Thanh niên này thả rơi quả bóng rổ từ tòa nhà cao 180 mét, rơi trúng luôn chiếc rổ bên dưới

    Rô Mèo,  

    Người thực hiện đoạn video lần này là thành viên của đội bóng rổ Harlem Globetrotters nổi tiếng – chỉ 1 lần ném, anh ta đã làm được.

    Mặc dù vẫn chưa phá vỡ kỉ lục cao nhất hiện nay, nhưng với độ cao 180 mét, để thực hiện được thao tác điêu luyện như thanh niên này, đối với nhiều người trong chúng ta vẫn là điều không tưởng.

    Cách ném cũng phải khác biệt khi đứng từ nhà cao tầng, người thực hiện thay vì ném lên như bình thường, a cho thả rơi tự do quả bóng rổ, theo như trọng lực quả bóng sẽ bay xuống và “tự động” đi theo hình chữ L khá lạ mắt.

    Ném bóng rổ từ tòa nhà cao 180 mét.

    Thực tế chẳng có mưu mẹo gì ở trò ném bóng rổ trong clip trên, dây được gọi là hiệu ứng Magnus. Một quả bóng bình thường, nếu nhận được một chút lực xoay, trong quá trình rơi sẽ có thể tự động thay đổi đường đi – Khi quả bóng được tác động lực quay, không khí xung quanh sẽ chuyển động, giúp thay đổi lộ trình.

    Tham khảo Gizmodo

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày