Tin được không: Hươu cao cổ và con người có cùng số lượng đốt sống cổ

    Nguyễn Hằng, Theo Helino 

    Nhiều thứ thân quen xung quanh chúng ta hóa ra lại ẩn chứa sự thật bất ngờ.

    Dưới đây là sự thật bất ngờ về những gì gần gũi xung quanh chúng ta.

    1. Quần thể các kim tự tháp Giza được xây dựng trong khi vẫn còn voi ma mút trên Trái Đất

    Tin được không: Hươu cao cổ và con người có cùng số lượng đốt sống cổ - Ảnh 1.

    Các nhà khoa học cho rằng, tất cả những kim tự tháp này được xây dựng trong giai đoạn từ thế kỷ 26TCN -23 TCN. Trong khi đó, voi ma mút xuất hiện vào khoảng 1,6 triệu năm trước và tuyệt chủng hoàn toàn chỉ trong thế kỷ thứ 10 TCN.

    Điều đó có nghĩa là trong khi Khufu, vị Pharaoh của vương triều thứ Tư thuộc thời kỳ Cổ vương quốc của Ai Cập, được coi là chủ nhân của Đại kim tự tháp ở Giza, thì ở đâu đó hàng ngàn dặm, loài động vật khổng lồ như voi ma mút đang bị đe dọa từ tình trạng săn bắn của con người .

    2. Tín hiệu WiFi ảnh hưởng đến não bộ của con người

    Tin được không: Hươu cao cổ và con người có cùng số lượng đốt sống cổ - Ảnh 2.

    Sóng WiFi có ảnh hưởng tới não bộ của con người.

    Nhiều nghiên cứu về bức xạ của sóng WiFi đã chỉ ra rằng việc tiếp xúc lâu dài với "sát thủ thầm lặng" này có thể gây ra những thay đổi trong cấu trúc RNA. Thậm chí, một số nhà khoa học tin rằng sóng WiFi cũng có khả năng gây ra ung thư, nhưng điều này vẫn còn gây ra nhiều tranh cãi.

    Tuy nhiên, tựu chung lại thì chắc chắn sóng Wifi có thể gây ra một số tác hại đáng sợ như chóng mặt, đau đầu, suy giảm hoạt động của não bộ, tăng nhịp tim, suy giảm trí nhớ, mất ngủ...

    3. Nếu bạn xáo trộn một bộ bài gồm có 52 lá bài, thì không ai trên thế giới có thể lặp lại

    Tin được không: Hươu cao cổ và con người có cùng số lượng đốt sống cổ - Ảnh 3.

    Ảnh: Instagram

    Nguyên nhân là có tới 80.658.175.170.943.878.571.660.636.856.403.766.975.289.505.440.883.277.824.000.000.000.000 cách có thể kết hợp, sắp xếp 52 lá bài. Đây cũng là lý do cơ hội lặp lại lần hai cùng một cách xáo trộn bài là cực kỳ thấp.

    4. Người Hàn Quốc gần như không phải lo về mùi cơ thể

    Tin được không: Hươu cao cổ và con người có cùng số lượng đốt sống cổ - Ảnh 4.

    Ảnh: Eastnews

    Đây là kết luận của các nhà khoa học tại ĐH Bristol (Anh). Trong nghiên cứu này, họ phát hiện ra rằng 99,994% người Hàn Quốc không phải lo nghĩ gì về mùi cơ thể. Đây là lý do tại sao người ta thường rất khó có thể tìm mua chất khử mùi ở Hàn Quốc.

    5. Thư viện ở Mỹ nhiều hơn tất cả nhà hàng McDonald trên toàn thế giới

    Tin được không: Hươu cao cổ và con người có cùng số lượng đốt sống cổ - Ảnh 5.

    Thư viện ở Mỹ có nhiều hơn cả số lượng nhà hàng McDonald trên khắp thế giới. Ảnh: Reddit

    Theo Hiệp hội Thư viện Mỹ (ALA), ở quốc gia này có 119.847 thư viện và con số này nhiều hơn 36.000 nhà hàng McDonald trên toàn thế giới.

    6. Khách sạn Bellagio nổi tiếng ở Las Vegas có nhiều phòng hơn so với số dân của thị trấn cùng tên ở Ý

    Tin được không: Hươu cao cổ và con người có cùng số lượng đốt sống cổ - Ảnh 6.

    Khách sạn Bellagio có nhiều phòng hơn cả số dân sống tại thị trấn cùng tên ở Ý. Ảnh: Reddit

    Sòng bài –khách sạn 5 sao này được xây dựng vào năm 1998. Nơi đây có 3.950 phòng và được coi là khách sạn lớn thứ 11 trên thế giới. Trong khi đó, thị trấn cùng tên ở Ý lại chỉ có 3.820 cư dân sinh sống.

    7. Hươu cao cổ và con người có cùng số lượng đốt sống cổ

    Tin được không: Hươu cao cổ và con người có cùng số lượng đốt sống cổ - Ảnh 7.

    Con người và hươu cao cổ có cùng số lượng đốt sống cổ. Ảnh: Eastnews

    Theo các nhà nghiên cứu, chim, bò sát và lưỡng cư là những loài có số lượng đốt sống cổ khác nhau. Nhưng đối với loài động vật có vú như con người và hươu cao cổ thì chỉ có 7 đốt sống ở cổ. Đáng chú ý là kích thước và chiều dài của cổ không thay đổi số lượng này.

    8. Số lượng tế bào và vi khuẩn trong cơ thể của con người là gần bằng nhau

    Tin được không: Hươu cao cổ và con người có cùng số lượng đốt sống cổ - Ảnh 8.

    Số lượng tế bào và vi khuẩn trên cơ thể người là gần bằng nhau. Ảnh: BBC

    Theo đó, môt nhóm các nhà khoa học tới từ Israel và Canada đã đi đến kết luận này. Trong quá trình nghiên cứu, những chuyên gia này đã "xua tan" tỷ lệ về số tế bào và vi khuẩn trong cơ thể người mà nhiều người trước đó cho rằng là 10:1.

    Họ cho rằng một người trưởng thành trung bình có khoảng 39.000 tỷ tế bào và 30.000 tỷ vi khuẩn.

    Tham khảo ảnh/nguồn: BS, Globalhealingcenter

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ