Sinh viên ngành Xuất bản tổ chức hội sách với chủ đề "ngưỡng chuyển mình" - họ đang nói về điều gì?
Hội sách Chronicle khai mạc ngày 13/4 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, là một phần của chuỗi sự kiện Dạ Khúc Tháng Tư 2026 do sinh viên Khoa Xuất bản tổ chức năm thứ 8 liên tiếp.
Hội sách Chronicle chính thức mở cửa ngày 13/4 tại khuôn viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền (phường Cầu Giấy, Hà Nội), thu hút đông sinh viên đến tham quan và trải nghiệm ngay từ sáng sớm. Sự kiện diễn ra đến hết ngày 17/4.

Không gian hội sách Chronicle trong khuôn viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: BTC
Chronicle không phải sự kiện độc lập. Đây là một trong 3 hoạt động của chuỗi chương trình Dạ Khúc Tháng Tư 2026 - LIMINAL, do Liên chi Đoàn Khoa Xuất bản tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ban Chủ nhiệm khoa. Chuỗi này đã trải qua 8 mùa liên tiếp và được xem là "thương hiệu" thường niên của sinh viên Khoa Xuất bản, AJC.
Bên cạnh hội sách, chuỗi còn có khu vực check-in photo booth chạy từ 13 đến 22/4, và Đêm Đại nhạc hội Dạ Khúc Tháng Tư dự kiến tổ chức vào ngày 23/4, trùng với Ngày Sách và Bản quyền Thế giới do UNESCO thiết lập từ năm 1995. Toàn bộ chuỗi hướng tới hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4.
Chủ đề "LIMINAL" và bối cảnh AI
Chủ đề năm nay, "LIMINAL", bắt nguồn từ tiếng Latin "limen", chỉ trạng thái ở giữa hai giai đoạn khi cái cũ chưa khép lại và cái mới chưa hoàn toàn hình thành. Ban tổ chức đặt chủ đề này trong bối cảnh ngành xuất bản đang chịu áp lực lớn từ AI và chuyển đổi số, với thông điệp "Pave the way for a brand-new day" - mở đường cho một kỷ nguyên mới.
Hình tượng xuyên suốt chương trình là phi thuyền Synergy, biểu tượng cho hành trình nhân loại từ quá khứ đến tương lai, "đáp xuống năm 2026" tại thời điểm các trật tự cũ trong ngành xuất bản và văn hóa đọc bắt đầu dịch chuyển.

Khu vực trưng bày sách tại hội sách Chronicle. Ảnh: BTC
Nội dung hội sách
Tại khu vực hội sách, hàng trăm đầu sách thuộc nhiều thể loại được trưng bày và giới thiệu, bao gồm văn học, lịch sử - văn hóa, kỹ năng sống, kinh tế và khoa học. Các gian hàng sắp xếp theo chủ đề, kết hợp với minigame và khu vực check-in photobooth theo chủ đề LIMINAL.
Đức Anh, sinh viên lớp Báo mạng điện tử K45, chia sẻ: "Mình thấy hội sách năm nay khá đa dạng, không chỉ có nhiều đầu sách hay mà không gian cũng được thiết kế rất trẻ trung, dễ tiếp cận. Đây không chỉ là nơi để mua sách mà còn là dịp để mình tìm thêm cảm hứng đọc và khám phá những lĩnh vực mới".

Hội sách thu hút đông đảo sinh viên tham gia, trải nghiệm. Ảnh: BTC
Ngày Sách Việt Nam và bối cảnh rộng hơn
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4 được thiết lập từ năm 2014 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, gắn với sự kiện ra đời tác phẩm "Đường Kách mệnh" của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một trong những cuốn sách đầu tiên được in bằng tiếng Việt bởi thợ in người Việt. Ngày này sau đó được điều chỉnh thành "Ngày Sách và Văn hóa đọc" vào năm 2021, đặt trong bối cảnh rộng hơn là xây dựng xã hội học tập.
Hội sách Chronicle và Đêm nhạc hội 23/4 đều nằm trong khoảng thời gian giữa hai ngày sách, tạo thành chuỗi hoạt động kéo dài khoảng 10 ngày.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Kỷ nguyên AI và những “nông trại bàn tay”: Nơi hàng nghìn công nhân đang tự tay mài giũa robot thay thế chính mình
AI có thể học từ toàn bộ internet, nhưng để bước ra thế giới thực, nó vẫn cần con người dạy từng chuyển động nhỏ nhất. Đó là cách những “nông trại bàn tay” trở thành nền móng cho thế hệ robot mới.
-
AI chuyên đăng chuyện nhảm được tỷ phú công nghệ tặng 50.000 USD: 6 tháng sau, ví crypto của nó biến thành 40 triệu USD