Sự thật đằng sau những bức ảnh quen thuộc trên Windows 10: giá bản quyền cực rẻ, nhiếp ảnh gia than trời

    Tuấn Lê,  

    Hơn 400 triệu thiết bị sử dụng Windows 10 được "trưng dụng" những hình nền này nhưng hầu hết các tác giả đều không hài lòng với mức giá mà Microsoft đã trả cho họ.

    Nếu bạn là người dùng Windows 10, chắc hẳn sẽ thấy vô cùng quen thuộc với một trong những bức ảnh màn hình khoá dưới đây. Nhưng điều ẩn phía sau những tác phẩm đẹp này không phải là ai cũng biết, đó chính là một số tác giả đang bắt đầu không hài lòng vì công sức họ bỏ ra đang bị "trưng dụng" một cách quá đáng và chi phí được trả thì lại quá thấp.

    Tạp chí The Journalist của Đan Mạch mới đây đã làm một cuộc khảo sát và đã tìm ra 6 nhiếp ảnh gia là tác giả của những bức ảnh được sử dụng trên Windows 10. Được biết hệ điều hành này đã được cài trên 400 triệu thiết bị tại 192 quốc gia trên toàn thế giới, nhưng khác với trang tìm kiếm Bing, các bức ảnh được hiển thị trên màn hình khoá của Windows 10 lại không hề ghi tên tác giả.

    Và theo The Journalist, có vẻ như Microsoft đã mua bản quyền những bức ảnh này từ các trang dịch vụ cung cấp ảnh như Stocksy, Corbis hay 500px, với mức giá chỉ từ 20 đến 172 USD. Nhưng điều bất ngờ là hầu như các tác giả đều không hề biết sản phẩm của họ được Microsoft sử dụng rộng rãi đến như thế, bởi họ không thể nhìn được chính xác ai đã sử dụng ảnh của họ.

    "Tôi không hề biết Microsoft đang sử dụng hình ảnh của mình", nhiếp ảnh gia Neil Kremer cho biết. "400 triệu người đã nhìn thấy hình ảnh này và điều này khiến tôi bực bội. Microsoft đang sử dụng bức ảnh này lồng ghép trong các sản phẩm mà họ bán ra, tuy nhiên họ chỉ trả cho tôi có 50 USD".

     Ảnh của Neil Kramer trên Stocksy.

    Ảnh của Neil Kramer trên Stocksy.

    Với nhiếp ảnh gia người Pháp Benjamin Genieys, anh cho biết đây là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng của các nhiếp ảnh gia hiện nay. "Tôi nghĩ rằng điều này càng khó hiểu với một công ty lớn như Microsoft. Tôi đã kiểm tra lại trên trang 500px và tất cả tên của người mua đều được ẩn. Theo thông tin từ trang này, tôi đã bán được 2 lần vào tháng 12/2014 và 3/2015 với mức giá là 35 USD và 85 USD", anh cho biết.

     Ảnh của Benjamin Genieys trên 500px.

    Ảnh của Benjamin Genieys trên 500px.

    "Tôi khá chắc chắn rằng bức ảnh của tôi được được mua lại từ trên trang này, bởi không ai liên lạc với tôi khi mua ảnh cả. Khi biết các bức ảnh của mình được bán qua các trang trung gian với mức giá thấp như vậy, tôi khá là thất vọng.", nhiếp ảnh gia người Serrbia Radisa Zivkovic cho biết.

    Ảnh của Radisa Zivkovic trên 500px.
    Ảnh của Radisa Zivkovic trên 500px.

    Thực tế trong số các nhiếp ảnh gia được liên hệ, chỉ có đúng Matt Anderson hài lòng với mức phí mà anh được Microsoft chi trả. Được biết trước đây anh đã từng bán được một vài bức ảnh cho Microsoft và tiền bản quyền cũng được trả cao hơn so với những người còn lại.

    Mặc dù nhiều nhiếp ảnh gia không hài lòng với cách dùng ảnh của Microsft, nhưng hãng này thực tế vẫn sử dụng bản quyền đúng luật. Tạp chí The Journalist cho biết Microsoft không có bất kỳ hành vi nào bất hợp pháp trong chuyện này. "Chúng tôi đã liên hệ một vài lần với Microsoft nhưng họ từ chối trả lời về vấn đề này."

    Tham khảo Petapixel.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày