Smartphone Trung Quốc tìm thấy đất sống mới tại Nga

    Billvn,  

    Samsung và các công ty của Trung Quốc đang chi phối thị trường smartphone của Nga.

    Giới truyền thông Trung Quốc mới đây cho biết những chiếc smartphone từ các nhà sản xuất nước này đã chiếm đến 45% thị trường điện thoại di động của Nga. Các nhà sản xuất nổi tiếng của Trung Quốc là Huawei và Xiaomi lần lượt xếp thứ 2 và thứ 3 tại thị trường di động Nga.

    Smartphone Trung Quốc tìm thấy đất sống mới tại Nga - Ảnh 1.

    Smartphone Trung Quốc hiện đang chiếm lĩnh thị trường Nga

    Theo thống kê thị trường từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2019, smartphone Trung Quốc chiếm khoảng 34% thị phần, tăng 11% so với năm trước. Một số nhà sản xuất Trung Quốc bao gồm Huawei/Honor, Xiaomi, ZTE, OPPO và vivo đều đã bắt đầu kinh doanh tại Nga.

    Trong khi đó, gã khổng lồ Hàn Quốc Samsung đang đứng đầu thị trường di động Nga với 34,2% thị phần trong tháng 5, Huawei xếp tiếp theo với 28,5% và Xiaomi đứng thứ ba với 10,7% thị phần.

    Trước đây, smartphone Trung Quốc chủ yếu tập trung vào các sản phẩm giá rẻ. Tuy nhiên, từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2019, smartphone Trung Quốc có giá từ 30.000 - 40.000 rúp Nga (khoảng 475 USD – 633 USD) tăng trưởng nhanh nhất tại Nga.

    Một vài năm trước đây, smartphone Trung Quốc được coi là sản phẩm rẻ tiền, không bền và thật phí phạm tiền khi mua chúng. Tuy nhiên, chỉ vài năm sau, các nhà sản xuất Trung Quốc đã cố gắng cải thiện độ bền của sản phẩm trong khi vẫn duy trì mức giá thấp. Điều này đóng một vai trò quan trọng giúp các nhà sản xuất smartphone Trung Quốc chinh phục thị trường thế giới và thương hiệu của họ trở nên có giá trị hơn.

    Tham khảo: Gizchina

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ