    Song song với những phản ứng tích cực, nhiều netizen cũng tỏ vẻ hoài nghi mức giá thật sự và thắc mắc liệu Điện máy Xanh có đang "ra dẻ" quá không.

    Sau “Mua Tivi uoa uoa”, giờ đây Điện máy Xanh lại gây ám ảnh với “Giá rẻ quá”? - Ảnh 4.

    Một số người cho rằng Điện máy Xanh và Thế Giới Di Động là hai chuỗi lớn nhất và có nhiều hậu mãi, liệu giá rẻ của họ đã là "có rẻ dữ hông"

    Thật ra, nếu lên website của Điện máy Xanh hay Thế Giới Di Động dịp này, mọi người dễ dàng thấy được hai hệ thống đang thật sự có một sự dịch chuyển đáng kể với "Giá Rẻ Quá". Tất cả các mặt hàng được bán với giá thực sự cạnh tranh với các chuỗi bán lẻ khác. Đặc biệt, loạt sản phẩm viễn thông di động lẫn gia dụng, điện máy chính hãng đang được giảm giá cực sốc lên đến 50%++. Đơn cử một số mặt hàng như pin sạc dự phòng Polymer 10.000 mAh Lightning eValu có giá gốc 600.000 đồng nhưng nay chỉ còn 240.000 đồng, laptop Acer Aspire 3 A315 có giá gần 12 triệu đồng nay chỉ còn hơn 8 triệu đồng…, chảo nhôm chống dính vân đá đáy từ 20cm Elmich giảm chỉ còn 99k hay quạt treo Kangaroo KG723 đang được giảm đến 50% chỉ còn 490,000...

    Bên cạnh đó, Điện máy Xanh và Thế Giới Di Động cũng vừa tổ chức các sự kiện khởi động cho chiến dịch "giá rẻ quá" ở cả Hồ Chí Minh, Biên Hoà và Cần Thơ với loạt sản phẩm giá cực sốc chỉ từ 10.000 đồng, bùng nổ sự ủng hộ của người tiêu dùng. Dự kiến, sẽ còn hàng loạt sự kiện giá sốc thế này được tổ chức trên toàn quốc trong suốt năm nay.

    Sau “Mua Tivi uoa uoa”, giờ đây Điện máy Xanh lại gây ám ảnh với “Giá rẻ quá”? - Ảnh 5.

    Sự kiện mở đầu chiến dịch "giá rẻ quá" ngày 28/4 đã thu hút đông đảo khách hàng tham gia ở các tỉnh thành

    Chiến dịch dài hơi này cũng cho thấy sự nghiêm túc của ông lớn bán lẻ khi xoá đi cách biệt về giá với thị trường trong bối cảnh hiện tại nhưng vẫn giữ tốt chính sách hậu mãi lẫn gia tăng lợi ích nhận về cho khách hàng. Đặc biệt là khi một số sản phẩm còn được áp dụng kèm các khuyến mãi khác hoặc trả góp với các gói lãi suất cực kỳ ưu đãi. Quả không ngoa khi nói rằng Điện máy Xanh và Thế Giới Di Động "nay rẻ quá trời!".

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày