CEO Huawei phủ nhận là gián điệp của Trung Quốc

    NSV,  

    Lần đầu tiên CEO Huawei xuất hiện trước báo giới.

    Mặc dù được chính phủ Mỹ tuyên bố trắng án trong việc bị nghi ngờ làm gián điệp cho chính phủ Trung Quốc. Nhưng các sản phẩm của Huawei vẫn bị tay chay tại Mỹ và  thế giới làm ảnh hưởng đến doanh thu của hãng này. Trước sự việc như vậy,  Ren Zhengfei, người sáng lập và là Giám đốc điều hành của Huawei đã phải đăng đàn để khẳng định tập đoàn sản xuất điện thoại đến từ Trung Quốc này không hề liên quan đến các hoạt động gián điệp. 


    CEO Huawei phủ nhận là gián điệp của Trung Quốc 1
    Đây là lần đầu tiên CEO Huawei trả lời báo giới.

    Trước các phóng viên, ông Ren Zhengfei cho biết:  "Từ trước đến nay, Huawei không hề liên quan đến hoạt động tấn công và gián điệp trên mạng nhằm vào Mỹ ". Được biết, phát biểu trên được diễn ra ở New Zealand, nơi Huawei vừa giành được hợp đồng xây dựng mạng 4G LTE và các mạng băng thông rộng siêu nhanh. Cách đây 1 tháng, ông Ren cho biết Huawei đã bắt đầu minh bạch các thông tin trước mặc dù bản thân ông không hề tham gia bất kì một cuộc phỏng vấn. Ông cho biết thông tin cần thiết đều đã có trên trang web của công ty. Cũng trong một nỗ lực để được cởi mở hơn, con gái của ông Ren là cô Cathy Meng và cũng là giám đốc tài chính của Huawei cho biết công ty đã tổ chức cuộc họp báo đầu tiên của mình để thông báo kết quả tài chính năm 2012. 


    Huawei có trụ sở tại Thâm Quyến là nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn thứ hai trên thế giới, chỉ đứng sau mỗi Ericsson của Thụy Điển, nhưng công ty đã thất bại trong việc bán các thiết bị viễn thông của mình tại thị trường Mỹ do những lo ngại rằng hãng này làm gián điệp cho Trung Quốc. Sự việc này đã dẫn đến việc các sản phẩm của Huawei bị cấm không được tham gia trong việc cung cấp các mạng chính phủ của Canada và Úc.


    CEO Huawei phủ nhận là gián điệp của Trung Quốc 2
    Huawei hiện đang một trong những công ty điện thoại nổi tiếng thế giới. 

    Trên thị trường smartphone, Huawei hiện đang là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ 4 thế giới, xếp sau LG, Apple, Nokia và Samsung theo báo cáo thị trường Q1 của IDC. Trong Quý I năm nay, Huawei đã bán được 9,9 triệu chiếc điện thoại thông minh. Nhiều chuyên gia cho rằng nếu không bị nghi án làm gián điệp cho Trung Quốc thì có lẽ số lượng smartphone bán ra của hãng còn cao hơn nữa. 


        Tham khảo Reuters

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ