Task Force 141 - Biệt đội anh hùng trong Modern Warfare 2

    PV, Theo Infinity Ward - Ảnh: Infinity Ward 

    Đây là lực lượng đặc nhiệm đóng vai trò quan trọng trong game và có nhiều nhân vật được người chơi yêu mến.

    Lực lượng Task Force 141, tên gọi thường được sử dụng là 141 là đội quân đa quốc gia đặc biệt bao gồm các binh sĩ đến từ quân lực các nước Mỹ, Úc, Anh và Canada. Các thành viên của họ đóng vai chính trong Call of Duty: Modern Warfare 2.
     
    Mục tiêu quan trọng nhất của lực lượng này là bắt giữ hoặc tiêu diệt trùm Vladimir Makarov, một nhân vật người Nga theo đường lối dân tộc cực đoan, kẻ đã giật dây cho cuộc xâm lược của chính phủ mới tại Nga và nước Mỹ.
     
     
    Vào năm 2016, các thành viên của Task Force 141 đã tham gia vào các chiến dịch tại Kazakhstan, Moscow, Rio de Janeiro, một trại lao động cưỡng bức và căn cứ tàu ngầm của Nga tại bán đảo Viễn Đông Kamchatka, vùng biên giới Nga – Gruzia và Afghanistan.
     
    Đa số các chiến sĩ của Task Force 141 được cho là đã bị tiêu diệt vào giai đoạn cuối của các sự kiện năm 2016 dưới tay binh lính dưới quyền tướng Shepherd. Ở cuối game, chỉ có John Price và Soap là hai người chắc chắn sống sót.
     
     
    Dù các thành viên của lực lượng này tới từ 4 quốc gia nhưng những nhân vật quan trọng nhất là người Mỹ và người Anh. Dù xuất thân chính xác của các chiến sĩ này không được tiết lộ nhưng ít nhất game thủ cũng biết được một số người là cựu thành viên của đội Đặc nhiệm Mũ nồi xanh hay Đặc nhiệm Không quân Hoàng gia Anh.
     
     
    Trong thời gian diễn ra các sự kiện của Modern Warfare 2, sĩ quan chỉ huy lực lượng Task Force 141 là Trung tướng Shepherd, một người Mỹ. Ngoài ra, một số sĩ quan người Anh như Đại úy Soap MacTavish và Trung úy Simon “Ghost” Riley cũng đóng vai trò chỉ huy trong một số nhiệm vụ trên chiến trường. Sau khi thoát khỏi buồng giam trong trại lao động cưỡng bức ở Nga, Đại úy người Anh John Price cũng thường xuyên đảm nhận vị trí chỉ huy trực tiếp.
     
     
    Task Force 141 có ít nhất hơn 80 thành viên theo các thông tin thu thập trong quá trình chơi game. Tuy vậy, trong các chiến dịch, đa số họ chỉ là những nhân vật làm nền và rất ít người được game thủ biết tên nhớ mặt.
     
    Trung tướng Shepherd là người đóng vai trò quan trọng trong Task Force 141 cũng như các sự kiện của game. Chính ông ta là người bày ra âm mưu dẫn tới các sự kiện đẫm máu và cả cuộc chiến giữa Nga và Mỹ với mong muốn trở thành vị anh hùng của nước Mỹ mới. Shepherd bị Đại úy MacTasvish tiêu diệt trong ngày thứ 7 của cuộc khủng hoảng 2016.
     
     
    Đại úy John Price xuất thân từ Đặc nhiệm Không quân Hoàng gia Anh và mỗi khi xuất hiện đều đóng vai trò chỉ huy chiến trường. Ông ta cũng là người góp công lớn trong việc hạ được tướng Shepherd ở cuối game.
     
    Đại úy “Soap” MacTasvish cũng là một đồng đội trước đây của Price từ bản Modern Warfare đầu tiên. Trước khi Price được giải cứu trong phần 2, đây là người có vị trí cao nhất trong các nhiệm vụ chiến trường của Task Force 141.
     
     
    Trung úy Simon “Ghost” Riley là người đóng vai trò chỉ huy thứ 2 sau Soap và là chuyên gia kỹ thuật của đội. Anh hy sinh vào ngày thứ 6 của cuộc xung đột 2016 dưới bàn tay tướng Shepherd và đám tay chân Shadow Company của ông ta.
     
    Trung sĩ Gary “Roach” Sanderson là một trong những nhân vật do người chơi điều khiển và xuất hiện trong nhiều màn chơi khác nhau trong game. Anh và Ghost là hai người bị Shepherd giết hại sau khi thu thập các thông tin tình báo tại ngôi nhà an toàn của Makarov.
     
     
    Nhân vật có số phận bi thảm nhất trong đội có lẽ là binh nhất Joseph Allen, người được đích thân Shepherd tuyển vào Task Force 141 để thâm nhập vào hàng ngũ của Makarov. Tuy nhiên anh chỉ là một con bài trong ván cờ lớn của Shepherd và bị Makarov bắn hạ tại sân bay quốc tế Zakhaev trong màn chơi “No Russian” đầy tai tiếng.
     
    Ngoài ra, trong game còn có rất nhiều các nhân vật hỗ trợ khác như Archer, Driver, Robot, Ozon... Mỗi người trong số này thường chỉ xuất hiện trong một vài nhiệm vụ nhỏ lẻ và có thể hy sinh rất nhanh. Tất cả các thành viên của Task Force 141 trừ John Price đều có các biệt danh rất kỳ quặc như Meat (thịt), Soap (xà phòng)...
     
      
    Cái tên Task Force 141 xuất phát từ một lực lượng hỗn hợp có thật, đó là Task Force 121. Đây là đội quân được thành lập với nòng cốt là các binh sĩ thiện chiến của Mỹ và có nhiệm vụ truy đuổi các nhân vật cộm cán của đối phương trong cuộc chiến chống khủng bố ở quy mô toàn cầu. Họ cũng có sự hỗ trợ và tham gia của nhiều lực lượng đặc nhiệm đến từ các nước khác.
     
    Trong game, các thành viên của Task Force 141 có kho vũ khí gồm khoảng gần 20 loại khác nhau. Tất nhiên họ cũng có thể nhặt lấy bất kỳ khẩu súng nào trên chiến trường. Họ cũng không có đồng phục cố định mà ăn mặc dựa theo tính chất của nhiệm vụ mà mình tham gia.  

    NỔI BẬT TRANG CHỦ