Thương hiệu Việt này ra mắt smartband cạnh tranh Xiaomi và Huawei: Thiết kế mới lạ, nghe gọi trực tiếp, pin 1 tuần, giá sale chỉ hơn 700.000 đồng
REPI vừa giới thiệu mẫu đồng hồ thông minh mới mang tên REPI Band, hướng đến người dùng có cổ tay nhỏ với thiết kế mỏng nhẹ, hỗ trợ nghe gọi trực tiếp và nhiều tính năng sức khỏe, thể thao.
REPI Band nổi bật với độ mỏng chỉ 5 mm, màn hình AMOLED 1.85 inch độ phân giải 466x466 pixel và tần số quét 60 Hz, mang lại khả năng hiển thị mượt mà và sắc nét. Mặt đồng hồ cong ôm cổ tay giúp tổng thể trở nên thanh thoát, hiện đại.

Sản phẩm trang bị chipset mới (không rõ model), giao diện UI thân thiện cùng khả năng đàm thoại hai chiều qua loa và micro tích hợp. Các tính năng sức khỏe gồm theo dõi nhịp tim, chỉ số SPO2, giấc ngủ và hỗ trợ đến 107 chế độ luyện tập.

Phần vỏ được làm từ nhôm nguyên khối chống oxy hóa, dây silicon mềm và chuẩn chống nước IP68 cho phép sử dụng khi rửa tay hay đi mưa nhẹ.
Ngoài ra, thiết bị dùng kết nối Bluetooth 5.1, tương thích iOS 9 trở lên và Android 8.0+, bộ nhớ trong 128 MB cùng viên pin cho thời lượng sử dụng từ 3 đến 7 ngày, thấp hơn tương đối so với mức 2 - 3 tuần của các dòng smartband Xiaomi và Huawei. REPI Band hỗ trợ 12 ngôn ngữ (bao gồm tiếng Việt), sạc qua đế từ tính và đi kèm đầy đủ phụ kiện.

Hiện REPI Band đang được bán trên sàn thương mại điện tử với giá 890.000 đồng, giảm còn hơn 700.000 đồng trong các đợt sale cuối và đầu tháng. Sản phẩm được định hướng tới phân khúc phổ thông nhưng sở hữu nhiều tính năng thường thấy ở các sản phẩm cao cấp hơn từ Xiaomi hay Huawei.
Trước đó, REPI từng giới thiệu mẫu REPI One, chiếc smartwatch đầu tiên của thương hiệu Việt, định vị ở phân khúc dưới 1 triệu đồng. Sản phẩm gây chú ý nhờ thiết kế kim loại chắc chắn, màn hình AMOLED sáng đẹp, hỗ trợ nghe gọi qua Zalo và Messenger, cùng thời lượng pin khoảng 5 ngày. Với mức giá chỉ khoảng chưa tới 1 triệu đồng, REPI One được xem là bước khởi đầu đáng chú ý của một thương hiệu Việt trên thị trường smartwatch vốn bị chiếm lĩnh bởi các tên tuổi Trung Quốc.
NỔI BẬT TRANG CHỦ

Nói thật là, sao Honda và nhiều hãng Nhật lại cần đến 2 - 3 năm nữa để “chuyển đổi xanh” trong khi chính sách đã định từ lâu
Nhìn lại hành trình, có thể thấy chính sách hạn chế xe máy xăng không phải một quyết định bất ngờ: nó được đặt nền từ năm 2017, cập nhật bằng các mốc thực thi cụ thể năm 2025, và đang bước vào giai đoạn “chốt tiến độ” trong 2026 - 2028.

Điện thoại Xiaomi flagship pin 7.000mAh đáng mua nhất
