Sếp Xiaomi: Sau dòng cao cấp Mi-series, chúng tôi sẽ đưa cảm biến vân tay dưới màn hình lên dòng tầm trung

    Thiên Long,  

    Một vị sếp của Xiaomi mới đây đã lên tiếng xác nhận, Xiaomi sẽ sớm phổ cập công nghệ cảm biến vân tay dưới màn hình từ dòng Mi cao cấp lên dòng smartphone tầm trung ngay trong năm 2019 này.

    Mới đây, quản lý sản phẩm của Xiaomi, ông Wang Teng Thomas đã hé lộ nhiều kế hoạch quan trọng của Xiaomi trong năm 2019 này trên mạng Weibo.

    Sếp Xiaomi: Sau dòng cao cấp Mi-series, chúng tôi sẽ đưa cảm biến vân tay dưới màn hình lên dòng tầm trung - Ảnh 1.

    Trong đó, Thomas nhấn mạnh, hãng đang có kế hoạch đưa công nghệ cảm biến vân tay vốn được khen ngợi từ dòng Mi 8 và sắp tới sẽ là Mi 9 lên dòng tầm trung trong năm nay.

    Mặc dù chưa có thêm thông tin tiết lộ về các model sẽ trang bị công nghệ này nhưng giới thạo tin mới đây tiết lộ, Redmi 7 Pro có thể sẽ là model đầu tiên thuộc dòng tầm trung của Xiaomi tích hợp cảm biến vân tay dưới màn hình.

    Sếp Xiaomi: Sau dòng cao cấp Mi-series, chúng tôi sẽ đưa cảm biến vân tay dưới màn hình lên dòng tầm trung - Ảnh 2.

    Đoạn chia sẻ của vị sếp Xiaomi

    Ngoài ra một loạt các thiết bị mà chúng ta có thể dự đoán ngay từ lúc này như Mi Max 4, Mi 9 SE, Mi 9 Lite hay thậm chí model kế nhiệm Mi 6X mà Xiaomi đã bỏ rơi.

    Thomas cũng đã hé lộ một phần lý do tại sao Mi MIX 3 ra mắt vào tháng 11/2018 không trang bị cảm biến vân tay dưới màn hình. Trong khi đó, Honor Magic 2 ra mắt sau đó cũng có thiết kế dạng trượt nhưng lại có công nghệ này.

    Ông cho biết, sự khác biệt trong thiết kế và cấu trúc thanh trượt đã khiến Xiaomi không thể đưa công nghệ này lên máy. Hãng hứa hẹn sẽ có những lời giải thích chi tiết hơn trong tuần tới.

    Xiaomi dự kiến sẽ tổ chức sự kiện ra mắt Mi 9 vào ngày 20/2. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem Mi 9 có những tiến bộ độc đáo nào về công nghệ hay không?

    Tham khảo Gizmochina

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ