Thật thật giả giả chuyện Jang Dong Gun và Go So Young
Câu chuyện tình này đánh bóng tên tuổi Jang Dong Gun với phim mới "Xin chào Tổng thống" hay đơn giản chỉ là kế hoạch lăng xê tên tuổi cho ngôi sao "lâu ngày không gặp" Go Soo Young.
Sau những lời tán tụng, những vị trí cao ngất ngưởng và con số phần trăm (%) cho khả năng kết hôn của câu chuyện tình “phim giả tình thật”, Jang Dong Gun và Go So Young lại bị đưa vào “tầm ngắm” vì những “đầu mối” rất đáng “nghi ngờ”.

... tính chân thực của chuyện tình mới công khai này được bao nhiêu %


Go So Young chưa một lần xuất hiện chính thức.
Dù chưa nhận được bất cứ lời giải thích, chứng thực nào từ phía người trong cuộc nhưng khán giả dường như đã tập hợp đầy đủ căn cứ thuyết phục cho giả định trên. Lý do đầu tiên được đưa ra là tác phẩm Xin chào tổng thống không thực sự “ấn tượng và hấp dẫn” như những lời quảng cáo trước đó. Mặc dù có dàn diễn viên lý tưởng như Jang Dong Gun những vẫn không “qua mắt” giới phê bình được. Bên cạnh đó, chuyện tình bí mật trong suốt 2 năm của hai người hết sức “vô tình” được công khai đúng vào thời gian Xin chào tổng thống đang gấp rút “tạo nền móng” vững chắc cho vấn đề doanh thu phòng vé cũng là môt dấu yếu hết sức “khả nghi”.


Là kế hoạch lăng xê tên tuổi cho ngôi sao "lâu ngày không gặp" Go Soo Young...


... hay là ý kiến của công ty sản xuất "Xin chào tổng thống"
Nguồn tin từ Osen cho hay, Jang Dong Gun được mời sang Barcelona (Tây Ban Nha) thực hiện chiến dịch quảng cáo cho một hãng thời trang nổi tiếng. Dù đã công khai mối quan hệ tình cảm với Go Soo Young trên trang web cá nhân nhưng mọi “động tĩnh” chỉ dừng lại ở đó. Không giống như những cặp đôi nổi tiếng khác tại Hàn Quốc, sẵn sàng xuất hiện trên cấc trang bìa tạp chí để “khoe khoang” niềm hạnh phúc hân hoan bị “dồn nén lâu ngày”, cặp đôi này khiến fan hâm mộ từ sốt ruột trở thành nghi ngờ và đến những ngày gần đây là khẳng định : Họ đang đóng kịch.


NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Nghi vấn công nhân Ấn Độ phải đội camera trên đầu để tự huấn luyện robot AI thay thế họ
Những video lan truyền gần đây cho thấy công nhân Ấn Độ phải đội camera khi làm việc, dấy lên nghi ngờ họ đang vô tình tự cung cấp dữ liệu huấn luyện máy móc thay thế mình.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa