Liệu rằng đây có phải một canh bạc mới của CEO SoftBank?
Một nguồn tin của Wall Street Journal cho biết, SoftBank đã liên hệ với Uber nhằm mục đích thỏa thuận để mua lại cổ phần của startup có giá trị cao nhất thế giới này. Được biết, số cổ phần này có giá trị hàng tỷ USD.
Trong khi chỉ chưa đầy một ngày trước, SoftBank đã công bố khoản đầu tư 2 tỷ USD vào Grab tại Đông Nam Á cùng với Didi. Vậy mục đích của gã khổng lồ Nhật Bản khi rót vốn vào hai đối thủ cạnh tranh của nhau là gì?
Grab là đối thủ cạnh tranh và đang chiếm ưu thế trước Uber, nhờ có sự hậu thuận của rất nhiều ông lớn và Uber liên tiếp gặp rắc rối. Nhưng đó là tại thị trường Đông Nam Á, một thị trường nhỏ so với các thị trường khác trên thế giới.
Chính vì vậy mà nếu kịch bản tại Trung Quốc tái diễn, khi Grab chiến thắng Uber giống như những gì Didi từng làm được. Kết quả là Uber vẫn đang mở rộng thị trường trên toàn thế giới, tại Mỹ, Châu Âu, Nga và nhiều nước Châu Á.
Không thể phủ nhận thực lực của Uber ngay cả khi hàng loạt rắc rối và scandal diễn ra trong thời gian gần đây. Ngay cả khi CEO Travis Kalanick từ chức, startup này vẫn đang được định giá hơn 60 tỷ USD.
Chính vì vậy mà việc đầu tư vào Uber vẫn được cho là một quyết định khôn ngoan và sẽ đem lại nhiều lợi nhuận, đặc biệt là trước khi Uber chính thức IPO. CEO Masayoshi Son của Soft Bank lại nổi tiếng là một người đầu tư như đánh bạc, chính vì vậy mục đích cuối cùng của các khoản đầu tư này vẫn là lợi nhuận.
Tuy nhiên hiện tại cả hai phía SofBank và Uber đều chưa có bình luận gì về thông tin trên. Nếu như có một thỏa thuận được ký kết, theo quy định thì sẽ phải đợi đến khi Uber tìm được một vị CEO mới. Do đó sẽ mất khá nhiều thời gian.
Tham khảo: Wall Street Journal
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Dùng linh kiện cũ từ ASML, Trung Quốc chế tạo được nguyên mẫu máy quang khắc EUV đầu tiên, sẽ sản xuất chip trong vài năm tới
Mặc dù còn khá thô sơ so với cỗ máy quang khắc EUV của ASML, nhưng tốc độ tiến bộ của Trung Quốc đã vượt xa dự đoán của các chuyên gia trong ngành.
-
Đã tạo được tia EUV, nhưng tại sao máy quang khắc Trung Quốc vẫn thua ASML, hóa ra vì thiếu bộ phận này