Tại sao Samsung phải vội vàng ra mắt ra mắt chiếc smartphone gập của mình khi chưa chín mùi?

    Nguyễn Hải,  

    Trong khi đang bỏ xa các đối thủ khác, và các nghiên cứu của mình vẫn chưa hoàn thiện, tại sao Samsung lại vội vàng đưa ra thông tin về chiếc smartphone gập của mình?

    Khi ZTE tiết lộ một số hình ảnh về chiếc Axon M, chiếc smartphone gập đầu tiên của họ, một câu hỏi tò mò hẳn sẽ hiện ra trong tâm trí của nhiều người: Trong thế giới của những chiếc smartphone gập được, thiết kế gập theo hướng nào sẽ tốt hơn, gập vào trong hay gập ra ngoài?

    Với thiết kế các màn hình hướng vào bên trong khi máy đóng lại, ta có thể nghĩ đến những thiết bị đã xuất hiện trước đây, Sony Tablet P và Kyocera Echo. Nhưng với chiếc Axom M mới ra mắt của ZTE, họ lại đi theo hướng ngược lại.

    Hiện tại những cuộc tranh luận về vấn đề trên không phải điều gì đó quá quan trọng, do những chiếc smartphone gập vẫn chưa phổ biến trên thị trường. Tuy nhiên vào năm sau mọi thứ có thể sẽ khác khi Samsung ra mắt chiếc smartphone gập của riêng mình.

     Chiếc smartphone gập mới lộ diện của ZTE.

    Chiếc smartphone gập mới lộ diện của ZTE.

    Nhưng khác hẳn với các đối thủ của mình, màn hình chiếc smartphone gập của Samsung thực sự chỉ là một tấm nền duy nhất, không phải 2 tấm nền ghép lại với nhau. Đây mới đích thực là "màn gập" mà chúng ta mong chờ.

    Samsung là người duy nhất có thể thực hiện được một thiết kế gọn gàng như vậy, khi công ty con Samsung Display hiện đang là nhà sản xuất tấm nền OLED cỡ nhỏ lớn nhất thế giới.

    Nhưng vậy họ sẽ chọn thiết kế nào: gập vào trong hay quay ra ngoài? Nhìn từ vấn đề này mới thấy thú vị.

    Bấp bênh về hướng đi cho smartphone gập

    Theo các nguồn tin khác nhau, chính bản thân Samsung cũng không hoàn toàn chắc chắn về hướng đi cho công nghệ màn hình gập của mình: họ mới bắt đầu phát triển thiết kế gập vào trong từ 4-5 năm trước, nhưng sau đó lại đổi hướng, với thiết kế để quay màn hình ra ngoài khi gập lại từ 1-2 năm trước. Tuy nhiên mới đây thôi các báo cáo chỉ ra rằng, họ lại quay về với ý tưởng thiết kế ban đầu vì có vẻ như công nghệ gập màn hình vào trong đang đạt thành tựu tốt hơn.

     Chiếc smartphone gập của Samsung sẽ gập vào trong như thế này? ....

    Chiếc smartphone gập của Samsung sẽ gập vào trong như thế này? ....

    Hướng đi bấp bênh như vậy là một hiện tượng đặc biệt thú vị, khi các nguồn tin đã cho rằng thiết kế tấm nền gập quay ra ngoài lại đang là ưu tiên cao nhất của Samsung Display cho đến cuối năm ngoái. Kết hợp điều này với thực tế rằng trong tháng này Samsung đã chính thức xác nhận sự tồn tại của một thiết bị có thể gập được, chúng ta đang cảm thấy có vẻ đây là một quyết định rất vội vàng.

    Bên ngoài có vẻ đây là cách Samsung phản ứng lại một số mối đe dọa tiềm năng – công nghệ màn hình gập vào trong được cho là đã gần như sẵn sàng ra mắt từ nhiều năm nay. Cho dù thiết bị mới lộ diện của ZTE không phải là một mối đe dọa đáng kể đến Samsung, vẫn còn một số đối thủ lớn khác đang cố gắng ra mắt thiết bị có thể gập được của riêng họ.

     ... Hay gập quay ra ngoài như thế này?

    ... Hay gập quay ra ngoài như thế này?

    Cho đến nay, vẫn không có tin đồn nào về việc Apple sẽ ra mắt một thiết bị như vậy – hiện tại mọi dấu hiệu đều chỉ ra rằng các thiết kế lấy cảm hứng từ iPhone X sẽ được tiếp nối trong thời gian tới. Nhưng lại có một tên tuổi lớn khác đang có tin đồn sẽ ra mắt một thiết bị gập của riêng mình: chiếc Surface Mobile bí ẩn của Microsoft. Và trong khi nghi vấn vẫn bủa vây Surface Phone, đây vẫn là ứng viên đáng sợ nhất cho tham vọng của Samsung.

    Tất nhiên, không thể không kể đến Lenovo khi trong hai năm qua, công ty này đã trình diễn một chiếc tablet gập được, trong khi đó đối thủ LG cũng nắm giữ một số bằng sáng chế cho ý tưởng này, nhưng cả hai dường như vẫn khó có thể san lấp khoảng cách với Samsung. Cũng như ZTE, thiết bị của Lenovo gần như không phổ biến lắm, trong khi các bằng sáng chế của LG không có ý nghĩa gì cho đến khi họ ra mắt một thiết bị trên thực tế - điều mà chúng ta vẫn chưa được thấy tận mắt.

     Các concept về thiết kế gập cho chiếc Surface Mobile của Microsoft.

    Các concept về thiết kế gập cho chiếc Surface Mobile của Microsoft.

    Trong mọi trường hợp, chúng ta vẫn còn phải chờ một thời gian nữa. Bản thân Samsung từng cho biết, công nghệ này vẫn cần thời gian để hoàn thiện, trong khi các nguồn tin của ETNews tuyên bố rằng công ty đang nhắm tới mục tiêu đạt được khả năng gập 3R (nghĩa là bán kính của đường cong khi gập màn hình không lớn hơn 3mm).

    Hay nói cách khác, đừng kỳ vọng vào việc thiết bị như vậy sẽ ra mắt trong những tháng đầu năm 2018 – trên thực tế, một số tin đồn còn cho rằng thiết kế này sẽ xuất hiện trên chiếc Galaxy Note tiếp theo, theo truyền thống thường xuất hiện vào cuối mùa hè.

    Mặc dù vậy, nếu nhìn vào những lần ra mắt sản phẩm gần đây của Samsung, gần như chắc chắn thiết bị bí ẩn này của Samsung sẽ bị rò rỉ, cho chúng ta biết nhiều thông tin hơn về nó trước khi xuất hiện.

    Tham khảo PhoneArena

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ