Sự trở lại của đường đua xe siêu tiết kiệm năng lượng

    Quang Vũ,  

    Ở lần quay trở lại đường đua này, đoàn Việt Nam có 5 đại diện tranh tài ở cả hai hạng mục, hứa hẹn mang đến một mùa giải Shell Eco-marathon châu Á rực lửa tại Sepang International Circuit - đường đua của những tay lái F1.

    Là một trong những cuộc thi về hiệu quả năng lượng hàng đầu thế giới, Shell Eco-marathon mang lại cho sinh viên không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới những trải nghiệm thú vị về nghiên cứu động cơ và nhiên liệu, đồng thời có thêm cơ hội tiếp xúc và trao đổi ý tưởng với bạn bè quốc tế.

    Khi tham gia vào đường đua Shell Eco-marathon, đây là cơ hội mà sinh viên Việt Nam có thể ứng dụng những kiến thức trên trường lớp vào thực tiễn. Thành viên của đội AutoUTC đến từ trường đại học Giao thông vận tải Hà Nội chia sẻ "Đây là cơ hội để em có thể ứng dụng các kiến thức được học trên lớp về các loại truyền động: bánh xích và xích cũng như là nguyên lý hoạt động. Thường em chỉ được thầy cô hướng dẫn trên mô hình nhỏ hoặc được cho xem trên các video clip mà hiếm khi được thực hành, hay thử nghiệm các ý tưởng của mình. Tham gia cuộc thi năm nay, đội em áp dụng những nguyên lý và tính toán về hệ thống truyền động được tăng cường bằng cách tính tỷ số truyền phù hợp cho tải trọng, lực kéo và công suất động cơ của xe. Theo công thức đó, đội em có thể tìm ra được phương hướng phù hợp nhất để so tài với các bạn quốc tế."

    Sự trở lại của đường đua xe siêu tiết kiệm năng lượng - Ảnh 1.

    Phạm Hồng Lâm, thành viên đội AUTO UTC_Newway tại Changi, Singapore

    Ngoài ra, các đội tham gia cuộc thi qua đó còn tự rèn luyện, trau dồi những kỹ năng mềm cần thiết khác như: cách lập kế hoạch chi tiết cho một dự án, quy trình thiết kế và vận hành một chiếc xe chạy bằng năng lượng, khả năng quản lý thời gian để đảm bảo sản phẩm được hoàn thiện đúng thời hạn… Tất cả sẽ là hành trang quý giá cho những kỹ sư tương lai của đất nước.

    Quãng thời gian lên ý tưởng, tìm kiếm vật liệu phù hợp hay thử nghiệm giai đoạn đầu của sản phẩm đã đặt ra cho các bạn sinh viên Việt Nam không ít thử thách. Những chiếc xe tiết kiệm năng lượng đã được "nhào nặn" bằng khối óc của những người kỹ sư trẻ tương lai. Không quá áp lực với chính mình, họ tham gia cuộc thi với tâm thế học hỏi nhưng vẫn không quên mơ về một giấc mơ của "những nhà vô địch".

    Giành ngôi vô địch ở hạng mục Urban Concept (mô hình đô thị) chạy bằng nhiên liệu pin điện trong hai năm liên tiếp (2017 và 2018), trường đại học Lạc Hồng tiếp tục góp mặt tại mùa giải Shell Eco-marathon năm nay với xe dự thi mang tên LH-Green Energy. Đây cũng là đội duy nhất của Việt Nam tranh tài ở hạng mục Urban Concept.

    Đại diện của đội Lạc Hồng, bạn Nguyễn Văn Thao cho biết: "Ngoài việc cố gắng hoàn thiện sản phẩm để xe có thể tiết kiệm nhiên liệu ở mức tốt nhất, đội mình cũng không ngừng cải thiện, tìm kiếm ý tưởng mới, phá vỡ giới hạn của bản thân và chinh phục những thử thách mới cho cả nhóm tự đặt ra. Đội mình muốn chiếc xe mang đi tranh tài sẽ là chiếc xe tốt nhất trong tất cả những ý tưởng đã được thử nghiệm. Cuộc thi nào cũng sẽ có những thử thách ở phía trước, và mình tin rằng đội của mình sẽ cùng với 4 đội còn lại, quyết tâm nỗ lực hết mình để mang về kết quả tốt nhất cho team Việt Nam tại mùa giải Shell Eco-marathon năm nay."

    Đội AutoUTC cũng cho biết thêm "Để cải thiện thành tích so với năm trước thì đội em đã có những thay đổi về công nghệ bằng cách là tăng động cơ từ 50cc lên đến 110cc và thay cơ cấu truyền động lớn hơn. Nhờ đó xe chạy nhanh hơn khi vẫn sử dụng cùng 1 lượng năng lượng."

    Sự trở lại của đường đua xe siêu tiết kiệm năng lượng - Ảnh 2.

    Đội Lạc Hồng với chiếc xe chạy bằng pin điện ở mùa giải Shell Eco-marathon 2018

    Shell Eco-marathon 2019 đánh dấu cột mốc 10 năm của cuộc thi – nơi đã ươm mầm sáng tạo và tiếp sức cho biết bao ý tưởng độc đáo của sinh viên toàn thế giới về vấn đề sử dụng hiệu quả năng lượng trên hành tinh. Những sáng kiến được gửi gắm qua những siêu xe tiết kiệm nhiên liệu băng băng trên đường đua luôn là hình ảnh đẹp và chắc chắn sẽ được tiếp nối. Năm nay, cuộc đua sẽ chào đón hơn 100 đội học sinh – sinh viên đến từ 18 quốc gia trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Trung Đông.

    Chiến thắng hay không đã không còn quan trọng. Điều thật sự đọng lại sau mỗi mùa giải Shell Eco Marathon chính là các bạn sinh viên đã thu thập thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiết kiệm năng lượng, truyền tải thông điệp ý nghĩa về bảo vệ môi trường thông qua những chiếc xe siêu năng lượng này. Với sự đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng, đội Việt Nam với 5 đội dự thi ở tất cả hạng mục quyết tâm sẽ giành được thứ hạng tốt nhất tại mùa giải Shell Eco Marathon năm nay.

    Về cuộc thi Shell Eco-marathon

    Shell Eco-marathon là cuộc thi dành cho các bạn sinh viên đam mê sáng tạo và tìm kiếm các giải pháp thay đổi hiệu quả. Cuộc thi đặt ra các thử thách đòi hỏi sinh viên các ngành kỹ thuật, thiết kế, khoa học và công nghệ phải vượt qua những hạn chế để chế tạo xe tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả.

    Shell Eco-Marathon là minh chứng mạnh mẽ cho cam kết của Shell trong việc góp phần đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng trên toàn cầu một cách có trách nhiệm thông qua sự cộng tác với sinh viên, các đối tác và các bên liên quan.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày