Thiết kế tuyệt vời của IKEA: nhà tạm cho người tị nạn, mất 4 tiếng lắp đặt, thời gian sử dụng dài 6 năm

    Dink,  

    Một giải pháp tuyệt vời cho những người tị nạn trên toàn thế giới.

    Những con số đáng sợ mà Liên Hợp Quốc đưa ra cho chúng ta thấy rằng hiện tại, có hơn 65 triệu người nhập cư đang tránh né chiến tranh, khủng bố và những thảm họa thiên nhiên

    Từ khắp nơi trên thế giới, hơn 65 triệu người tị nạn đang tìm nơi nương tựa, một mái nhà che chở họ khỏi chiến tranh, khỏi khủng bố cũng như khỏi những thảm họa thiên nhiên kinh hoàng. Hơn 65 triệu người là con số đáng sợ mà Liên Hợp Quốc chính thức đưa ra.

    Và để cho họ một mái nhà, gã khổng lồ nội thất vùng Scandinavi – IKEA đã thiết kế nên một nơi ở tiện nghi dành cho họ.

    Đó là một phần dự án Better Shelter, một dự án xã hội thuộc quỹ phi lợi nhuận của Ikea tổ chức. Những căn nhà của Better Shelter bền hơn, rẻ hơn và an toàn hơn những căn nhà LHQ thường cung cấp cho những người tị nạn. Một căn nhà của IKEA có thể đứng vững trong vòng 3 năm, trong khi đó nhà tạm của LHQ chỉ có thể được sử dụng trong khoảng thời gian 6 tháng hay thậm chí ít hơn nếu như điều kiện thời tiết không cho phép.

    Được cấu thành từ ba phần chính: khung nhà, ván che và một hệ thống năng lượng Mặt Trời, căn nhà này có thể được dựng lên chỉ trong vòng 4 tiếng và được thiết kế để 5 người có thể ở.

    IKEA đã đưa căn nhà trên tới Châu Phi, Châu Á, một số nước Châu Âu cũng như vùng Trung Đông. Tại đó, chúng đã trở thành nhà ở cho người tị nạn, trở thành những trung tâm y tế, những căn nhà cung cấp thực phẩm – những thứ cơ bản cần thiết cho những người gặp nạn khắp nơi trên thế giới.

    Một dự án tuyệt vời đến từ IKEA!

    Video 2 phút thể hiện cách Ikea "xây" nhà trong 4 tiếng như thế nào.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ