Apple chấp nhận để Amazon sử dụng thương hiệu App Store

    Tuấn Ori,  

    Apple và Amazon Inc đã đi đến một thoả thuận để kết thúc vụ kiện về quyền sở hữu thương hiệu "App Store", mở đường cho việc sử dụng chung tên kho ứng dụng của hai công ty.

    Apple và Amazon Inc đã đi đến một thoả thuận để kết thúc vụ kiện về quyền sở hữu thương hiệu "App Store", mở đường cho việc sử dụng chung tên kho ứng dụng của hai công ty.

    Thứ ba vừa qua, thẩm phán Phyllis Hamilto đã bác bỏ mọi kiện tụng về thương hiệu "App Store" giữa hai công ty Apple và Amazon vì Apple đã gửi một lá đơn thoả thuận và không tiếp tục theo đuổi vụ kiện này. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Amazon không cần tiếp tục "xin" nhà táo một quyền sử dụng thương hiệu này cho kho ứng dụng của mình.

    Apple chấp nhận để Amazon sử dụng thương hiệu App Store

    Apple bắt đầu bán các ứng dụng của mình qua kho App Store từ tháng 7/2008. Sau đó Amazon đã ra mắt kho ứng dụng App Store của riêng mình vào tháng 3/2011. Kể từ đó Apple bắt đầu đâm đơn kiện công ty này.

    Phát ngôn viên của Apple, bà Kristin Huguet cho biết: "Chúng tôi cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục theo đuổi vụ kiện này". "Với hơn 900 nghìn ứng dụng và 50 tỷ lượt tải, khách hàng biết nơi họ có thể mua những ứng dụng yêu thích".

    Apple chấp nhận để Amazon sử dụng thương hiệu App Store

    Martin Glick, luật sư của Amazon trong vụ kiện lần này nói trong một cuộc phỏng vấn: "Đây là một quyết định đơn phương của Apple, và để Amazon có thể tiếp tục sử dụng thương hiệu App Store". "Chúng tôi mong muốn tiếp tục phát triển App Store tốt hơn cho người dùng và các nhà phát triển", Mary Osako, phát ngôn viên của Amazon cho biết.

    Trong vụ kiện liên quan đến bản quyền thương hiệu App Store, Apple cho rằng Amazon lợi dụng tên "App Store" và thương hiệu của mình để bán ứng dụng cho các thiết bị AndroidKindle Fire - máy tính bảng cạnh tranh với Apple iPad. Tiếp theo đó, Amazon kháng cáo và cho rằng thuật ngữ "App Store" đã trở nên quá chung và sử dụng nó không gây hiểu lầm cho khách hàng.

    Tuy nhiên lá đơn Apple gửi chỉ là một phần của vụ kiện. Liệu thoả thuận có được sự đồng tình của cả hai bên hay không còn phụ thuộc vào việc đàm phán trong thời gian sắp tới, và liệu hai công ty có tiếp tục gặp nhau tại toà án vào tháng 8 tới hay không.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ