Tại sao thẩm mỹ viện hút mỡ bụng người mang thai bị đình chỉ khẩn cấp?
Theo giới chuyên môn sản khoa, hút mỡ bụng khi đang mang thai là điều cấm kỵ vì những nguy cơ khó lường ảnh hưởng sự an toàn cho cả người mẹ và thai nhi.
- Bác sĩ Đinh Viết Hưng hút mỡ bụng cho thai phụ 28 tuổi bị phát hiện giả mạo giấy tờ hành nghề thẩm mỹ
- Vụ người vợ 28 tuổi hút mỡ bụng xong mới biết có thai: Bệnh nhân đòi bồi thường 1 tỷ đồng để “cúng giải vong”?
- BV lên tiếng vụ người phụ nữ hút mỡ bụng xong mới biết có thai: Bác sĩ phẫu thuật không xét nghiệm thai cho khách hàng
Liên quan đến vụ hai cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn TP thực hiện hút mỡ bụng cho người mang thai, Sở Y tế TP HCM cho hay đã ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với Thẩm mỹ viện S.International (quận 1).
Theo ThS-BS Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP HCM, ngay sau khi xảy ra vụ việc trên, Thanh tra Sở Y tế TP đã kiểm tra đối với Thẩm mỹ viện S.International và Bệnh viện Thẩm mỹ E. (quận 10).
Tại thời điểm thanh tra, lực lượng chức năng phát hiện Thẩm mỹ viện S.International chưa có giấy phép hoạt động. Ngoài đình chỉ hoạt động của cơ sở này, Sở Y tế giao Phòng y tế quận 1 giám sát việc tuân thủ quy định của Thẩm mỹ viện S.International.

Cơ sở Thẩm mỹ viện S.International vừa bị Sở Y tế TP HCM đình chỉ.
Lực lượng chức năng cũng đã niêm phong toàn bộ hồ sơ liên quan đến ca hút mỡ bụng này tại Thẩm mỹ viện S.International và Bệnh viện Thẩm mỹ E.
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, một người phụ nữ 28 tuổi từ Hà Nội vào TP HCM với nhu cầu hút mỡ vùng bụng giúp cơ thể có eo thon. Sau khi đăng ký, đóng tiền tại Thẩm mỹ viện S. International, chị được đưa qua Bệnh viện Thẩm mỹ E. để hút mỡ.
Sau đó, khi về lại địa phương thì chị mới tá hỏa khi biết mình đang mang thai. Theo giới chuyên môn sản khoa, hút mỡ bụng khi đang mang thai là điều cấm kỵ vì những nguy cơ khó lường ảnh hưởng sự an toàn cho cả người mẹ và thai nhi.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
GPU "Made in China" đầu tiên bán sạch 30.000 chiếc trong 48 giờ: Người mua biết hiệu năng chỉ bằng card NVIDIA từ 2020 vẫn không ngại
Dù giá ngang với GPU đời mới và hiệu năng chỉ tương đương GPU NVIDIA ra mắt từ năm 2020, nhưng GPU nội địa đầu tiên của Trung Quốc vẫn cháy hàng khi mở bán.
-
Trung Quốc cấp “căn cước công dân” cho robot hình người, tham vọng kiểm soát toàn bộ vòng đời AI