Thiếu điều kiện đi học nhưng lại thừa sức sáng tạo, anh Tạ Đình Huy trở thành "nhà sáng chế chân đất" được xóm làng công nhận
Anh nông dân trẻ ở Chương Mỹ trở thành biểu tượng cho tinh thần sáng tạo và tự lực của người Việt.
Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, với tầm nhìn coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những đột phá chiến lược hàng đầu. Nghị quyết 57-NQ/TW (ban hành ngày 22/12/2024) đã xác định đây là “động lực chính” để đưa đất nước bứt phá, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu khu vực về năng lực công nghệ số, và đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao. Trong hành trình đó, người dân và doanh nghiệp được xem là trung tâm, nhà khoa học là nhân tố then chốt, còn Nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, kiến tạo thể chế, dữ liệu và hạ tầng hiện đại, an toàn, bảo đảm năng lực làm chủ các công nghệ chiến lược.
Từ tinh thần nghị quyết và chương trình hành động của Chính phủ, talkshow đặc biệt “Kiến tạo Đất nước – Tự hào Việt Nam” ra đời như một nhịp cầu truyền cảm hứng, mang đến những câu chuyện, con người và công trình tiêu biểu mang dấu ấn Việt. “Kiến tạo Đất nước - Tự hào Việt Nam” là diễn đàn kết nối trí tuệ, tri thức và tinh thần trách nhiệm của người Việt trên hành trình kiến tạo tương lai hiện đại, tự cường và giàu bản sắc.
Trong tập phát sóng thứ 9 của chương trình, Kiến tạo Đất nước - Tự hào Việt Nam giới thiệu nhân vật Tạ Đình Huy, người được bà con nông dân địa phương gọi bằng cái tên thân mật “nhà sáng chế chân đất”. Xuất thân từ một gia đình nông dân và chỉ học hết phổ thông, anh Huy vẫn tận dụng tinh thần sáng tạo, ham học hỏi để sáng chế thành công những chiếc máy nông nghiệp đa năng, sở hữu tới 23 công năng như cày, bừa, gieo hạt, phun thuốc, kéo rơ-moóc…
“Tôi chỉ được nhìn và chỉ có thể tưởng tượng thông qua những thứ máy móc nông nghiệp mà mình được nhìn thấy trên thực tế”, anh Tạ Đình Huy thổ lộ trên talkshow. “Phải vận dụng trí tưởng tượng của mình để làm sao so sánh, mô phỏng công năng của cái máy so với việc bà con cầm cái cày, cầm cái cuốc, cầm cái liềm để canh tác cây trồng”.

Từ trí tưởng tượng và óc sáng tạo của anh Huy, mỗi năm, hơn 1000 chiếc máy AHM được sản xuất, phân phối khắp ba miền Bắc, Trung, Nam và xuất khẩu sang Lào, Campuchia, giúp nông dân giảm tới 60% nhân công và 30% chi phí sản xuất.
Sinh ra tại xã Thụy Hương, nay thuộc huyện Chương Mỹ, Hà Nội, từ nhỏ anh Huy đã gắn bó với đồng ruộng và công việc lao động chân tay. Chính mong muốn làm nông nhanh hơn, đỡ vất vả hơn đã khơi dậy trong anh ý tưởng chế tạo máy nông nghiệp.
Trong hành trình hiện thực hóa ý tưởng, anh Huy gặp nhiều khó khăn do không có kiến thức cơ khí, phải tự học và mày mò qua thực tế. Bản vẽ đầu tiên của anh được phác ngay trên nền đất ruộng, và từ đó cái tên “nhà sáng chế chân đất” ra đời. Dù bị người thân, bạn bè ngăn cản vì cho rằng không có tương lai, anh vẫn kiên trì theo đuổi, tin vào bản thân và hoàn thành sáng chế của mình bằng niềm đam mê và quyết tâm.
“Mọi người nghĩ rằng tôi chỉ là một người nông dân. Dù rằng tôi thi đỗ đại học nhưng không thể theo học vì hoàn cảnh gia đình, nên đành chấp nhận làm một người nông dân”, anh thổ lộ. Nhưng điều đó không khiến “nhà sáng chế chân đất” chùn bước.
Từ một xưởng cơ khí nhỏ tận dụng động cơ và vật liệu bỏ đi, anh Huy dần phát triển thương hiệu riêng. Tên gọi “Anh Huy Máy” do bà con nông dân đặt để chỉ những sản phẩm máy móc do anh chế tạo, sau này trở thành thương hiệu viết tắt là AHM.

“Cho đến giờ này, khi sản phẩm của tôi được bà con đón nhận, tôi nghĩ rằng đó là nhờ sự kiên trì, lòng quyết tâm và không bị lay động trước tác động của người ngoài”, anh Huy nói.
Anh Huy luôn xác định mục tiêu không chỉ để thỏa mãn đam mê mà còn để đóng góp cho cộng đồng. Trong quá trình phát triển, anh chú trọng xây dựng môi trường làm việc thân thiện và an toàn cho công nhân nông thôn, đặc biệt là những người muốn làm việc gần nhà để giảm chi phí và ổn định cuộc sống. Theo anh, có ba yếu tố cần thiết để phát triển mô hình “kỹ sư chân đất”: tuyên truyền và lan tỏa sản phẩm; xây dựng môi trường làm việc an toàn, gần gũi; và có tầm nhìn để hiểu, đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của người nông dân.
Hướng tới giai đoạn 2025-2030, anh Huy đặt tầm nhìn phát triển thế hệ máy nông nghiệp AHM tiếp theo với quy mô lớn, hướng tới phục vụ các cánh đồng mẫu lớn. Anh theo dõi các mô hình robot nông nghiệp nước ngoài và mong muốn học hỏi, cải tiến để tạo ra sản phẩm tương tự nhưng phù hợp với điều kiện và giá thành của nông dân Việt Nam.
Để hiện thực hóa mục tiêu “mỗi xã một sáng chế”, anh Huy mong muốn các cơ quan nhà nước, hợp tác xã và giới trẻ kỹ thuật cùng tham gia thúc đẩy sáng tạo. Anh đề xuất tăng cường tuyên truyền và quảng bá sản phẩm, tạo nguồn lực kinh tế và chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và các mô hình khởi nghiệp. Đồng thời, Nhà nước cần hỗ trợ về đất đai và hạ tầng, quy hoạch linh hoạt giữa nông nghiệp và công nghiệp, hình thành các khu tiểu thủ công nghiệp giúp doanh nghiệp phát triển ngay tại địa phương.
Câu chuyện của anh Tạ Đình Huy, từ một người nông dân chân đất trở thành nhà sáng chế và chủ doanh nghiệp xanh, là minh chứng sinh động cho khát vọng đổi mới ở mỗi làng quê Việt Nam. Trong bối cảnh công nghiệp hóa nông nghiệp và tăng trưởng xanh, tinh thần dám nghĩ, dám làm của anh Huy chính là lời khẳng định rằng hành trình kiến tạo đất nước có thể bắt đầu từ một bản vẽ trên nền đất và từ chính những con người bình dị nhưng đầy khát vọng đổi thay.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Apple ra mắt iPad Pro M5: Mạnh hơn, thông minh hơn và mỏng nhất từ trước đến nay, giá từ 29,99 triệu đồng
iPad Pro thế hệ mới được Apple trang bị chip M5 với hiệu năng AI vượt trội, thiết kế siêu mỏng cùng màn hình Ultra Retina XDR, khẳng định vị thế dẫn đầu trong dòng máy tính bảng cao cấp.
MacBook Pro 14 inch "lên đời" chip M5: Nâng cấp pin, AI nhanh hơn 3,5 lần, giá từ 41,99 triệu đồng