Siêu phẩm Samsung Galaxy S6 sở hữu màn hình hiển thị tốt nhất hiện nay

    PV,  

    Theo DisplayMate - chuyên trang nổi tiếng với các bài đánh giá hiển thị chuyên nghiệp thì Galaxy S6 có màn hình hiển thị tốt tính đến thời điểm hiện tại.

    Bộ đôi Samsung Galaxy S6S6 Edge hiện đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới công nghệ khi sở hữu ngoại hình đẹp cũng như cấu hình mạnh mẽ. Và theo DisplayMate - chuyên trang nổi tiếng với các bài đánh giá hiển thị chuyên nghiệp thì thiết bị này có màn hình hiển thị tốt tính đến thời điểm hiện tại.

    Lưu ý: Bài viết mang tính kĩ thuật và gồm rất nhiều mục. Chính vì thế, chúng tôi chỉ xin trích dẫn một vài điểm nổi bật và đáng lưu ý về màn hình của chiếc Samsung Galaxy S6.

    [​IMG]

    Bộ đôi Samsung Galaxy S6 và S6 Edge đồng sở hữu màn hình 5.5 inch độ phân giải 2K, tấm nền SUPER AMOLED. Tuy nhiên, 2 thiết bị sở hữu 2 phiên bản khác nhau của công nghệ màn hình OLED mới nhất được phát triển bởi Samsung.

    Chiếc Galaxy S6 sở hữu màn hình phẳng và cứng truyền thống - có thể xem như 1 bản nâng cấp từ chiếc Galaxy S5. Đối với Galaxy S6 Edge, tuy vẫn sở hữu tấm nền OLED nhưng vật liệu màn hình lại làm từ một loại nhựa dẻo đặc biệt có thể uống cong và Samsung đã tận dụng điều đó để làm 2 cạnh viền cong. Cả 2 máy đều sử dụng lớp kính Gorrila Glass 4 tiên tiến giúp chống trầy xước và giảm thiểu tối đa hư hại khi va đập.

    Màn hình hiển thị tốt nhất thông qua các tiêu chí đánh giá của DisplayMate

    Sau khi vượt qua các bài kiểm tra gồm nhiều hạng mục, màn hình của chiếc Galaxy S6 được DisplayMate đánh giá là tốt nhất tính đến thời điểm hiện tại - tương đương với chiếc Galaxy Note 4 ra mắt vào năm ngoái. Cụ thể hơn, thiết bị được đánh dấu xanh lá (Tốt đến Xuất Sắc) trong hầu hết mọi hạng mục đánh giá. (chỉ duy nhất mục sự biến thiên độ sáng tấm nền với các mức độ hình ảnh trung bình là bị đánh dấu vàng) - giúp Galaxy S6 và Galaxy Note 4 là 2 thiết bị duy nhất đạt điểm số tuyệt vời này.

    Cũng theo bài đánh giá trên, chiếc Samsung Galaxy S6 phá vỡ kỉ lục trong các hạng mục sau: thiết bị có độ phân giải màn hình cao nhất, thiết bị có số điểm ảnh (ppi) cao nhất, thiết bị thể hiện màu sắc chính xác nhất, thiết bị có độ tương phản màn hình cao nhất, thiết bị có độ sáng màn hình cao nhất, thiết bị có độ tương phản và khả năng đọc trong nhiều điều kiện ánh sáng tốt nhất. (các hạng mục trên sẽ được giải thích cụ thể ở bên dưới)

    So với chiếc Galaxy S5, DisplayMate cũng đánh giá Galaxy S6 có nhiều cải tiến vượt bật trong công nghệ màn hình, điển hình như: độ phân giải màn hình và số ppi cao hơn (2K so với Full-HD, 577ppi so với 432ppi), màn hình cho màu sắc chính xác hơn 27%, độ sáng màn hình cao hơn 12%, khả năng hiển thị màn hình trong môi trường ánh sáng phức tạp tốt hươn 10%, màn hình tiết kiệm điện năng hơn 20%.

    1. Màn hình thể hiện màu chính xác nhất (ở chế độ cơ bản)

    [​IMG]

    Ở chế độ màn hình cơ bản (không tinh chỉnh chế độ màu sắc), màn hình của Galaxy S6 thể hiện màu sắc chính xác nhất so với mọi thiết bị thiết bị smartphone/tablets hiện có trên thị trường (tương đương Note 4). Độ sai lệch màu của màn hình thiết bị này chỉ vỏn vẹn 1.6 JNCD. Với việc thể hiện màu chính xác như vậy, màn hình của Galaxy S6 có thể xem như tương đương hoặc thậm chí vượt trội hơn hầu hết mọi màn hình Tivi hiện tại - thích hợp để xem mọi thể loại nội dung như: hình ảnh, video, phim, thể thao....

    2. Adobe RGB AMOLED Photo Mode

    [​IMG]

    Hầu hết mọi camera chuyên dụng hiện nay đều có tùy chỉnh sử dụng gam màu Adobe RGB lớn hơn 17% so với chuẩn gam màu cơ bản sRGB/Rec.709 trên các camera phổ thông. Theo đó, màn hình AMOLED của Galaxy S6 ở chế độ Photo Screen cung cấp gam màu rất chính xác đạt 2.1 JNCD kho so sánh với chuẩn gam màu Adobe RGB - điều này rất hiếm gặp trên các màn hình hiển thị mang tính đại trà như hiện nay. Vì thế, với chế độ Photo screen, Galaxy S6 rất thích hợp để xem các hình ảnh cao cấp chụp từ các máy ảnh cao cấp như DSLR.

    3. Adaptive Display Wide Color Gamut

    [​IMG]

    Ở chế độ màn hình Adaptive Display với dải màu rộng tự nhiên, màn hình của Galaxy S6 cho ra độ bão hòa màu sắc (vibrant and saturated colors) hơn đến 133% so với gam màu tiêu chuẩn sRGB/Rec.709 - cao nhất trong mọi tablet và smartphone tính đến thời điểm hiện tại. Với độ bão hòa màu sắc cao sẽ giúp hình ảnh, video trông nịnh mắt và đậm đà hơn và cũng góp phần tăng khả năng hiển thị trong các môi trường ánh sáng phức tạp (hạn chế ánh sáng chói gây sai lệch màu).

    4. Màn hình có độ sáng và tương phản cao nhất trong môi trường ánh sáng phức tạp

    [​IMG]

    Hiện nay, hầu hết màn hình của các thiết bị di động khi sử dụng ở môi trường ánh sáng mạnh thường (ánh sáng mặt trời) sẽ bị hiện tượng màu sắc bị phai nhạt, mất độ tương phản - điều này sẽ giảm chất lượng hiển thị hình ảnh, nội dung gây khó nhìn. Trên lý thuyết, để hạn chế hiện tượng này cần phải kết hợp giữa 2 yếu tố: độ sáng tấm nền màn hình cao kèm theo độ phản xạ ánh sáng trên màn hình thấp - và thật tuyệt vời, màn hình của Galaxy S6 sở hữu cả 2 diều này.

    [​IMG]

    Ở chế độ tự động, màn hình của Galaxy S6 đạt được độ sáng tối đa 784 cd/m2 (nits) trong môi trường ánh sáng mạnh - cao nhất trên mọi thiết bị di động từ trước đến nay. Với việc sỡ hữu độ sáng màn hình cao và độ phản xạ ánh sáng thấp, màn hình Galaxy S6 có mức dao động "Contrast Rating for High Ambient Light" bắt đầu từ 118to170 - cũng là cao nhất trong các màn hình hiển thị di động.

    5. Màn hình tiệu thụ điện năng hiệu quả hơn

    [​IMG]

    Với mỗi thế hệ màn hình OLED của mình, Samsung luôn cố gắng tối ưu mức tiêu thụ điện năng. Và gần đây nhất chính là việc màn hình của chiếc Galaxy S6 tiêu thụ điện năng hiệu quả và tiết kiệm hơn người tiền nhiệm Galaxy S5 đến 20%.

    [​IMG]

    Trong khi các tấm nền LCD vẫn giữ nguyên thống ít tiêu thụ điện năng với các nội dung có gam màu trắng thì các tấm nền OLED hiện tại lại sử dụng điện năng một cách hiệu quả hơn với các nội dung có nhiều màu sắc trộn lẫn vào nhau. Lí giải cho điều này là vì các tấm nền này tiêu thụ điện năng phụ thuộc vào "Average Picture Level" (APL) - độ sáng màn hình bình quân.

    [​IMG]

    Tình năng "Ultra Power Saving" tận dụng đặc tính của màn hình OLED​

    Có thể nhận định như sau: Với các màn hình sở hữu tấm nền LCD, mức tiêu thụ điện năng sẽ được cố định và độc lập với nội dung hiển thị - có nghĩa rằng nội dung có màu đen và nội dung có màu trắng đều khiến màn hình LCD có mức tiêu thụ điện năng như sau. Trong khi đó với màn hình OLED, nội dung có màu sắc càng tối sẽ càng ít tiêu thụ điện năng hơn, và với nội dung thuần màu đen sẽ không tiêu thụ điện năng.

    Trong thử nghiệm thực tế, chiếc Galaxy S6 sử dụng điện năng hiệu quả hơn 23% so với bộ đôi iPhone 6 và iPhone 6 Plus khi hiển thị các nội dung khác nhau như: hình ảnh, video, phim... Có thể thấy, các thế hệ OLEDs càng về sau này càng tiết kiệm nhiều điện năng hơn. Một cách tổng quan hơn, với các nội dung có mức APL giao động từ 0% đến 65% thì màn hình AMOLED trên Galaxy S6 tiết kiệm điện năng hơn. Ngược lại, với nội dung có mức APL lớn hơn 65% , bộ đôi iPhone 6 và 6 Plus sẽ tiêu thụ ít điện năng hơn. (Có thể nhận định, cán cân APL đang dịch chuyển theo hướng có lợi cho màn hình OLEDs)

    6. So sánh chất lượng hiển thị giữa Samsung Galaxy S6 và iPhone 6

    [​IMG]

    Có thể nói, Galaxy S6 và iPhone 6 sở hữu hai màn hình hiển thị tốt nhất hiện nay trên thị trường thiết bị di động. Cả hai đều được trang bị 2 công nghệ màn hình khác nhau là OLED và LCD với những thế mạnh riêng và luôn không ngừng được cải tiến và nâng cấp qua mỗi thế hệ.

    Tuy nhiên, màn hình của Galaxy S6 có thể xem là tốt hơn iPhone 6 ở một vài hạng mục. Đầu tiên, Galaxy S6 sở hữu màn hình có độ phân giải gấp 4 lần iPhone 6. Ngoài ra, Galaxy S6 còn nhỉnh hơn iPhone 6 ở các hạng mục sau: độ sáng tối đa của màn hình cao hơn, độ tương phản tốt hơn trong cả điều kiện ánh sáng mạnh và yếu, độ chính xác về màu sắc cao hơn và góc nhìn rộng hơn.

    [​IMG]

    Một điểm rất đáng khen trên Galaxy S6 là thiết bị này sở hữu 4 chế độ màu sắc khác nhau (đã đề cập ở trên) giúp phát huy tối đa điểm mạnh của màn hình trong các nhu cầu sử dụng khác nhau.

    Kết luận

    Qua bài thử nghiệm của trang DisplayMate, có thể thấy chiếc Samsung Galaxy S6 hứa hẹn sẽ mang lại một trải nghiệm hình ảnh tuyệt vời cho người dùng. Bạn đọc nghĩ sao về chất lượng hiển thị trên các smartphone cao cấp của Samsung trong thời gian qua? Liệu Galaxy S6 có đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng hay không? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé.

    Tham khảo: Techrum

    >> Kỷ lục 20 triệu máy Galaxy S6 và S6 edge đã được đặt hàng

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày