Alibaba có thể sẽ đạt kỷ lục về IPO ngành công nghệ

    Trần Anh,  

    (GenK.vn) - Hôm nay, thứ 2 ngày 21/4, “gã khổng lồ” thương mại điện tử Trung Quốc – Alibaba sẽ tiến hành đợt phát hành cổ phiếu lần đầu tiên (IPO) ra thị trường thế giới.

    Theo một nguồn tin không chính thống của hãng tin Reuters, tập đoàn công nghệ có trụ sở chính tại Hàng Châu, Trung Quốc đã chuẩn bị các giấy tờ cần thiết cho một đợt IPO sẽ diễn ra tại thị trường chứng khoán Mỹ. Dự kiến, đợt phát hành này sẽ vượt qua con số 16 tỷ USD Facebook từng đạt được vào năm 2012 và đây được xem như mức kỉ lục cao nhất dành cho một hãng công nghệ khi bán thị phần của mình ra thị trường.

    Đợt phát hành cổ phiếu ra thị trường thế giới của Alibaba được xem như đợt IPO lớn nhất trong lịch sử công nghệ

    Đợt phát hành cổ phiếu ra thị trường thế giới của Alibaba được xem như đợt IPO lớn nhất trong lịch sử công nghệ

    Trước đó, Alibaba đã công bố báo cáo thu nhập quý IV của mình với tổng giá trị tài sản lên tới 150 tỷ USD. Đặc biệt, giá trị tài sản của công ty càng được củng cố trong 3 tháng cuối cùng của năm 2013 khi cổ đông lớn nhất của công ty – Yahoo đã quyết định nhường lại 24% thị phần trong tay của mình cho “chính chủ”. Do đó, tổng giá trị cổ phiếu thông thường của Alibaba đã tăng lên 1,35 tỷ USD.

    Theo đánh giá của giới chuyên môn, Alibaba thường được so sánh với Amazon vì những nét tương đồng trong phân khúc thương mại điện tử và cũng là một đối thủ tiềm năng của PayPal và Google. Đặc biệt, sau khi hãng mở rộng thêm thị trường ở các mảng khác như điện toán đám mây. Tuy nhiên, Alibaba vẫn tập trung chủ yếu vào quảng cáo và mua bán trực tuyến với lợi nhuận thu được đạt 2,8 tỷ USD vào tháng 9 năm ngoái. Bên cạnh đó, tổng giá trị các sản phẩm được mua bán trên Alibaba trong năm qua đã đạt ngưỡng 240 tỷ USD, nhiều hơn gấp hai lần so với Amazon (100 tỷ USD).

    Alibaba vẫn tiếp tục mở rộng thị trường kinh doanh của mình ra nhiều lĩnh vực mới

    Alibaba vẫn tiếp tục mở rộng thị trường kinh doanh của mình ra nhiều lĩnh vực mới

    Hiện, Alibaba đã chuẩn bị các bước cần thiết cho một đợt IPO, bao gồm cả việc đầu tư 692 triệu USD vào công ty bán lẻ Intime Retail Group. Động thái này cũng giúp hãng vượt mặt đối thủ trong nước của mình – Tencent Holdings (có trụ sở ở Thẩm Quyến) hãng công nghệ hàng đầu Trung Quốc và hiện cũng đang đầu tư thêm vào các ngành truyền thống như xuất nhập khẩu hay sản xuất đồ gia dụng.

    Tháng trước, Alibaba đã thông báo về kế hoạch IPO của mình và điều này đã thu hút được sự quan tâm của các ngân hàng lớn ở Mỹ như: Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase và Morgan Stanley.

    Tham khảo: Venturebeat

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ