Sinh viên Ấn Độ chế tạo thành công bộ giáp Iron Man

    Neo,  

    Dù không thể bay nhưng khi mặc bộ giáp Iron Man này chủ nhân của nó có thể đi bộ một cách thoải mái và nâng những khối hàng cực nặng.

    Sau khi đạt giải thưởng cho kế hoạch xây dựng một bộ đồ robot có thể di chuyển, Vimal Govin Manikandan cùng nhóm của anh đã bắt tay vào xây dựng nó. Hai phiên bản robot xương ngoài này đã được ra mắt.

    Phiên bản mới nhất có trọng lượng 100 kg và người mặc nó có thể nâng một vật có trọng lượng lên tới 150 kg. Và tuyệt vời hơn cả là bộ xương robot này có chi phí xây dựng chỉ 750 USD.

    Robot Iron Man đời thực

    Đây là mức giá cực kỳ rẻ bởi các bộ robot xương ngoài trước đây đều có giá tới hàng chục nghìn USD. Mới đây nhất, một bộ xương ngoài được phê duyệt bởi cơ quan chức năng Mỹ giúp cho người bại liệt đi lại bình thường được bán với giá 80.000 USD. Ngay cả một bản sao bộ giáp Iron Man không hề có những bộ phận cơ khí bên trong cũng có giá tới hàng trăm ngàn USD.

    Robot Iron Man thế hệ thứ nhất của anh chàng sinh viên Ấn Độ

    Robot xương ngoài này không phải là mẫu đầu tiên mà Manikandan xây dựng và có lẽ cũng không phải là phiên bản cuối cùng. Anh muốn phát triển nó hoàn thiện và muốn quân đội sử dụng nó.

    Theo Cnet

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ