Sếp Samsung khẳng định "đã vượt qua trở ngại cuối cùng" của công nghệ màn hình gập, Galaxy F siêu cao cấp sắp ra đời?
Samsung đã lập hẳn một bộ phận chuyên biệt để đẩy nhanh kế hoạch phát triển smartphone màn hình gập.
Suốt một thời gian dài, Samsung là cái tên đi đầu trong việc phát triển màn hình OLED linh hoạt (có thể uốn cong). Và bây giờ, họ đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện một chiếc smartphone màn hình gập với kì vọng mang đến một sự đổi mới toàn diện cho ngành công nghiệp di động.
Mới đây công ty tiết lộ họ đã thành lập một bộ phận riêng biệt để phát triển các bảng điều khiển uốn cong và hướng đến việc sản xuất hàng loạt. Tại sự kiện ra mắt Galaxy Note9, DJ Koh, người đứng đầu bộ phận di động của Samsung đã khẳng định dòng Galaxy S và Note vẫn tồn tại độc lập trong những năm tới nhưng sẽ có một dòng smartphone cao cấp thứ 3 ra đời. Ông nói: "Tôi từng nói về chất lượng và độ bền, nhưng bây giờ chúng tôi đã vượt qua trở ngại cuối cùng".
Ngành công nghiệp màn hình ở Hàn Quốc đang xôn xao với việc Samsung tạo ra một bộ phận riêng biệt mới gồm 200 người. Điều này có nghĩa là Samsung rất nghiêm túc với việc sớm thương mại hóa một chiếc smartphone màn hình gập trong thời gian tới. Nguồn tin từ Hàn Quốc cho biết: "Bộ phận mới của Samsung là tập hợp các nhân viên chuyên về smartphone màn hình gập của công ty. Tuy nhiên, kế hoạch của họ vẫn chưa đi đến giai đoạn sản xuất hàng loạt".
Các nguồn tin gần đây cho rằng Samsung sẽ giới thiệu chiếc smartphone màn hình gập với kích thước một chiếc tablet 7 inch khi mở ra tại CES 2019 (tháng 1). Không cần phải nói, nhiều người không thể chờ đợi thêm vì thiết bị này có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang mới của ngành công nghiệp di động.
Tham khảo: PhoneArena
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Xe điện Xiaomi SU7 chính thức ra mắt: Trang bị "khủng" nhất phân khúc, giá từ 740 triệu đồng
Xiaomi SU7 là mẫu xe điện đầu tiên của Xiaomi với nhiều điểm nhấn trong thiết kế nội và ngoại thất, vận hành, công nghệ tự lái và đương nhiên là mức giá.
“Cách tôi dùng AI tạo sinh để biến truyện ngắn của mình thành truyện tranh”