Tận mắt xem phòng ngủ bí mật trên máy bay của các tiếp viên và phi công

    Ryankog,  

    "Trên Boeing 747 thì toàn là giường tầng và trên 777 bạn sẽ có cảm giác như đang nằm trong quan tài".

    Trên những chuyến bay dài, các tiếp viên hàng không cũng mệt không kém gì hành khách, nhưng những lúc mệt mỏi thì họ đi đâu để nghỉ ngơi, thư giãn, và tạm thoát khỏi các hành khách đáng mến?

    Nhiều máy bay Boeing 777 và 787 được trang bị cầu thang bí mật dẫn đến khoang nghỉ ngơi của nhân viên (CRC – Crew Rest Compartments), một căn phòng kín, nơi mà các nhân viên dùng để thư giãn trong chuyến bay dài. Dưới đây là những hình ảnh hiếm hoi về căn phòng bí mật mà ít người có cơ hội nhìn thấy này.

    Hai tiếp viên trên chiếc Boeing đang nằm thư giãn trong khu phòng ngủ bí mật, đa phần hành khách đều không biết sự hiện diện của khu vực này.

    Một cầu thang nhỏ dẫn vào khoang ngủ dành cho nhân viên trên các chuyến bay dài. Các phòng ngủ này được bố trí ở phía sau của chiếc Boeing 787 Dreamliner, và còn có thêm hai khoang nữa ở phía trước máy bay.

    Các giường ngủ ấm cúng trên Boeing 787 Dreamliner được trang bị đệm, gối và rèm cửa để mang đến sự riêng tư và thoải mái cho nhân viên.

    Hầu hết khách hàng đều không để ý khu vực này, vì cầu thang chật hẹp dẫn đến khoang CRC được bố trí sau một cánh cửa, thường thì cần phải có mật mã hoặc chìa khóa mới mở ra được, và khoang ngủ dành cho nhân viên được bố trí bí mật ngay trên đầu của hành khách.

    Khoang nghỉ ngơi bí mật của tiếp viên trên máy bay.

    Kích thước và vị trí của khoang này phụ thuộc vào từng loại máy bay khác nhau, nhưng thông thường chúng được bố trí sau khu vực buồng lái, nằm trên khoang hạng nhất. Thậm chí trên chiếc Boeing 777-300 của hãng American Airline, cửa vào khu vực này còn được nguy trang như một khoang để hành lý.

    Tùy vào từng hãng mà sẽ có cách bố trí khu vực ngủ của tiếp viên khác nhau, nhưng thường thì nó khá chật và có khoảng 8 chiếc giường. Trên Boeing 777 có khoảng từ 6 đến 10 giường, mỗi giường đều có chỗ để tiếp viên cất đồ cá nhân trong chuyến bay.

    Dòng máy bay này cũng bố trí khu vực nghỉ dành riêng cho phi công, gồm có hai giường, hai chiếc ghế chất lượng hạng doanh nhân, và một vài hãng còn trang bị phòng vệ sinh với bồn rửa tay hoặc bồn cầu.

    Vậy thì ngủ trong khoang CRC sẽ có cảm giác thế nào? Một tiếp viên hàng không của hãng British Airways đã tiết lộ với MailOnline Travel: “Trên Boeing 747 thì toàn là giường tầng và trên 777 bạn sẽ có cảm giác như đang nằm trong quan tài. Chúng rất chật chội, nhưng bạn có thể tìm thấy chút thoải mái khi được đắp chăn và nằm trên gối. Tôi luôn mang theo đồ ngủ. Đôi khi tôi sử dụng gối và chăn từ các ghế hạng doanh nhân nếu còn dư. Một số hãng có bố trí TV, nhưng chúng rất nhỏ, nhỏ hơn cả chiếc iPad Mini”.

    Trên Boeing 777, có khu vực ngủ riêng dành cho phi công, với hai chiếc giường và hai ghế hạng doanh nhân, có bồn rửa tay hoặc bồn cầu.


    Như hình ảnh này cho thấy một số khoang CRC được bố trí ở phần đầu máy bay, ngay phía trên khoang hạng nhất.


    Nhân viên trên chiếc Boeing 777 đang thư giãn với tạp chí và nước giải khát trong khoang CRC.

    Một số hãng có trang bị hệ thống giải trí, chăn, gối, và thi thoảng còn trang bị đồ ngủ cho tiếp viên, mỗi giường được ngăn cách bằng rèm dày, giúp cách âm và mang lại sự riêng tư cho nhân viên. Các hãng khác nhau sẽ có cách bố trí giường khác nhau, như Mayasian Air A380 thì có giường tầng, còn American Airline Boeing 773 thì các giường được xếp quanh khu lối đi trung tâm.

    Đây là cách bố trí bên trong chiếc Boeing 787 Dreamliner.

    Diện tích chật hẹp, vị trí khác nhau tùy loại máy bay, nhưng khu vực này thường ở phía sau buồng lái.

    Chính sách sử dụng giường của mỗi tiếp viên rất nghiêm ngặt, các chiếc giường này thường dài 1,8m và rộng 0,8m.

    Tiếp viên Dan Air cho biết: “Khu vực nghỉ của tiếp viên trên một số máy bay đã được cải tiến khá nhiều. Chúng thường rất nhỏ và chật chội, làm cho bạn thấy ngột ngạt. Ở trong một không gian nhỏ và kín không hề dễ chịu, nó có thể khiến bạn cảm thấy sợ. Nếu bạn tự hỏi họ làm gì ở khu vực này, thì chắc bạn cũng tưởng tượng ra được họ không chỉ ngủ mà còn làm nhiều việc khác nữa. Chúng tôi cố gắng biến nó trở nên thoải mái nhất có thể bằng cách mang theo đồ ngủ cá nhân, chăn và gấu bông, nhưng thành thật mà nói, thường thì rất khó để ngủ”.

    Tham khảo: dailymail

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ