Thứ bạn thấy đầu tiên trong bức ảnh này sẽ phản ánh chính xác con người của bạn

    Chíp,  

    Thử nghiệm nhỏ này sẽ giúp bạn hiểu hơn về bản thân của mình.

    Nhà tâm lý học đoạt giải Nobel Roger W. Sperry nhận thấy rằng hai bán cầu não của con người, bên trái và bên phải, có các chức năng khác nhau và cách bạn suy nghĩ phụ thuộc vào bán cầu não nào chiếm ưu thế. Dựa trên nghiên cứu của ông, rất nhiều thử nghiệm nhằm xác định quá trình suy nghĩ và đặc điểm tính cách của con người đã ra đời.

    Trang Bright Side đã tạo ra một thử nghiệm của riêng mình và để giúp bạn xác định chính xác tính cách của bản thân. 

    Hãy nhìn nhanh vào bức ảnh dưới đây. Bạn thấy gì đầu tiên?

    Thứ bạn thấy đầu tiên trong bức ảnh này sẽ phản ánh chính xác con người của bạn - Ảnh 1.

    Bây giờ, hãy đọc tiếp để xem bộ não của bạn hoạt động như thế nào, dựa vào điều bạn thấy đầu tiên.

    Thứ bạn thấy đầu tiên trong bức ảnh này sẽ phản ánh chính xác con người của bạn - Ảnh 2.

    Phần đầu của một con hổ

    Thứ bạn thấy đầu tiên trong bức ảnh này sẽ phản ánh chính xác con người của bạn - Ảnh 3.

    Nếu bạn thấy điều này, bán cầu não trái của bạn hoạt động trội hơn bên phải. Bạn là một người có khả năng phân tích, sống có mục tiêu và có tổ chức. Khi gặp một vấn đề bạn có xu hướng suy nghĩ logic, tính toán và xử lý khách quan.

    Tuy nhiên, vì quyết định của bạn được đưa ra sau rất nhiều suy tính nên bạn có xu hướng bảo thủ. Vì vậy, bạn nên lắng nghe lời khuyên của người khác để đánh giá quyết định của mình. Hãy nhớ rằng một chút khiêm tốn sẽ giúp bạn tiến xa hơn trong sự nghiệp.

    Đặc điểm tính cách của bạn:

    Làm theo kế hoạch đã định: Bạn làm mọi thứ theo một kế hoạch đã dựng sẵn và luôn tuân thủ bất chấp mọi tình huống.

    Chính xác: Bạn thường có những mục tiêu rõ ràng và hiểu rõ cách để đạt được mục tiêu ấy.

    Tính hợp lý: Cảm xúc không thể ngăn cản bạn đạt được mục tiêu của mình.

    Tính logic: Bạn có năng khiếu về toán học, khoa học và có khả năng sắp xếp các ý tưởng.

    Tính thực tế: Thế giới của bạn rất thật. Trong đó không có chỗ cho truyện cổ tích và tiểu thuyết. Vì thế, những mục tiêu mà bạn đặt ra thường thực tế và có thể dễ dàng đạt được.

    Con khỉ đu trên cành cây

    Thứ bạn thấy đầu tiên trong bức ảnh này sẽ phản ánh chính xác con người của bạn - Ảnh 4.

    Bán cầu não phải của bạn chiếm ưu thế hơn. Bạn là người sáng tạo và luôn có đầy những ý tưởng. Khi gặp vấn đề, bạn dựa nhiều vào trực giác của mình hơn là suy tính logic.

    Bạn biết rất rõ ràng rằng mỗi quyết định trong cuộc đời bạn là một bài học cho bạn và thậm chí cả thất bại cũng được bạn coi là bước đệm tới mục tiêu của bạn. Đối với bạn, hành trình quan trọng hơn là đích đến. Vì bạn là một người mơ mộng, bạn thường bị lạc trong vùng đất mơ ước của riêng mình. Điều bạn cần làm đó là luôn suy nghĩ thực tế và chú ý hơn tới thế giới thực xung quanh mình.

    Đặc điểm tính cách của bạn:

    Bốc đồng: Bạn thường làm mọi việc theo cách tự phát. Sở trường của bạn là nghĩ ra những cách tiếp cận đột phá, không theo lối mòn.

    Sống tình cảm: Bạn quan tâm tới rất nhiều vấn đề, rất nhiều thứ. Bạn thường mất thời gian để suy ngẫm và hành động dựa trên cảm xúc.

    Sáng tạo và nghệ thuật: Bạn có kỹ năng về âm nhạc, nghệ thuật và các chuyên ngành sáng tạo khác.

    Trực giác: Bạn không thích làm việc theo danh sách tuần tự và theo quy luật. Bạn thích giải quyết mọi việc bằng trực giác.

    Mơ mộng: Thay vì đặt mục tiêu, bạn thường mơ ước về những điều sẽ xảy ra trong cuộc sống của mình và cố gắng đạt được những giác mơ ấy. Và may mắn là những nỗ lực của bạn thường khá thành công.

    Kết

    Bạn nên nhớ rằng hai bán cầu não không hoạt động độc lập, thay vào đó chúng hoạt động cùng nhau và bổ sung cho nhau. Vì thế, trong khi bạn dường như sở hữu nhiều đặc điểm có thể nhận dạng được từ một bán cầu não, bạn chắc chán cũng có những đặc điểm từ bán cầu kia dù không nổi trội.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ