Tai nghe open-ear: Giải pháp công nghệ cho lối sống vận động không giới hạn
Xu hướng Tech Gear năm nay chính thức gọi tên Open-ear – một "cú chuyển mình" ngoạn mục của các dòng thiết bị âm thanh. Trong đó, Soundcore cùng với hai dòng sản phẩm AeroClip và AeroFit 2 đang nhận được sự chú ý lớn của giới công nghệ.
Tai nghe open-ear: Kỷ nguyên mới của kết nối
Nếu như 3-4 năm trước, chống ồn chủ động (ANC) là từ khóa thống trị mọi diễn đàn công nghệ, thì hiện tại, gió đã đổi chiều. Với thế hệ Gen Z – những người xem việc chạy bộ, trekking hay đạp xe là một phần của cuộc sống thường ngày – việc bị cách ly hoàn toàn khỏi môi trường bằng những chiếc in-ear bí bách không còn là lựa chọn tối ưu.
Theo số liệu từ báo cáo được thực hiện bởi Valuates Reports, thị trường tai nghe Open-ear toàn cầu được định giá 244 triệu USD vào năm 2024 và dự kiến đạt quy mô điều chỉnh lên 375 triệu USD vào năm 2031, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 6,4%. Điều này không khó hiểu khi người dùng muốn nghe nhạc, nhưng họ cũng cần nghe tiếng còi xe khi chạy city-run, nghe tiếng đồng đội khi tập luyện, hay đơn giản là giữ đôi tai thông thoáng suốt 8 tiếng làm việc.
Giữa "cơn bão" Open-ear, Soundcore (thương hiệu âm thanh thuộc Anker Innovations) không chọn cách chạy đua vũ trang về thông số khô khan. Thay vào đó, họ định vị mình là người tiên phong đưa công nghệ phục vụ lifestyle. Không còn là những cục nhựa nhàm chán, tai nghe Soundcore thế hệ mới tập trung vào "cảm giác đeo như không đeo" (All day comfort) và sự bắt mắt ngay từ thiết kế. Triết lý này đánh trúng vào tâm lý người dùng hiện đại: Công nghệ tốt nhất là công nghệ bạn không cảm thấy sự hiện diện của nó, chỉ thấy lợi ích nó mang lại. Soundcore đã khéo léo xóa nhòa ranh giới giữa một thiết bị nghe nhạc hi-res và một món phụ kiện thời trang năng động.
Giới mộ điệu nói gì về hai "siêu phẩm" nhà Soundcore?
Điểm yếu lớn nhất của các dòng tai nghe open-ear đời cũ là âm thanh yếu và cảm giác đeo lỏng lẻo. Tuy nhiên, phản hồi từ những người dùng đầu tiên (KOLs/Runners) trải nghiệm dòng sản phẩm mới của Soundcore cho thấy công nghệ đã khắc phục được các rào cản này.

Sự lựa chọn của cộng đồng runner trẻ
Tại sự kiện cộng đồng chạy bộ Uncommons Run Club, các runner đã có cơ hội "test" thực tế khả năng bám tai của sản phẩm. Mang Anh Nguyên (DJ & Runner) chia sẻ về trải nghiệm thực tế: "Ngày nào cũng 'on the move' nên tai nghe phải theo kịp từng khoảnh khắc. Âm nhạc giúp giữ mood từ lúc dạy học đến khi lên nhạc. Với Nguyên, chiếc AeroClip là lựa chọn tối ưu nhờ sự gọn nhẹ, đeo êm suốt cả ngày dài mà không gây bí tai."
Trong khi đó, Đại Quang - một Travel Influencer lại đề cao tính thời trang và sự thoải mái: "Mình thích cảm giác đeo mà như không đeo, nhưng vẫn giữ được chất riêng. AeroClip nhỏ gọn, không vướng víu, phối outfit nào cũng match". Rõ ràng, khả năng vừa nghe nhạc vừa nhận biết môi trường xung quanh (tiếng còi xe, tiếng người gọi) là điểm cộng "sống còn" cho những ai thường xuyên di chuyển ngoài trời.
Trên tay bộ đôi "át chủ bài": AeroClip và AeroFit 2
Trong lần ra mắt này, Soundcore mang đến một dải sản phẩm rộng (Crossovers lineup), nhưng hai cái tên đáng chú ý nhất đại diện cho hai phong cách sống khác nhau là AeroClip và AeroFit 2.
Được mệnh danh tech-fashion cho dân sành điệu, AeroClip là sản phẩm dành cho team yêu cái đẹp và sự tối giản. Thiết kế dạng kẹp (clip-on) với chất liệu Titan ghi nhớ hình dáng (Memory Titanium) giúp AeroClip ôm nhẹ vào vành tai như một chiếc khuyên tai thời trang. Điểm mạnh của thiết kế này là sự thông thoáng ("All-day comfort"). Đây là lựa chọn lý tưởng cho dân văn phòng, những người hay ngồi quán cafe hoặc di chuyển nhẹ nhàng, cần một thiết bị vừa nghe nhạc vừa có thể giao tiếp tự nhiên mà không cần tháo tai nghe.

AeroClip ghi điểm với vẻ ngoài năng động, cá tính
Trong khi đó, "quái vật" pin trâu AeroFit 2 lai là "ngựa chiến" cho dân vận động. Điểm nâng cấp đáng giá nhất về mặt công nghệ trên AeroFit 2 là thiết kế móc tai có thể điều chỉnh 4 vị trí. Điều này giải quyết triệt để nỗi lo "đeo lâu bị đau" hoặc "chạy nhanh bị rơi" của các dòng open-ear cũ. Về thông số, AeroFit 2 gây ấn tượng với thời lượng pin lên tới 42 giờ (kèm hộp sạc) và khả năng chống nước, bụi. Đặc biệt, công nghệ âm thanh trên AeroFit 2 được tối ưu để tái tạo dải bass dày dặn – điều hiếm thấy trên các dòng tai nghe mở, giúp các runner giữ nhịp tốt hơn trên đường chạy.

AeroFit 2 đề cao trải nghiệm đeo thoải mái, phù hợp vận động
Với sự tham gia của Soundcore, thị trường tai nghe open-ear tại Việt Nam hứa hẹn sẽ cực kỳ sôi động trong thời gian tới. Không chỉ là giải pháp an toàn cho đôi tai, những thiết bị như AeroClip hay AeroFit 2 đang định nghĩa lại cách người trẻ sử dụng công nghệ: Một phần của cơ thể, một phần của thời trang và là công cụ đắc lực để tận hưởng cuộc sống vận động không giới hạn.
Dù bạn là một runner chuyên nghiệp cần sự bền bỉ hay một Gen Z sành điệu cần sự phá cách, xu hướng open-ear chắc chắn là một trải nghiệm công nghệ đáng để "lên đời" trong năm nay.
Để không bỏ lỡ các xu hướng mới và trải nghiệm trọn vẹn phong cách sống "Sound On. Move On.", độc giả có thể theo dõi những cập nhật mới nhất trên fanpage chính thức: https://www.facebook.com/soundcorevietnam
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Lao công, người giúp việc tại Trung Quốc mất việc vì robot?
Nếu tiếp tục chứng minh được độ ổn định trong vận hành, Zerith H1 nhiều khả năng sẽ là một trong những robot thương mại hóa thành công nhất của Trung Quốc trong thời gian tới.
-
Mua PC, laptop, smartphone ngay trước khi quá muộn: Dự báo giá năm sau sẽ không còn rẻ như hiện tại