Tencent quảng bá một game “trông hơi giống” Horizon, Sony lập tức khởi kiện và đòi bồi thường 150.000 USD
Sony yêu cầu Tencent giao nộp mọi tài liệu liên quan để tiêu hủy.
Sony Interactive Entertainment (SIE) đã chính thức khởi kiện Tencent tại bang California. Trong đơn kiện, Sony cáo buộc Light of Motiram - tựa game sắp ra mắt của Tencent - là “bản sao trắng trợn” của dòng game Horizon đình đám, vốn được phát hành độc quyền trên hệ máy PlayStation và mới được đưa lên PC cách đây ít lâu.

Phong cách đồ họa của hai tựa game có những điểm tương đồng - Ảnh: Internet.
Theo nội dung đơn kiện, Sony cáo buộc Tencent vi phạm bản quyền và nhãn hiệu thương mại, đồng thời yêu cầu xét xử bởi bồi thẩm đoàn. Sony cho biết trước đó Tencent từng đề xuất được cấp phép sử dụng thương hiệu Horizon nhưng bị từ chối. Tuy nhiên, hãng game Trung Quốc vẫn tiếp tục phát triển Light of Motiram với nhiều yếu tố tương đồng đến lạ, khiến cộng đồng game gọi tựa game chưa ra mắt là “vô liêm sỉ”.
Đơn kiện nêu rõ rằng việc Tencent quảng bá Light of Motiram với một nhân vật giống hệt Aloy - nhân vật chính của dòng game Horizon - đã khiến người chơi nhầm tưởng đây là phần tiếp theo của dòng game do Sony phát hành. Sony cho biết hành vi của Tencent “đã và đang gây tổn hại nghiêm trọng không thể khắc phục cho SIE”.
Trailer của Light of Motiram, tựa game phát triển bởi Polaris Quest, một studio trực thuộc Tencent - Video: Tencent.
Công ty yêu cầu mức bồi thường theo luật định lên đến 150.000 USD cho mỗi tác phẩm trong loạt game Horizon bị xâm phạm, đồng thời yêu cầu Tencent chuyển giao cho nhóm luật sư của SIE tất cả sản phẩm và tài liệu quảng bá có chứa “dấu hiệu bị cấm” để tiến hành tiêu hủy.
Hiện tại, người chơi vẫn có thể đưa Light of Motiram vào danh sách ước trên Steam, tuy nhiên game chưa có ngày phát hành chính thức. Tựa game này đang được phát triển bởi Polaris Quest, một studio trực thuộc Tencent.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Giật điện thoại của... chính mình tại trung tâm bảo hành Xiaomi để unlock bootloader: Chiêu lách luật liều lĩnh của người dùng Trung Quốc
Sau khi Xiaomi siết chặt quy trình mở khóa bootloader, một số người dùng Trung Quốc đã tìm ra “kẽ hở” trong quá trình bảo hành để lách luật, bất chấp rủi ro về pháp lý, bảo hành và cả bảo mật thiết bị.
JerryRigEverything tra tấn Galaxy Z Fold7: Thật không thể tin được!