Chiến binh Nga hy sinh thân mình làm mồi nhử để tiêu diệt khủng bố IS

    PV,  

    Một chiến binh người Nga đã dũng cảm kêu gọi đồng đội không kích vào khu vực anh đang bị IS bao vây, giết chết cả anh và lũ khủng bố.

    Một chiến binh người Nga đã anh dũng hy sinh sau khi quét sạch một nhóm khủng bố IS bằng cách kêu gọi đồng đội không kích vào vị trí của anh trong lúc bị IS bao vây.

    Được biết, chiến binh dũng cảm này được cử tới thành phố Palmyra, Syria để thăm dò tung tích, cứ địa của lũ khủng bố IS. Anh này không may đã bị các tay súng IS bao vây trong lúc làm nhiệm vụ một mình.

    Biết chắc chắn kết cục của mình, tuy nhiên vì không muốn mình phải chết vô ích, chiến binh người Nga đã kêu gọi các chiến cơ của Nga dội bom xuống nơi anh bị bao vây, giết chết cả anh lẫn các tay súng khủng bố xung quanh. Đại diện của quân đội Nga cũng đã lên tiếng xác nhận thông tin chiến binh nước này hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ là có thật.

     Chiến binh người Nga dũng cảm hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ truy quét IS

    Chiến binh người Nga dũng cảm hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ truy quét IS

    "Sỹ quan đó được giao nhiệm vụ ở Palmyra trong vòng 1 tuần. Anh ta phải tìm kiếm và xác định các mục tiêu đầu não của IS và phối hợp với chiến cơ Nga tiêu diệt chúng. Sỹ quan ấy đã hy sinh anh dũng, anh đã thu hút hỏa lực vào chính bản thân mình sau khi bị bọn khủng bố phát hiện, bao vây", đại diện quân đội Nga cho biết.

    Chiến dịch truy quét IS của Nga đã bắt đầu tiến hành vào cuối tháng 9/2015. Mới tuần trước, kênh truyền thông IS phát thông tin cho biết chúng đã tiêu diệt được 5 sỹ quan đặc vụ Nga ở Palmyra, đồng thời cho phát hình ảnh thi thể của họ.

    Tuy nhiên, phía đại diện điện Kremlin Dmitry Peskov đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên, cho biết các chiến binh Nga khi ấy đang tham gia vào cuộc tấn công cứ điểm Palmyra, vốn đang bị IS kiểm soát từ năm 2015.

    Theo Kênh 14/Trí Thức Trẻ

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ