Smartphone đã trở thành vũ khí hăm dọa như thế nào?
One Shot on Cyber Bullying – chiến dịch chống hăm dọa trên mạng xã hội của Unicef được thực hiện ở Chile là lời cảnh tỉnh cho cách sử dụng smartphone của giới trẻ hiện nay.
Bối cảnh của những bức hình nằm trong chiến dịch One Shot on Cyber Bullying (tạm dịch là một bức ảnh hăm dọa trên mạng) của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc được dàn dựng trong trường học, nơi những đứa trẻ đang giơ những chiếc smartphone chụp lại khoảnh khắc không hay của bạn mình. Mọi chuyện xảy ra sau đó chắc hẳn ai cũng biết, ảnh sẽ được tung lên mạng xã hội cho một cơ số người biết khiến cho nhân vật chính sống dở chết dở.
Trong ảnh đầu tiên, 3 cô gái đang giơ điện thoại chụp một cô bạn có thân hình mũm mĩm trước sự quan sát của một bạn gái khác. Nạn nhân lúc này chỉ biết ôm ngực đứng im mà không thể có bất kỳ phản ứng nào. Thông điệp được truyền tải ở đây là “chỉ một bức ảnh là đủ”, cái đủ ở đây chính là khiến người ta sợ hãi và rơi vào trạng thái cô lập. Điều đó cực kỳ nguy hiểm.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Huawei làm smartphone gập "nằm ngang" đầu tiên thế giới: Màn hình dùng tỷ lệ của giấy A4, vừa kịp trước khi Apple và Samsung ra mắt ý tưởng tương tự
Mẫu gập ngang đầu tiên trên thế giới dùng tỷ lệ giấy A4, mở ra là màn hình 7,7 inch tỷ lệ 1,41:1, đi kèm bút cảm ứng và bộ tính năng AI chưa xuất hiện ở bất kỳ máy Huawei nào trước đó.
-
Bí mật đằng sau giá 16,49 triệu của MacBook Neo: lợi thế mà ASUS, Dell, HP không thể sao chép