Google kiện ngược liên minh bản quyền được Microsoft và Apple chống lưng

    MT,  

    (GenK.vn) - Theo Google, Rockstar chỉ là kẻ dùng bằng sáng chế để đi kiện tụng thay vì sáng tạo ra sản phẩm.

    Theo trang công nghệ Gigaom, Google mới đây đã nộp đơn kiện lại Rockstar, công ty được "chống lưng" bởi hàng loạt đối thủ của họ là Apple, Microsoft, BlackBerry, Sony và Ericsson. Hồi tháng Mười vừa qua, chính Rockstar đã đâm đơn kiện Google cùng hàng loạt đối tác OEM sản xuất thiết bị chạy Android của hãng - như Samsung, LG, HTC... Rockstar cho rằng Google và đối tác của họ đã vi phạm một số bằng sáng chế trong loạt bằng sáng chế mà công ty này mua lại của Nortel - công ty viễn thông của Canada bị phá sản năm 2009. Trong đơn kiện của mình, Google không ngần ngại gọi Rockstar là patent troll - một kẻ chỉ dùng bằng sáng chế nhằm đi kiện cáo, vòi vĩnh kiếm tiền thay vì sáng tạo ra sản phẩm. 

    Apple, Microsoftbacked 'Rockstar' uses Nortel patents to sue Google, Samsung and others
     

    "Rockstar không hề sản xuất sản phẩm, không áp dụng các bằng sáng chế vào thực tế. Thay vào đó, họ thuê một nhóm các kĩ sư ở Ontario, Canada, chỉ để soi mói các sản phẩm thành công của công ty khác để xem họ có thể kiện cáo được ai đó hay không" - Google cho biết trong đơn kiện. Google cũng cho rằng đáng ra Rockstar không nên nhăm nhăm đi kiện Android, mà thay vào đó họ có thể sử dụng chuỗi bằng sáng chế của mình để áp dụng vào thực tiễn. Đồng thời, họ cũng yêu cầu tòa án San Jose ở California tuyên bố các thiết bị dòng Nexus là Nexus 5, Nexus 7, và Nexus 10 không vi phạm bằng sáng chế của Rockstar. 

    Các vụ kiện tụng liên quan tới Android không còn là một điều gì đó lạ lẫm với Google. Họ đã từng bỏ ra một khoản tiền rất lớn, 12,5 tỷ USD để mua lại Motorola Mobility, nhằm củng cố cho kho bằng sáng chế của mình để chống lại các vụ kiện tụng. Tuy nhiên, những vụ kiện kiểu như của Rockstar rõ ràng để lại một ảnh hưởng không tốt tới các đối tác của họ. Các OEM chắn chắn sẽ có sự ngần ngại và lưỡng lự khi mà hiện vụ kiện chưa được ngã ngũ và chưa có phán quyết cuối cùng của toà án. Dẫu sao, động thái kiện ngược của Google nhằm bảo vệ các đối tác của mình cũng giúp các OEM cảm thấy an tâm hơn khi sản xuất các thiết bị chạy nền tảng này. 

    Tham khảo: Gigaom

    Tags:
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày