Thổi lửa - môn nghệ thuật biểu diễn đầy thú vị

Panzer,  

Nghệ sĩ thổi lửa luôn làm người xem ngạc nhiên bởi vì họ thổi ra một làn lửa.

Nghệ sĩ thổi lửa luôn làm người xem ngạc nhiên bởi vì họ thổi ra một làn lửa như thể nó từ trong miệng chui ra vậy. Thổi lửa là trò nguy hiểm nhất trong tất cả các môn nghệ thuật biểu diễn với lửa. Người biểu diễn phải cố gắng hết sức để giữ cho bản thân họ và khán giả an toàn. Bởi vì quá trình biểu diễn liên quan đến lửa, nhiên liệu độc hại, và tai nạn do biểu diễn thổi lửa có thể gây chết người.
 
Bài viết sẽ giải thích những nguyên tắc cơ bản, những nguy hiểm tiềm ẩn cũng như các biện pháp bảo đảm an toàn của môn nghệ thuật biểu diễn đầy thú vị này.
 

 
Những nguyên tắc cơ bản
 
Để tạo ra một cột lửa, người nghệ sĩ sử dụng hai thành phần: nhiên liệu và nguồn lửa. Người biểu diễn sẽ phun một ngụm nhiên liệu qua nguồn lửa. Kết quả tạo ra có thể là một cột lửa hoặc thậm chí là một chùm lửa hình cầu.
 
Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng điều chỉnh hướng ngọn lửa và duy trì độ ổn định khi phun là một kỹ thuật tốn nhiều thời gian để hoàn thiện. Người nghệ sĩ phải tập luyện kĩ càng với nước trước khi biểu diễn thật.
 
Các chuyên gia giải thích rằng nếu phun không đúng kĩ thuật thì nhiên liệu sẽ bắt lửa, rơi xuống mặt đất và gây hỏa hoạn thậm chí là gây bỏng.
 

 
Một yếu tố vô cùng quan trọng đó là góc nghiêng giữa nhiên liệu và nguồn lửa. Góc nghiêng phải rơi vào tầm từ 60 đến 80 độ. Nếu thấp hơn có thể làm cho ngọn lửa sẽ bắt vào cơ thể, còn cao hơn có thể làm nhiên liệu không bắt lửa.
 
Khi chuẩn bị biểu diễn, người nghệ sĩ phải kiểm tra các yếu tố môi trường xung quanh, bao gồm cả hướng và tốc độ gió. Các nghệ sĩ thường dựa vào ngọn lửa để xem xét biến động của các yếu tố môi trường. Phải luôn chú ý có đường dây điện hoặc cành cây ở tầm thấp hay không. Họ phải biết vị trí của họ và khán giả khi biểu diễn để tránh các sai lầm đáng tiếc có thể xảy ra.
 
Nhiên liệu và nguồn lửa
 
Sự lựa chọn nhiên liệu cũng quan trọng như kỹ thuật thổi lửa. Người nghệ sĩ khi lựa chọn nhiên liệu sẽ dựa vào các yếu tố:
 
• Điểm cháy (nhiên liệu đốt cháy ở nhiệt độ cao hay thấp)
 
• Độc tính
 
• Mùi vị
 
• Màu sắc ngọn lửa
 
• Lượng khói sản sinh
 

 
Nhiên liệu được sử dụng phổ biến nhất là dầu hỏa, còn được gọi là paraffin. Ngoài ra dầu thắp cũng là một lựa chọn phổ biến. Những nhiên liệu này có điểm cháy cao, nên an toàn hơn, nhưng lại gây khói và mùi khó chịu. Đồng thời chúng còn chứa một số phụ gia độc hại, gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Một số người biểu diễn sử dụng naphtha, còn được gọi là xăng trắng. Tuy nhiên, naphtha có điểm cháy thấp, dễ bay hơi và dễ gây bỏng hơn.
 
Có một số loại nhiên liệu không được sử dụng khi biểu diễn là cồn và xăng. Cồn gốc methyl là cực kỳ độc hại, còn gốc ethyl sẽ làm mất tỉnh táo nên không bao giờ được sử dụng để biểu diễn. Hai loại cồn này có điểm cháy cực kỳ thấp, nên kém an toàn.
 
Những người biểu diễn thường dùng ngọn đuốc, để làm nguồn lửa. Diêm thì quá gần tay dễ gây bỏng, còn bật lửa lại quá nguy hiểm vì chúng có thể gây nổ.
 
Tuy nhiên, kĩ thuật thổi lửa chỉ là một phần của quá trình biểu diễn. Điều quan trọng là họ phải biết bảo vệ chính bản thân và khán giả khỏi những tai nạn đáng tiếc.
 

 
An toàn và tai nạn
 
Hầu hết các nghệ sĩ đều thừa nhận công việc biểu diễn của họ thực sự nguy hiểm.
 
Nguy hiểm đầu tiên mà các nghệ sĩ phải đối mặt là nguy cơ bị bỏng. Người biểu diễn có thể điểu khiển ngọn lửa phun ra nhưng đôi lúc không thể kiểm soát được hoàn toàn. Nếu hướng gió hoặc các điều kiện môi trường khác thay đổi, ngọn lửa có thể sẽ ngoài tầm kiểm soát và gây ra những tai nạn: hỏa hoạn hay gây bỏng. Có những người biểu diễn đã bị bỏng khi ngọn lửa theo luồng nhiên liệu quay ngược trở lại miệng.
 
Ngoài ra người nghệ sĩ phải đối mắt với những nguy cơ khác về sức khỏe trước mắt và lâu dài: kích ứng da, khô miệng, bệnh răng miệng, loét dạ dày, ngộ độc, viêm phổi và suy hô hấp cấp tính. Người biểu diễn cũng có nguy cơ mắc bệnh ung thư cao do nhiên liệu sử dụng có thể chứa các thành phần độc hại.
 

 
Để giảm thiểu tối đa các nguy cơ trên, các nghệ sĩ trình diễn phải tuân thủ chặt chẽ các biện pháp bảo đảm an toàn.
 
Trước khi biểu diễn, nghệ sĩ cần phải kiểm tra thiết bị và trang phục, bộ dụng cụ sơ cứu và kiểm tra toàn bộ khu vực diễn xuất. Việc liên hệ với các cơ quan chính quyền sở tại và lên phương án về các biện pháp chữa cháy nếu có hỏa hoạn xảy ra là vô cùng cần thiết. Sau khi trình diễn, nghệ sĩ cần chắc chắn rằng họ đã loại bỏ nhiên liệu còn lại trên mặt và bàn tay. Mẹo nhỏ hay được sử dụng là uống sữa hoặc thuốc kháng acid trước khi thực hiện và sau đó ăn một ít bánh mì để hấp thụ các nhiên liệu còn sót lại.

Tham khảo: Howstuffwork

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày

NỔI BẬT TRANG CHỦ