“Sinh viên ra trường nên đi làm trước hay học thạc sĩ trước”: Câu trả lời của DeepSeek khiến cộng đồng mạng gật gù khen sự thấu đáo của AI
Test thử AI và nhận được câu trả lời khiến mọi người bất ngờ, thán phục!
- Người đàn ông chi 870 triệu đồng mua xe điện, đang sạc thì xe tự bốc cháy do nước tràn vào khoang động cơ, showroom tuyên bố: "Ắc quy không lỗi”
- Đột phá "vô song": Trung Quốc tìm ra công nghệ phục hồi pin lithium-ion đã bị chai, không cần tháo rời vẫn đưa được pin về trạng thái như mới "xuất xưởng", có thể đạt tuổi thọ 60.000 chu kỳ sạc-xả trong 164 năm
- Buồn của Samsung: Hụt hơi trong cuộc đua chip, CEO Nvidia Jensen Huang tuyên bố không tin tưởng chip nhớ và kỹ sư của ‘gã khổng lồ’ Hàn Quốc, lãnh đạo phải lên tiếng xin lỗi
- Bán gần 100.000 xe trong năm 2024, VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng đâu trên "bản đồ" các ông lớn ô tô điện thế giới?
- Lãnh đạo OpenAI đáp trả cực gắt Elon Musk: “Tôi thấy thương cảm cho ông ta”
Sau Tết Nguyên đán, DeepSeek nhanh chóng trở nên phổ biến, vì vậy tôi đã hỏi nó một câu hỏi: Sinh viên đại học nên học cao học trước hay đi làm trước? Nó đã cho tôi câu trả lời mà tôi nghĩ là tốt nhất. Từng yếu tố khó khăn, thuận lợi đều được chỉ rõ, các luận điểm được phân tích cụ thể, thậm chí các hạn chế cũng được nhìn nhận một cách hết sức nghiêm túc. Câu trả lời của công cụ trí tuệ nhân tạo đã khiến tôi phải thán phục!
1. Ưu điểm của việc học thạc sĩ trước
Nâng cao năng lực cạnh tranh học thuật: Nhiều công ty và doanh nghiệp lớn hiện nay có yêu cầu học thuật cao khi tuyển dụng. Trong môi trường xã hội có số lượng sinh viên đại học đông đảo, sinh viên cao đẳng và đại học không có nhiều lợi thế về việc làm. Thông qua kỳ thi tuyển sinh sau đại học, họ có thể lấy được bằng cấp học thuật cao hơn và tăng khả năng cạnh tranh trong việc làm. Ví dụ, trong việc tuyển dụng các vị trí cốt lõi tại một số công ty tài chính lớn, bằng sau đại học thường là ngưỡng cơ bản.
Giảm bớt áp lực việc làm và lập kế hoạch cho sự nghiệp của bạn: Khi mức độ cạnh tranh việc làm cao, nếu bạn chưa xác định được mình muốn làm công việc gì, bạn nên tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học trước. Việc tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học có thể giảm bớt áp lực việc làm, giúp bạn có nhiều thời gian hơn để lập kế hoạch cho sự nghiệp và chuẩn bị tinh thần cho sự nghiệp. Nhiều sinh viên đại học cảm thấy bối rối khi sắp tốt nghiệp và không biết mình phù hợp với loại công việc nào. Kỳ thi tuyển sinh sau đại học cung cấp cho họ một khoảng thời gian đệm.
Thuận lợi hơn cho việc chuẩn bị thi: Nếu bạn thi sau khi đi làm, bạn sẽ không có nhiều thời gian để chuẩn bị như học sinh đang đi học. Thường rất khó để cân bằng giữa công việc và kỳ thi, và bạn cần phải nỗ lực nhiều hơn. Hơn nữa, môi trường làm việc rất khác so với trường học. Thiếu bầu không khí bạn bè cùng lớp động viên nhau học tập. Sinh viên có thể quá bận rộn với các hoạt động xã hội để bình tĩnh và học tập, điều này không có lợi cho việc chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học.
Học tập chuyên môn sâu: Giai đoạn sau đại học có thể giúp sinh viên hiểu sâu hơn về chuyên ngành của mình và cũng có thể giúp sinh viên đưa ra những lựa chọn tốt hơn về ngành mà họ sẽ làm việc trong tương lai và tránh đi chệch hướng.
Ví dụ, đối với các chuyên ngành như khoa học cơ bản và nhân văn, người ta có thể tích lũy được nền tảng kiến thức vững chắc thông qua các kỳ thi tuyển sinh sau đại học, đặt nền tảng cho nghiên cứu khoa học, giảng dạy và các công việc khác trong tương lai. Đối với các chuyên ngành liên quan đến các môn cơ bản như toán học và vật lý, các khóa học tập trung vào các lý thuyết cơ bản và phù hợp để làm việc chuyên sâu. Kỳ thi tuyển sinh sau đại học sẽ giúp nâng cao hơn nữa chất lượng chuyên môn.
2. Ưu điểm của việc làm việc trước
Tích lũy kinh nghiệm làm việc: Nếu bạn muốn đi làm trước để tích lũy kinh nghiệm, và tin rằng sau khi đi làm vài năm, bạn vẫn còn đủ thời gian và sức lực để ôn thi sau đại học khi muốn, thì bạn có thể đi làm trước.
Ví dụ, các chuyên ngành kỹ thuật như công nghệ máy tính và kỹ thuật truyền thông được thiết lập để đáp ứng nhu cầu xây dựng kinh tế quốc gia. Ngành này đòi hỏi khả năng thực hành mạnh mẽ và nền tảng thực tế. Sẽ phù hợp hơn nếu bạn mài giũa kỹ năng của mình trong thực tế trong nhiều năm và sau đó quay trở lại lớp học sau đại học.
Làm rõ mục đích thi tuyển sau đại học: Khi đi thi sau đại học sau khi đi làm, động lực và mục đích thường rõ ràng hơn. Bởi vì họ đã trải qua kinh nghiệm xã hội và công việc sau khi đi làm, họ hiểu rõ hơn về ngành nghề mà họ thích, phù hợp với công việc gì và tình hình thị trường việc làm. Không giống như một số sinh viên mới tốt nghiệp chỉ tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học vì mục đích thi.
Ví dụ, một số người quay lại thi sau đại học vì họ thấy khó thăng tiến do trình độ học vấn không đủ; một số người hy vọng sẽ nâng cao bản thân thông qua kỳ thi sau đại học vì nền tảng trước đây của họ không tốt; một số người sau khi đi làm dần nhận ra rằng họ phù hợp và thích một ngành nào đó hơn, và hy vọng sẽ thay đổi hướng nghề nghiệp của mình thông qua kỳ thi sau đại học và việc học.
3. Kết luận
Về việc nên thi sau đại học trước hay đi làm trước, bạn nên quyết định dựa trên tình hình thực tế của mình. Nếu có nhiều cơ hội việc làm tốt và bạn muốn kiếm tiền, bạn có thể tìm việc làm trước; nếu không có cơ hội việc làm phù hợp và bạn có mong muốn mạnh mẽ tiếp tục học tập, hãy học lấy bằng thạc sĩ. Các chuyên ngành khác nhau cũng có xu hướng tuyển sinh khác nhau.
Ví dụ, đối với các chuyên ngành có tính thực tiễn mạnh như báo chí, tốt nhất là nên tìm việc làm trước rồi mới thi tuyển sau đại học, trong khi các chuyên ngành liên quan đến các ngành cơ bản thì phù hợp để thi tuyển sau đại học ngay sau khi tốt nghiệp.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Vụ trộm tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử nhân loại vừa xảy ra, nạn nhân chính là sàn tiền số vừa gọi đồng Pi là lừa đảo
Trước đó không lâu, CEO Bybit từng từ chối niêm yết đồng Pi lên sàn tiền số của mình và gọi đây là dự án lừa đảo.
Sau 14 năm chờ đợi, trợ lý ảo Siri chính thức hỗ trợ tiếng Việt