CEO Yahoo mất chức: Do “nhận vơ” bằng cấp?

    Miên Viên,  

    CEO mới nhận việc Scott Thompson vừa mới bị cho nghỉ việc tại Yahoo, kết thúc tranh cãi rất kịch tính về việc ông này bị cho rằng đã khai man việc mình có bằng cử nhân Khoa học máy tính.

    CEO mới nhận chức Scott Thompson sẽ bị cho nghỉ việc tại Yahoo, kết thúc tranh cãi rất kịch tính về chuyện ông này bị tố cáo đã khai man việc mình có bằng cử nhân Khoa học máy tính, theo một số nguồn tin.


    Cựu CEO Yahoo Scott Thompson.

    Yahoo thì cho rằng ông này ra đi vì “Những lý do  cá nhân”.

    CEO lâm thời thay thế cho Thompson là Ross Levinsohn, trưởng bộ phận truyền thông toàn cầu, một người vừa mới được cử điều hành đơn vị Yahoo Mỹ, bao gồm cả mảng quảng cáo.

    Ngoài những thay đổi về quản lý, Ban giám đốc Yaho được cho là đang giàn xếp để kết thúc vụ tranh cãi với Daniel Loeb của quỹ Third Point và là cổ đông "tích cực" đã tìm ra sơ hở của Thompson.

    Các vị trí có thể sẽ thay đổi, khi ban giám đốc của Yahoo họp toàn thể vào để chính thức chấp thuận những thay thế trong công ty nhiều rắc rối này.

    Một số giám đốc mới của Yahoo là trưởng bộ phận truyền thông Michael Wolf và chuyên gia Harry Wilson.

    Năm giám đốc hiện tại của Yahoo đều sẽ nghỉ việc, để cho quỹ Third Point lựa chọn ứng cử viên thay thế.


    CEO tạm quyền Ross Levinsohn.
     
    Yahoo cũng vừa mới chỉ định giám đốc Fred Amoroso làm Chủ tịch ban giám đốc (tương đương Chủ tịch Hội đồng quản trị).

    Con thuyền Yahoo có vẻ đang tròng trành và có dấu hiệu "chìm" bất cứ lúc nào, khi mà gần đây, các vị trí lãnh đạo cao cấp của công ty này xáo trộn liên tục. Từ chuyện Chủ tịch kiêm nhà đồng sáng lập Jerry Yang quyết định rời khỏi Yahoo, tới chuyện nữ CEO Carol Bartz bị cho thôi việc, sau thời gian điều hành Yahoo không đem lại hiệu quả.

    Ross Levinsohn là CEO thứ 6 trong vòng 5 năm qua của Yahoo.

    Nhìn một cách tích cực, việc Thompson nghỉ việc cũng đã phần nào xoa dịu những căng thẳng gần đây tại Yahoo, và dường như ban giám đốc Yahoo đã lùi bước, để quỹ Third Point nắm phần lớn quyền lực. Có lẽ, những lãnh đạo cao cấp của Yahoo đồng ý rằng, họ cần một sự thay đổi ở những vị trí cao nhất, nhằm cố gắng đưa gã khổng lồ internet một thời này trở lại cuộc đua với Google và Facebook.
     
    Tham khảo: AllThingsD
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ