Microsoft góp 2 tỷ USD vào thương vụ này.

Michael Dell - Chủ tịch kiêm CEO Dell
Thỏa thuận tư nhân hóa của Dell trị giá 24,4 tỷ USD, do Chủ
tịch kiêm CEO Michael Dell cùng quỹ Silver Lake chủ trì, cùng với sự đóng góp của
rất nhiều tổ chức, bao gồm Microsoft, BofA Merrill Lynch, Barclays, Credit
Suisse và RBC Capital Markets.
Hãng máy tính số 3 thế giới, sau HP và Lenovo, mua lại mỗi cổ
phiếu giá 13,65 USD, cao hơn 25% so với mức giá trước khi tin đồn về việc hãng
tư nhân hóa công ty được đưa ra vào hồi đầu tháng 1.
Microsoft cho Dell vay nợ 2 tỷ USD để hoàn thành thương vụ này. Động thái này cho thấy nước cờ chiến
lược của Microsoft ở thời kỳ hậu PC.
Microsoft đang ra sức củng cố vị thế của mình ở các nhà sản
xuất PC, đối tác lâu năm với hệ điều hành Windows của mình, để chuẩn bị sẵn "tướng sĩ" cho
cuộc chiến ở các thị trường khốc liệt hơn như di động, điện toán đám mây hay doanh nghiệp.
Trong năm 2012, Dell đã bán được 38,7 triệu PC, nhưng cổ phiếu
sụt giảm tới 12% so với cùng kỳ năm trước.
Hướng đi mới của Dell sau khi tư nhân hóa là tập trung vào
công nghệ và kinh doanh cho các doanh nghiệp, trong sự sụt giảm của máy tính cá
nhân. Sự tư nhân hóa của Dell cho thấy các doanh nghiệp máy tính đang làm nhiều
cách để tồn tại ở bình minh của thời đại hậu PC.
Tham khảo: BusinessInsider, NY Times
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Đánh giá smartphone gập OPPO Find N6: Sự tỉ mỉ trong từng đường nét nhỏ
Từ thiết kế màn hình với nếp gấp vô hình, cho tới camera độ phân giải cao 200MP và bút OPPO AI Pen, Find N6 giống như một sản phẩm để OPPO "phô trương công nghệ" vậy!
-
Ráp thử “ngai rồng” Razer Iskur V2 X: Mảnh ghép trung tâm của combo Dragon Lore, đủ sức đốn tim mọi game thủ Counter-Strike 2