Foxconn "xin nhận" hết trách nhiệm trong vụ lao động trẻ em dưới 14 tuổi

    JV, JV 

    Liệu như vậy đã đủ?

    Nintendo có phản hồi chính thức về sự liên quan của mình, Foxconn xin nhận hết trách nhiệm.

    Sau khi triển một số cuộc điều tra trong nội bộ của mình, hãng gia công phần cứng Foxconn đã phát hiện ra một số trường hợp lao động dưới 14 tuổi làm việc trong các nhà máy của mình. Các "nhân công nhí" này đã bị phát hiện khi đang làm việc trong dây chuyền sản xuất đồ điện tử của hãng Game Nintendo. Ngay sau đó, Phó giám đốc Nintendo tại Mỹ - Charlie Scibetta đã có phản hồi chính thức của mình về vụ việc này.

    foxconn-xin-nhan-het-trach-nhiem-trong-vu-lao-dong-tre-em-duoi-14-tuoi

    Ông phát biểu: “Nintendo hết sức quan tâm đến các nhân công dưới độ tuổi lao động hiện đang làm việc tại các nhà máy của Foxconn; mà cũng chính tại đây, một số linh kiện được sử dụng trong các sản phẩm Nintendo được chế tạo ra. Điều này hoàn toàn vi phạm quy định hợp tác của chúng tôi. Foxconn đã nhận toàn bộ trách nhiệm về vụ việc này, và sẽ ngay lập tức chuyển các trường hợp vi phạm này cho các nhà chức trách địa phương. Trên thực tế, Foxconn cũng đã ban hành nhiều quy định nhằm cấm trẻ vị thành niên làm việc tại đây. Đại diện hãng này sau đó đã có buổi hội đàm trực tiếp với chúng tôi về vấn đề này, và hứa hẹn điều này sẽ không lặp lại trong tương lai”.

    foxconn-xin-nhan-het-trach-nhiem-trong-vu-lao-dong-tre-em-duoi-14-tuoi

    Trong thời gian sắp tới, Nintendo sẽ vẫn tiếp tục điều tra và giám sát quá trình thực hiện "lời hứa" của Foxconn. Trong một vài năm trở lại đây, tai tiếng của hãng gia công phần cứng này ngày càng thêm chồng chất. Ngay cả khi, hãng này chính thức lên tiếng nhận hết trách nhiệm, ác cảm của người tiêu dùng đối với Foxconn đã trở nên rất khó hoặc không thể phai mờ.

    Tham khảo: Kotaku

    Tags:
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ