Sếp Huawei chê Mi Mix Alpha "không thực tế", sếp Xiaomi liền dè bỉu Mate 30 RS

    Sun Sees,  

    Có vẻ như những cuộc khẩu chiến như thế này là một phần không thể thiếu ở giới công nghệ Trung Quốc.

    Hai ngày sau khi Xiaomi ra mắt chiếc Mi Mix Alpha với thiết kế màn hình bao quanh thân máy tại Trung Quốc, đến lượt Huawei cũng tổ chức sự kiện công bố loạt smartphone cao cấp Mate 30 và Mate 30 Pro tại quê nhà.

    Tại buổi phỏng vấn diễn ra sau sự kiện, CEO Mảng kinh doanh tiêu dùng của Huawei là ông Richard Yu đã được hỏi về cảm nghĩ về chiếc Mi Mix Alpha. Ông liền đáp lại rằng Mi Mix Alpha chỉ là một concept và chiếc smartphone này không có giá trị thực tế.

    Sếp Huawei chê Mi Mix Alpha không thực tế, sếp Xiaomi liền dè bỉu Mate 30 RS - Ảnh 1.

    Ông Richard Yu tại buổi lễ ra mắt sản phẩm mới của Huawei

    Ngay lập tức, Xiaomi đã có đòn đáp trả. Vào sáng ngày hôm nay (27/9), trên mạng xã hội Weibo, Phó chủ tịch của Xiaomi là ông Lu Weibing viết:

    "Nếu như màn hình bao quanh không có "giá trị thực tế", thì đâu là "giá trị thực tế" của một chiếc điện thoại với logo của thương hiệu khác và bán với mức giá 10.000 NDT (1404 USD)?"

    Sếp Huawei chê Mi Mix Alpha không thực tế, sếp Xiaomi liền dè bỉu Mate 30 RS - Ảnh 2.

    Xiaomi Mi Mix Alpha

    Có vẻ như vẫn chưa "nguôi ngoai", vài tiếng sau, ông Lu Weibing tiếp tục đăng tải thêm một dòng trạng thái nữa nói về vấn đề này:

    "Các nhà sản xuất smartphone phải có trách nhiệm và nghĩa vụ nói với người dùng rằng họ sử dụng thiết kế và thương hiệu đến từ những hãng xe sang, hay họ sử dụng thiết kế do mình tự tạo ra và chỉ đặt logo thương hiệu nước ngoài lên đó. Vấn đề này không nên bị bỏ qua và người dùng cần được biết về nó. Nhiều người bỏ ra hơn 10.000 NDT để mua một chiếc smartphone có thương hiệu. Nhưng nếu nó không có đặc điểm gì chung với những thương hiệu xa xỉ đó, tại sao họ lại phải bỏ ra nhiều tiền như vậy?"

    Sếp Huawei chê Mi Mix Alpha không thực tế, sếp Xiaomi liền dè bỉu Mate 30 RS - Ảnh 3.

    Sếp Xiaomi đáp trả lại trên mạng xã hội Weibo

    Chiếc máy mà ông Lu Weibing dùng để "cạnh khoé" là Mate 30 RS Porsche Design. Đây là sản phẩm được Huawei hợp tác cùng hãng xe sang Porsche và có mức giá 12.999 NDT tại Trung Quốc, tương đương gần 43 triệu đồng. Ngoài mặt lưng được làm bằng da và cấu hình được nâng cấp với RAM 12GB và bộ nhớ trong 512GB, Mate 30 RS Porsche Design gần như không có sự khác biệt về tính năng so với chiếc Mate 30 Pro thông thường.

    Sếp Huawei chê Mi Mix Alpha không thực tế, sếp Xiaomi liền dè bỉu Mate 30 RS - Ảnh 4.

    Huawei Mate 30 RS

    Những gì mà ông Lu Weibing nói là hoàn toàn có cơ sở. Ngoài logo Porsche ở mặt lưng, người dùng khó có thể thấy được sự đóng góp về mặt công nghệ của hãng xe hơi này trong phi vụ hợp tác với Huawei - vì như đã nói ở trên, Mate 30 RS chẳng có gì nổi bật về tính năng so với Mate 30 Pro.

    Nhưng, xét một cách khách quan, nhận định của sếp Huawei cũng không hề sai. Mi Mix Alpha quả thật là một chiếc smartphone mang tính chất "concept" và phô diễn công nghệ hơn là một sản phẩm mà người dùng có thể sử dụng hàng ngày, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Trong khi thiết kế màn hình bao quanh thân máy của Mi Mix Alpha còn chưa cho thấy những ứng dụng vượt trội, người ta đã thấy được những hạn chế về khả năng cầm nắm, độ bền và mức giá. Có lẽ, sẽ phải mất một khoảng thời gian dài nữa thì những chiếc máy như Mi Mix Alpha mới được công chúng đón nhận.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ