Sự kiện giới thiệu Google Pixel 2 tối nay: Chưa ra mắt, đã ngập tràn những tín hiệu nghi ngờ

    Lê Hoàng,  

    Google bắt tay với LG để tạo ra Pixel 2, nhưng cùng lúc lại mua (một phần) HTC để "tạo ra trải nghiệm Google tuyệt vời nhất trên khắp các lĩnh vực phần cứng, phần mềm và dịch vụ".

    Sau vài năm tin đồn, thương vụ Google và HTC cuối cùng cũng đã diễn ra. Thế nhưng, trong một quyết định khó hiểu, HTC sẽ chỉ bán cho Google bộ phận đã từng cùng kết hợp thực hiện chiếc Pixel ra mắt vào năm ngoái. Sang năm sau, công ty Đài Loan vẫn sẽ kiên cường bám trụ với thị trường smartphone bằng một chiếc smartphone đầu bảng mới.

    Rối loạn hơn nữa, trong năm nay Pixel 2 sẽ không đến từ HTC mà là do... LG sản xuất. Theo nhiều tin đồn, bản mẫu Pixel 2 do HTC cung cấp đã không đáp ứng được yêu cầu của Google, buộc gã khổng lồ tìm kiếm phải chuyển sang đối tác đã từng sản xuất Nexus 4, Nexus 5 và Nexus 5X.

    Với những diễn tiến này, có thể nói mọi khó khăn đang bủa vây chiếc Pixel 2 sẽ ra mắt vào ngày 4/10, tức là ngày mai.

     Chất xám thâu tóm từ HTC cũng như những ảnh hưởng từ iPhone X chỉ có thể hiện hình trên Pixel 2018 hoặc muộn hơn.

    "Chất xám" thâu tóm từ HTC cũng như những ảnh hưởng từ iPhone X chỉ có thể hiện hình trên Pixel 2018 hoặc muộn hơn.

    Mối lo ngại đầu tiên nằm ở chất lượng gia công của LG. Nexus 4 từng gặp lỗi nút cảm ứng khá phổ biến, Nexus 5 gặp lỗi "đốt pin". Tất cả các mẫu điện thoại đầu bảng của LG đều đã từng gặp tình trạng bootloop hoặc chết "bất đắc kỳ tử" trong 2 năm 2015 và 2016. Đến năm nay, số trường hợp G6 (có thể là nguyên mẫu của Pixel 2) gặp bootloop đã giảm xuống khá thấp, nhưng nguyên nhân không rõ là do quy trình quản lý chất lượng đã thực sự được cải thiện hay là do mảng di động của công ty Hàn Quốc không thể đạt đến doanh số tương tự G4 và G5 .

    Thực chất, Pixel 2 cũng có thể coi là một cử chỉ đẹp để giúp đỡ LG khi mảng smartphone của hãng này vẫn không thể thoát lỗ. Tuy vậy, khi Google ra tuyên bố mua bộ phận Pixel từ HTC, chắc chắn nhiều fan của Android đã phải đặt ra câu hỏi: Liệu chiếc Pixel tiếp theo của Google và (những gì mua lại từ) HTC sẽ đem đến những đột phá nào?

    Tuy khá... nhàm chán nhưng smartphone HTC thường được khen ngợi về chất lượng phần cứng và ít gặp scandal như LG.
    Tuy khá... nhàm chán nhưng smartphone HTC thường được khen ngợi về chất lượng phần cứng và ít gặp scandal như LG.

    Không ai biết câu trả lời, nhưng chắc chắn Pixel 3 sẽ mang đến nhiều bất ngờ hơn là Pixel 2. Một bên là chiếc điện thoại được chính tay gã khổng lồ tìm kiếm thực hiện sau khi đã trực tiếp thâu tóm tinh hoa từ một trong những tên tuổi phần cứng hàng đầu thế giới, bên còn lại là chiếc điện thoại được ra mắt vội vàng từ một đối tác vốn đã có lịch sử không mấy vẻ vang. Nhìn về quá khứ, chắc chắn phần đông tín đồ Android đều sẽ đồng ý rằng trong khi HTC không thành công, số scandal mà hãng này gặp phải thấp hơn LG rất nhiều.

    Thêm nữa, một chiếc smartphone được thiết kế đầy đủ bởi các bộ phận cùng thuộc một tên tuổi công nghệ lớn sẽ giảm được các vấn đề quản lý chất lượng, đồng thời tăng số lượng tính năng đột phá. Pixel 2 sẽ không phải là một chiếc smartphone như vậy, nhưng đối thủ lớn nhất của Pixel 2 thì có. Ngày 12/9 vừa qua, Apple đã vén màn thuật toán máy học để nhận diện khuôn mặt 3D ở tỷ lệ sai lệch thấp chưa từng có (1/1.000.000), đã ra mắt công nghệ AR cực kỳ ấn tượng và thậm chí đã đè bẹp các con chip Android trên mọi khía cạnh (đơn/đa nhân). Trong khi các tình huống sử dụng (use case) này có thể không phù hợp với tất cả mọi người, rõ ràng là phần cứng phần mềm Táo đã tiến quá xa ở vai trò nền tảng.

    Là một bản chỉnh sửa từ LG G6, Pixel 2 khó có thể đem đến những thay đổi ở tầm vóc Assistant hoặc FaceID.
    Là một bản chỉnh sửa từ LG G6, Pixel 2 khó có thể đem đến những thay đổi ở tầm vóc Assistant hoặc FaceID.

    Google chắc chắn hiểu rất rõ tầm quan trọng của những gì Apple đã làm được trên iPhone X. Bắt kịp Apple trong vòng 1 năm đã là khó khăn, bắt kịp iPhone X bằng Pixel 2 là hoàn toàn bất khả thi. Nếu như các tin đồn là chính xác, Pixel 2 sẽ chỉ là một bản nâng cấp hiệu năng từ Pixel 1, thay đổi lớn nhất có lẽ sẽ nằm ở ARKit hoặc một vài cải tiến nhỏ nhặt khác.

    Còn Pixel 3 chắc chắn sẽ đại diện cho cả một bầu trời trải nghiệm mới. Vậy thì, tín đồ của Google có lý do gì để chờ đợi Pixel 2?

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ