Startup Israel được cả Samsung, Foxconn, Mediatek đầu tư tới 15 triệu USD

    Rô Mèo,  

    Corephotonics là một công ty startup chuyên nghiên cứu các công nghệ trên hệ thống camera kép cho smartphone, thậm chí từ năm 2012 đến nay họ đã nhận được tổng số tiền hỗ trợ lên đến 50 triệu USD từ nhiều tập doàn lớn.

    Mới đây, cả 3 ông lớn là Samsung Ventures, Foxconn và Mediatek đã "mạnh tay" chi khoảng 15 triệu USD để đầu tư vào công ty startup này, ngoài ra đa số những nhà đầu tư đều có đặc điểm chung là từ Trung Quốc hoặc Hồng Kông.

    Cụ thể danh sách các nhà đầu tư hiện tại bao gồm những gương mặt tiêu biểu như Magma VC, Samsung Ventures, Amiti Ventures, tỷ phú người Trung Quốc Li Ka-shing và Solina Chau của Horizon Ventures, OurCrowd, SanDisk, CK Telecom (mạng viễn thông Trung Quốc) và các những công ty lớn khác.

    Corephotonics được thành lập bởi giáo sư David Mendlovic (CEO) và Eran Kali, một người đi tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu công nghệ mới trên camera kép. Các công nghệ của Corephotonics hiện tại có thể giúp cải thiện chất lượng hình ảnh, đồng thời bổ sung nhiều chức năng chỉ có trên máy ảnh chuyên nghiệp dành cho hệ thống camera kép trên smartphone

    Các công nghệ mới đều dựa trên sự kết hợp của 2 camera, giúp chụp ảnh tĩnh với zoom quang học lên tới 3x và video sẽ có thể zoom lên tới 8x, thậm chí cả trong điều kiện thiếu ánh sáng. Hơn nữa với các công nghệ mới, người dùng sẽ có thể tạo ra hiệu ứng bokeh (làm mờ hậu cảnh, giúp nổi bật chủ thể), cải tiến độ phân giải và chống rung.

    Trong năm 2016 vừa qua, thị trường đã bắt đầu xuất hiện các sản phẩm được ứng dụng thành tựu từ Corephotonics, dẫn đầu là Apple với iPhone 7 Plus có khả năng hỗ trợ zoom quang học và tạo bokeh ảo. Cũng tại CES hồi tuần trước, hơn một nửa số thiết bị được công bố đều được trang bị camera kép, việc này chứng tỏ sự phát triển của Corephotonics là điều cấp thiết và các tập đoàn đều có sự đầu tư đúng đắn.

    Dự kiến sắp tới sẽ có thêm nhiều nguồn tài trợ mới cho Corephotonics, từ đó có thể giúp việc nghiên cứu công nghệ mới được đẩy mạnh và sẽ được áp dụng rộng rãi hơn, doanh thu của các ông lớn trong ngành di động năm nay cũng sẽ theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

    Corephotonics hiện tại có 50 nhân viên, họ đang dự định cũng sẽ tuyển thêm hàng chục nhân sự để bổ sung cho trụ sở chính tại Tel Aviv, đồng thời cũng xem như là giải pháp hỗ trợ các kĩ sư tại Trung Quốc và Hàn Quốc. Mendelovic cho biết:

    "Chúng tôi thành lập Corephotonics chủ yếu để tập trung cải thiện chất lượng hình ảnh trên smartphone, tiếp đó cung cấp cho người dùng những trải nghiệm đáng có sau khi đã nghiên cứu thị trường. Nhiều dự đóan các thiết bị sử dụng camera kép sẽ thành công và tạo ra xu hướng mới, đồng thời các tập đoàn đã ứng dụng công nghệ hiện tại của Corephotonics cũng đã chứng tỏ họ tin tưởng chúng tôi, trong vài năm tới công ty sẽ tiếp tục nổ lực để tạo ra thế hệ máy ảnh tiếp theo có thể đáp ứng nhiều hơn với mong đợi từ người dùng".

    Ngoài ra, lãnh đạo của Samsung Ventures tại Israel là Gonzalo Martinez de Azagra cũng cho biết:

    "Samsung Ventures luôn đầu tư vào các giải pháp tiềm năng trên thiết bị di động, chúng tôi muôn sử dụng công nghệ tốt nhất và Corephotonics là một công ty đứng đầu khi nói về cải thiện chất lượng ảnh trên thiết bị di động hiện nay".

    Tham khảo Globes

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ