Hình thức bảo mật bằng cách nhận diện khuôn mặt, vẫn không được đánh giá cao. Thậm chí là có thể dễ dàng vượt mặt hệ thống bảo mật này bằng nhiều cách khác nhau.
Mới đây, một nhóm các nhà nghiên cứu đến từ đại học North Carolina đã công bố một cách có thể dễ dàng vượt qua hệ thống bảo mật này. Đó là sử dụng những hình ảnh 3D được hiển thị bằng công nghệ VR, và được dựng lên chỉ từ những bức ảnh được đăng trên Facebook.
Trong thử nghiệm của mình, cá nhà nghiên cứu này đã sử dụng những bức ảnh được tải về từ Facebook của 20 tình nguyện viên. Sau đó họ render những khuôn mặt 3D và thêm vào một vài chuyển động đơn giản, như chuyển động của đôi mắt để đánh lừa thiết bị nhận diện rằng đó là một khuôn mặt thật.
Chỉ từ những khuôn mặt 3D này, nhóm nghiên cứu đã vượt qua được 4/5 hệ thống bảo mật bằng phương pháp nhận diện khuôn mặt. Kết quả này cảnh báo rằng phương pháp bảo mật bằng nhận diện khuôn mặt không hề an toàn chút nào.
Mặc dù các nhà phát triển công nghệ này đang cố gắng để tăng cường tính bảo mật, như trang bị các cảm biến để giúp phân biệt một khuôn mặt thật và một khuôn mặt giả bằng ảnh hoặc dựng lên từ máy tính.
Hệ thống Windows Hello, nhận diện khuôn mặt của Microsoft đã có giải pháp sử dụng phần cứng. Đó là các camera của hãng Tobii, mà có khả năng theo dõi chuyển động của mắt người dùng để phân biệt.
Tuy nhiên hầu hết các hệ thống bảo mật bằng nhận diện khuôn mặt đều không được trang bị các công nghệ này, vì vậy mà chúng rất dễ bị vượt qua.
Tham khảo: engadget
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Từ viết code đến giám sát: Một công cụ của Microsoft sẽ 'giáng cấp' dân lập trình xuống vai trò 'quản đốc', phải kiểm tra xem AI đang làm gì mỗi ngày
Nghiên cứu của Microsoft cũng chỉ ra cách AutoDev có thể làm thay đổi bộ mặt ngành phát triển phần mềm, bằng cách phân công lại trách nhiệm trong công việc.
'Tim Cook mới chỉ hứa “sẽ đầu tư vào Indonesia”, còn Việt Nam thì Apple đã đầu tư thực sự rồi!'