Dù là CEO, Tim Cook vẫn không phải là người được Apple trả lương thưởng cao nhất

    Tân Phan,  

    Các thành viên trong ban giám đốc của Apple được hưởng mức lương thưởng cao hơn nhiều so với Tim Cook.

    Apple vẫn đang tiếp tục là công ty có giá trị nhất trên thế giới - và không ngạc nhiên mấy, các giám đốc điều hành của công ty đều được trả hậu hĩnh trong năm qua. Đây là danh sách lương thưởng của 6 thành viên chủ chốt trong ban giám đốc Apple.

    1. Tim Cook, CEO - 10,3 triệu USD

    Cook đã kiếm được khoảng 10,3 triệu USD trong năm tài chính 2015 của Apple, cao hơn mức 9,2 triệu USD mà ông đã kiếm được vào năm trước đó. Khoản này đã bao gồm lương cơ bản 2 triệu USD và chi phí an ninh 209.151 USD. Cook cũng đang sở hữu khoảng 3,1 triệu cổ phiếu Apple có giá trị khoảng 353 triệu USD tính đến ngày 25 Tháng 9 năm 2015 - ngày cuối cùng của năm tài chính Apple.

    2. Luca Maestri, Phó chủ tịch cao cấp kiêm Giám đốc Tài chính - 25,3 triệu USD

    Maestri được thăng chức giám đốc tài chính vào năm 2014, sau một năm gia nhập Apple. Ông kiếm được hơn 25,3 triệu USD vào năm ngoái, gần gấp đôi con số 14 triệu USD trước đó. Khoản này đã bao gồm 20 triệu USD trả bằng cổ phiếu, 4 triệu USD tiền thưởng và 148.544 USD chi phí tái định cư.

    3. Angela Ahrendts, Phó chủ tịch cao cấp mảng bán lẻ và bán online - 25,7 triệu USD

    Ahrendts đã từng là người được Apple trả lương cao nhất trong hai năm trước với tổng số tiền là 73 triệu USD, trong đó bao gồm khoản đền bù cho số vốn đầu tư của cô tại công ty Burberry. Nhưng trong năm 2015, tổng thu nhập của cô đã giảm xuống còn 25,7 triệu USD. Giống như những thành viên trong ban giám đốc, trừ Cook, Ahrendts nhận được 1 triệu USD lương cơ bản. Nhưng cô cũng nhận được 20 triệu USD giá trị cổ phiếu và 4 triệu USD tiền thưởng, cùng với 474.981 USD chi phí tái định cư.

    4. Eddy Cue, Phó chủ tịch cao cấp mảng phần mềm Internet và dịch vụ - 25 triệu USD

    Cue đã nhận được 25 triệu USD vào năm ngoái, trong đó bao gồm hơn 20 triệu USD giá trị cổ phiếu và hơn 4 triệu USD tiền thưởng. Ông cũng được thưởng 34.615 USD tiền nghỉ phép năm. Từ khi gia nhập Apple vào năm 1989, Cue đã trở thành một trong những nhà quản trị mạnh mẽ nhất công ty, ông điều hành mảng iTunes Store và các dịch vụ mới của công ty như Apple Music và Apple Pay.

    5. Dan Riccio, Phó chủ tịch cao cấp mảng phần cứng - 25 triệu USD

    Giống như các nhà quản lý khác, Riccio nhận được mức lương cơ bản là 1 triệu USD và 20 triệu USD giá trị cổ phiếu trong năm qua, nâng tổng thu nhập của ông lên đến mức 25 triệu USD. Mức lương này đương đương với năm 2014, nhưng nó gấp 10 lần năm 2013, khi ông không được nhận số tiền thưởng bằng cổ phiếu.

    6. Bruce Sewell, Phó chủ tịch cao cấp mảng tư vấn và thư ký - 25 triệu USD

    Sewell kiếm được khoảng 25 triệu USD trong năm tài chính 2015, đây là năm đầu tiên ông nằm trong danh sách giám đốc điều hành. Sewell gia nhập Apple vào năm 2009 và phụ trách tất cả các vấn đề pháp lý của công ty.

    Tham khảo BI

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ